Thứ sáu, 26/04/2024 14:33 (GMT+7)

Bản tin BĐS số 15/2019: Tranh chấp gay gắt tại Khu Ngoại giao đoàn

Cẩm Anh -  Chủ nhật, 19/05/2019 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bức xúc trước việc điều chỉnh quy hoạch nhưng không lấy ý kiến của người dân, hàng trăm cư dân khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã xuống đường căng băng rôn phản đối lần thứ 3.

Với mật độ xây dựng thấp, từ 30 - 33%, 70% còn lại là khu công viên xanh, hồ điều hòa, công trình công cộng... Ngoại giao đoàn từng là khu đô thị đáng sống, được coi là điểm nhấn của Thủ đô Hà Nội được nhiều người lựa chọn và đặt mua...

Thế nhưng giờ đây, nhiều người dân không khỏi luyến tiếc vì chót xuống tiền đặt mua căn hộ tại nơi đang bị băm nát do điều chỉnh quy hoạch, dọn về ở, bàn giao căn hộ nhiều năm vẫn chưa có sổ đỏ, cùng với đó là nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai các hạng mục xã hội...

Không có được câu trả lời thỏa đáng từ chủ đầu tư, cơ quan chức năng chưa lên tiếng, cư dân khu ngoại giao đoàn buộc phải xuống đường căng băng rôn phản đối lần thứ 3... 

Luật sư nói gì về việc điều chỉnh quy hoạch không lấy ý kiến của cư dân?, những hệ lụy và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân cũng sẽ được Luật sư Hà Huy Phong - Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco chỉ rõ trong Bản tin Bất động sản thứ 15/2019 của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. 

Bạn đang đọc bài viết Bản tin BĐS số 15/2019: Tranh chấp gay gắt tại Khu Ngoại giao đoàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.