Thứ sáu, 19/04/2024 08:30 (GMT+7)

Bản tin Môi trường số 29/2019:Hà Nội nan giải 'xóa' lò gạch thủ công

HIẾU TRANG -  Chủ nhật, 13/10/2019 12:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Hà Nội đã xây dựng lộ trình xóa lò gạch thủ công hạn chót là 31/12/2018, thế nhưng vẫn còn không ít lò gạch nung với công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm đang hoạt động đến thời điểm hiện tại.

Hà Nội hiện còn một số lò gạch nung sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cùng với chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; thành phố đã lên lộ trình rõ ràng từ nay đến năm 2020, sẽ “xóa” hoàn toàn lò gạch nung, đang tồn tại trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác này còn khá nhiều khó khăn bởi hiện, vật liệu thay thế cho gạch nung chưa phát triển nhiều. Đặc biệt vấn đề khiến nhiều người lo lắng, sau khi lò gạch bị xóa bỏ chính là giải quyết việc làm và mong muốn có nguồn hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp cho hàng trăm công nhân.

Bạn đang đọc bài viết Bản tin Môi trường số 29/2019:Hà Nội nan giải 'xóa' lò gạch thủ công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.