Thứ sáu, 26/04/2024 03:41 (GMT+7)

Tượng Phật bằng gốc cây gõ lớn nhất Việt Nam

MTĐT -  Thứ sáu, 14/09/2012 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Trương Đình Thành, chủ trại mộc Thành Hưng ở ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa tạc thành công tượng Phật Thích Ca bằng gốc cây gõ đỏ lớn nhất Việt Nam.

Ông Thành cho biết, trước đó đã may mắn mua được một gốc cây gõ đỏ còn nguyên vẹn được nhập về từ Lào. Cây này có tuổi thọ trên 1.000 năm. Sau đó ông tìm thuê 5 nghệ nhân điêu khắc chuyên nghiệp từ miền Trung về chạm, khắc trong 5 tháng mới thành pho tượng Phật. 

Pho tượng có chiều ngang 1,9 mét, cao 3,2 mét, nặng khoảng 6 tấn. Ngoài tượng Phật, ông còn chạm khắc phần bệ để tượng, 2 bình hoa và bát nhang cũng làm bằng gỗ quý.

Tác phẩm nghệ thuật này rất độc đáo được đông đảo người dân xa gần đến tham quan, chiêm ngưỡng. Có du khách tham quan trả giá hàng tỉ đồng để thỉnh tượng Phật này nhưng chủ nhân không đồng ý. 

Ông Trương Đình Thành cho biết, trong nghề gỗ từ trước đến nay ông mới phát hiện gốc cây gõ đỏ còn nguyên và to có thể tạc tượng Phật. Thời gian qua, nhờ nghề gỗ mà gia đình ông mới làm nên sự nghiệp. Do đó, ông đã có ý định sẽ cúng dường tượng Phật quý giá này cho chùa Giác Hạnh ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để thể hiện lòng thành kính.

Nguồn Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Tượng Phật bằng gốc cây gõ lớn nhất Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.