Thứ bảy, 27/04/2024 00:29 (GMT+7)

Vụ chìm 8 tàu vận tải biển ở Quy Nhơn: Tìm thấy thi thể thứ 11

MTĐT -  Thứ năm, 09/11/2017 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ chìm tàu ngày 4/11 khiến 10 tàu chở hàng với hơn 100 thuyền viên gặp nạn tại khu vực cảng Quy Nhơn (Bình Định). Sáng 9/11, tàu cứu nạn SAR-274 đã tìm thấy thi thể thứ 11.

Đến thời điểm này có 71 trong số 84 thủy thủ trên 8 tàu vận tải biển bị sóng gió trong cơn bão số 12 đánh chìm tại vùng biển Quy Nhơn đã được cứu sống, 13 thủy thủ mất tích. 11 thi thể đã được tìm thấy có 9 thi thể được nhận dạng, 2 thủy thủ còn lại vẫn đang được các lực lượng chức năng tìm kiếm, thông tin trên báo công an nhân dân.

Phía trên không các cơ quan chức năng đã sử dụng flycam bay quan sát các đoạn bờ biển có địa hình phức tạp để tìm kiếm nạn nhân có thể bị sóng biển đánh trôi dạt, mắc kẹt ven bờ.

Trước đó, theo zing.vn đưa tin, bão số 12 đổ bộ sáng 4/11 khiến 10 tàu chở hàng với hơn 100 thuyền viên gặp nạn tại khu vực cảng Quy Nhơn (Bình Định). Trong đó, 8 tàu chở hàng (6 tàu Việt Nam, 2 tàu nước ngoài) bị sóng lớn nhấn chìm. Hai tàu còn lại mắc cạn.

Thi thể một thủy thủ tìm thấy được đưa lên tàu SAR-274 để đưa vào bờ. Ảnh CAND

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, vị trí thi thể vừa tìm được trong sáng ngày 9 -11 cách khu vực các tàu vận tải biển bị đánh chìm ở phao số 0 khoảng 1 hải lý.

Viet nam net thông tin, liên quan đến sự việc, trước đó Chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu cơ quan Công an vào cuộc điều tra.

"Tại sao đã được thông báo bão nhưng các tàu hàng không vào cảng Quy Nhơn neo đậu mà phải neo ở phao số 0, khiến thiệt hại về người và tài sản như vậy?" - ông Dũng thắc mắc.

Thống kê của cơ quan chức năng, thiệt hại vụ chìm tàu ban đầu ước tính lên đến 400 tỷ đồng.

An Nhiên (TH)

Bạn đang đọc bài viết Vụ chìm 8 tàu vận tải biển ở Quy Nhơn: Tìm thấy thi thể thứ 11. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới