Thứ ba, 23/04/2024 22:26 (GMT+7)

Bản tin BĐS số 25: Nhiều dự án đắp chiếu vẫn thách thức pháp luật

Cẩm Anh -  Chủ nhật, 22/09/2019 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù trên địa bàn thành phố Hà Nội tồn tại nhiều dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, thi công dở dang, thế nhưng việc chấm dứt hoạt động, thu hồi các dự án trên lại không dễ thực hiện.

Nằm tại khu vực sôi động và phát triển của quận Cầu Giấy, tòa văn phòng cho thuê LOD Building được vẽ ra với những hứa hẹn trở thành một trong những văn phòng làm việc lý tưởng cho nhiều doanh nghiệp, thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, không gian rộng, thoáng. Tuy nhiên, thực tế đây là một tòa nhà có dấu hiệu bị bỏ hoang từ lâu, ngày một xuống cấp.

Được cấp phép từ năm 2011, thời điểm Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) được giao làm chủ đầu tư, dự án dự án văn phòng Vicem Tower khiến nhiều người kỳ vọng công trình sẽ tạo ra bộ mặt, diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực này.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn “án binh bất động”, “đắp chiếu”, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp. Bên cạnh đó, số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỷ đồng, tăng thêm gần 800 tỷ đồng so với ban đầu.

Các tòa nhà nghìn tỷ nằm trơ trọi giữa thủ đô sầm uất phản ánh năng lực yếu kém của chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư vẫn được phép triển khai dự án mới. Đơn cử như trường hợp của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex).

Mới đây, Vietracimex lại được UBND TP. Hà Nội giao tổ chức lập quy hoạch Khu nhà ở tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Quyết đinh trên đang khiến dư luận xôn xao, bởi Vietracimex đã bỏ hoang khu đô thị Kim Chung – Di trạch ở Hoài Đức hơn 10 năm qua...

Bạn đang đọc bài viết Bản tin BĐS số 25: Nhiều dự án đắp chiếu vẫn thách thức pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới