Thứ năm, 25/04/2024 17:23 (GMT+7)

[Video] 4 ngày làm sạch sông Tô Lịch bằng 'siêu' công nghệ Nhật Bản

Truyền hình MTĐT -  Thứ hai, 20/05/2019 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

4 ngày sau khi Sông Tô Lịch được lắp đặt máy lọc nước bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản, mùi hôi thối ở đây đã được cải thiện bước đầu.

Ngày 16/5, Hà Nội tổ chức lễ khởi công lắp đặt hệ thống công nghệ sinh học Nano Bioreactor để thí điểm xử lý ô nhiễm nguồn nước tại sông Tô Lịch. Được biết, các hộp thiết bị đặt chìm dưới nước sẽ tạo ra dòng khí nano khuếch tán vào dòng nước, kích thích các vi sinh vật hoạt động, từ đó giải phóng oxy, xử lý bùn thải, tạo nên môi trường trong lành hơn.

Theo quan sát của phóng viên thì đoạn sông có đặt máy lọc đã không còn nổi váng đen đặc như thời điểm bắt đầu đặt máy. Người dân  2 bên bờ sông tỏ ra rất hài lòng với những điều tích cực do hệ thống lọc nước của Nhật mang lại.

Hiện tại dự án mới chỉ triển khai một số máy xử lý nước tại đầu nguồn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây. Sau 2 tháng hoạt động, nếu tình trạng được cải thiện đơn vị lắp đặt sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu, đánh giá kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai các bước tiếp theo.

Video sông Tô Lịch sau 4 ngày làm sạch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản:

Bạn đang đọc bài viết [Video] 4 ngày làm sạch sông Tô Lịch bằng 'siêu' công nghệ Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.