Thứ sáu, 29/03/2024 20:59 (GMT+7)

Từ 1/9 dừng hoạt động tàu du lịch dưới 50 chỗ trên sông Hàn

MTĐT -  Thứ tư, 10/01/2018 21:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tàu khách có sức chở dưới 50 người tiếp tục hoạt động kinh doanh trên tuyến Sông Hàn – cầu Trần Thị Lý đến hết ngày 31/8.

Ngày 9/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có công văn thống nhất đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc đề nghị cho phép tàu khách có sức chở dưới 50 người được tiếp tục hoạt động kinh doanh trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cho phép các tàu khách đang hoạt động, có sức chở dưới 50 người, đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa theo quy định được tiếp tục hoạt động trên tuyến sông Hàn – cầu Trần Thị Lý đến hết ngày 31/8/2018.

Các tàu khách hoạt động trên sông Hàn - cầu Trần Thị Lý về đêm. Ảnh: Đức Hoàng

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) trên các tàu khách hoạt động trên các tuyến sông được áp dụng từ ngày 1/9 tới.

Trước đó cuối năm 2016, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT liên quan đến việc cấp phép hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý.

UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các tàu đã được cấp phép có sức chở dưới 50 khách phải chấm dứt hoạt động đến ngày 1/1/2018, cũng như không cho phép đóng mới tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách (kể cả hoán cải, mua lại, tiếp nhận tàu đã qua sử dụng dưới mọi hình thức).

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp mong muốn được lùi thời hạn chấm dứt hoạt động của các tàu khách này do chưa thể đóng mới tàu khách có sức chứa lớn hơn.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Từ 1/9 dừng hoạt động tàu du lịch dưới 50 chỗ trên sông Hàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới