Thứ sáu, 26/04/2024 06:42 (GMT+7)

Bản tin Môi trường 20/2019: Dân Hà Nội, TP.HCM lại nơm nớp vì...ngập

NGÂN TRANG -  Thứ bảy, 20/07/2019 07:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giải pháp chống ngập được đưa ra là một số dự án có tổng mức đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng thực tế có được như mong đợi, tất cả sẽ có trong bản tin tuần này.

Gần đây dư luận xã hội cùng giới chuyên gia đang đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều luồng ý kiến khác nhau về sáng kiến dùng lu đựng nước để chống ngập của PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân đưa ra trong phiên họp lần thứ 15 của HĐND TPHCM.

Đa phần người dân cho rằng đây không phải là giải pháp nghiêm túc cho việc chống ngập. Trước đó TP. HCM và Hà Nội đã có không ít những sáng kiến và dự án để chống ngập úng trên địa bàn. Nhưng tới nay người dân thành phố vẫn phải sống trong cảnh lụt nội khi mưa lớn. 

Bạn đang đọc bài viết Bản tin Môi trường 20/2019: Dân Hà Nội, TP.HCM lại nơm nớp vì...ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.