Thứ bảy, 20/04/2024 04:17 (GMT+7)

Tuần này, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

MTĐT -  Thứ hai, 04/11/2019 08:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuần này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (từ 6-8/11) cho phần chất vấn, trả lời chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 4/11, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trong đó quan trọng nhất là 3 ngày đăng đàn trả lời chất vấn.

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn là Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Tuyên truyền.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. (Ảnh: Quochoi.vn)

Người đầu tiên "ngồi ghế nóng" là Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Sáng 6/11, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời các câu hỏi liên quan tới chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Nội Vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ lần lượt đăng đàn trong những ngày kế tiếp.

Ngoài trách nhiệm trả lời chính của 4 Bộ trưởng, trong phiên chất vấn, lãnh đạo Chính phủ sẽ giải trình thêm các vấn đề liên quan đến điều hành chung của Chính phủ mà đại biểu Quốc hội chất vấn.

Các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực liên quan cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình để làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, phương thức chất vấn lần này vẫn là “hỏi nhanh đáp gọn” như các kỳ họp trước. Trong thời gian chất vấn có phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Do đây là kỳ họp cuối năm nên sau khi các Bộ trưởng trả lời, đại diện Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn cuối cùng.

Bên cạnh nội dung quan trọng này, trong tuần này, Quốc hội nghe báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, báo cáo công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo công tác năm 2019 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án năm 2019...

Theo VTCNews

Bạn đang đọc bài viết Tuần này, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...