Thứ bảy, 20/04/2024 01:42 (GMT+7)

Cty Hoàn Cầu Granite khai thác đá gây bồi lấp ruộng của dân

MTĐT -  Thứ hai, 27/03/2017 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Việc khai thác đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite (trụ sở tại khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định) ở khu vực phía Tây núi Hòn Chà, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) đã gây sa bồi nhiều héc ta ruộng, khiến bà con không thể gieo sạ.

Ruộng “vô sinh” vì mỏ đá

Giấy phép khai thác khoáng sản số 79/GP-UBND ngày 11-11-2010 của UBND tỉnh Bình Định cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite khai thác đá tại sườn phía Tây núi Hòn Chà, thuộc xã Phước Thành (Tuy Phước) và phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) trên diện tích 68 ha, thời hạn 20 năm. Tuy nhiên, theo UBND xã Phước Thành trong quá trình thực hiện khai thác đơn vị này thực hiện không tốt việc xây dựng hồ lắng, mương thoát nước. Và, mỗi khi trời mưa, đất, đá, sỏi từ mỏ theo nước tràn xuống cánh đồng Hóc Công (ở xóm 4, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành) làm bồi lấp nhiều héc ta đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Thực trạng này kéo dài từ năm 2014 đến nay, song công ty chưa có giải pháp khắc phục dứt điểm.

Nhiều diện tích đất canh tác lúa tại cánh đồng Hóc Công bị phủ dày bởi đất, cát tràn từ khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite.

Ngày 26-3, PV ghi nhận, nhiều hec ta đất canh tác nông nghiệp tại cánh đồng Hóc Công của bà con ở địa phương đang bị bao phủ bởi đất, cát nên bỏ hoang. Đứng bên đám ruộng đang bị “đông cứng” bởi chi chít đất, cát - anh Nguyễn Văn Thạnh (35 tuổi, trú xóm 4, thôn Cảnh An 1) - chua chát nói: “Tôi có 5 sào đất (500m2/sào) để trồng lúa, hoa màu, nhưng ít nhiều đều bị đất, cát bồi lấp. Đến nay, tôi đã thu gom, khôi phục sản xuất được 4 sào. 1 sào còn lại do đất, cát phủ dày nên đành để cỏ mọc chưa biết làm gì. 4 sào đất tôi đã cải tạo và đang canh tác, công ty có hỗ trợ phân bón. 500m2 đất còn lại không canh tác được, công ty đền bù 1,5 triệu đồng/sào/vụ. Tuy nhiên, tôi thấy đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, tôi đề nghị công ty phải đưa phương tiện cơ giới thu gom lớp đất, cát trả lại ruộng để gia đình canh tác ổn định”, anh Thạnh chậc lưỡi nói.

Đất, cát tràn từ mỏ đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite xuống vườn nhà dân và lấp cả ruộng lúa.

Theo ông Lê Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, từ năm 2014 đến nay, hoạt động khai thác đá trên núi Hòn Chà của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite đã gây sạt lở đất, cát nghiêm trọng; phủ lấp hơn 5 ha đất nông nghiệp tại cánh đồng Hóc Công, khiến 16 hộ dân không thể gieo sạ hoặc trồng hoa màu. “Các diện tích đất bị bồi lấp từ năm 2014 - 2016, Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite đã tổ chức đền bù cho dân theo thời vụ. Riêng vụ Đông Xuân 2016 - 2017, công ty chưa tổ chức đền bù, nên làm bà con bức xúc. Tuy vậy, địa phương thấy chưa ổn và thiếu bền vững. Giải pháp sắp tới, công ty phải thu gom đất, cát trả lại ruộng cho dân sản xuất”, ông Đồng cho biết.

Đất, cát tràn từ mỏ đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite xuống vườn nhà dân và lấp cả ruộng lúa.

Công ty làm ẩu, làm cho có!

Trước thực trạng trên, năm 2014, UBND xã Phước Thành cùng ngành chức năng của huyện Tuy Phước đã yêu cầu đơn vị này phải xây dựng hệ thống mương thoát nước bằng bê tông kiên cố; xây dựng kè chắn, hồ lắng để ngăn chặn tình trạng đất, đá, cát, sỏi theo nước mưa bồi lấp xuống ruộng dân. Đến nay, Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite làm mương thoát nước, làm hồ lắng. Song, ông Lê Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, đánh giá đơn vị này làm rất sơ sài, làm cho có; không đảm bảo điều kiện thoát nước, ngăn chặn nạn đất, đá, cát, sỏi bồi lấp ruộng dân. “Theo thiết kế, mương thoát nước, hồ lắng phải xây dựng theo hướng kiên cố bằng bê tông xi măng. Thế nhưng, mương thoát nước công ty làm là mương đất; hồ lắng làm sơ sài, đất, đá bồi lấp nên không phát huy được tác dụng. Đáng ngại, do mương đất nên nước từ trên đỉnh núi đổ xuống vào mùa mưa rất mạnh, làm sạt lở đất dọc kênh mương, tác động tiêu cực đến sản xuất bà con”, ông Đồng khẳng định.

Thảm thực vật nằm trong khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite trở nên trơ trụi, hoang tàn.

Về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Phương, cán bộ phòng TN-MT huyện Tuy Phước, cho rằng: “Do khâu đền bù giải phóng mặt bằng thi công mương thoát nước kéo dài hơn 3 năm, nên Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite thi công chậm trễ, chưa hoàn thiện công trình. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục yêu cầu công ty phải khẩn trương hoàn thiện mương thoát nước theo hướng kiên cố bằng bê tông, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay. Đồng thời, yêu cầu đơn vị này phải nạo vét, chỉnh sửa lại hồ lắng. Đặc biệt, công ty phải nhanh chóng đưa phương tiện cơ giới tiến hành thu gom đất, cát phủ lấp dưới ruộng để trả lại cho dân canh tác; chấm dứt tình trạng đền bù theo mùa vụ như thời gian qua”.

Theo phản ánh của người dân xóm 4, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước): Hiện nay, tất cả nước thải, chất thải phát sinh trong quá trình khai thác đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite đều theo mương thoát nước dẫn từ khu vực mỏ đổ ra sông Hà Thanh; tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới nguồn nước bị ô nhiễm (ảnh - A3). Về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Phương, cán bộ phòng TN-MT huyện Tuy Phước, cam kết: “Thời gian tới, phòng sẽ phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, lấy mẫu nước phân tích và có báo cáo cụ thể đến chính quyền địa phương để trả lời cho dân có ô nhiễm hay không”. Ngoài ra, hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite còn phát sinh bụi đá và tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 10 hộ dân sống dưới chân núi thuộc xóm 4.
Liên quan đến vụ việc hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite gây bồi lấp 3 ha đất canh tác ở cánh đồng Hóc Ông Phong, thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát (Báo điện tử Tài Nguyên-Môi trường số ra ngày 15-2-2017 đã phản ánh); chiều 25-2, ông Trần Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn - xác nhận đến nay công ty đã hoàn thành công tác đền bù thiệt hại cho 20 hộ dân chịu ảnh hưởng. Xã yêu cầu công ty đưa phương tiện thu gom đất, đá, cát, sỏi bồi lấp và trả lại ruộng cho dân canh tác trước tháng 9-2017.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Cty Hoàn Cầu Granite khai thác đá gây bồi lấp ruộng của dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...