Thứ năm, 25/04/2024 17:00 (GMT+7)

Trực tiếp lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Nội Bài

MTĐT -  Thứ ba, 26/02/2019 20:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 21 giờ tối nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 21 giờ tối nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội.

Vào thời điểm này, các đặc vụ Mỹ đang có mặt ở sân bay Nội Bài để đón chuyên cơ số 1 (Air Force One) của ông Trump.

Trước đó, sáng 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Việt Nam bằng chuyến tàu bọc thép đặc biệt và đã có một số hoạt động tại Hà Nội.

..........Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật

21:18


Mỹ và Triều Tiên nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại khách sạn Sofitel Legend Metropole, Hà Nội, theo một số nguồn tin vừa tiết lộ với Yonhap.

21:17

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump rời nhà ga Vip A theo hướng cầu Nhật Tân hướng về trung tâm TP. Hà Nội

21:14


21: 09

Tổng thống Trump bước vào chuyên xa, đội mật vụ theo sát.

21 giờ 10:

Chuyên xa chở Tổng thống Trump chuyển bánh.

21:08

Hơn 21h, Tổng thống Mỹ Donal Trump bước xuống máy bay, bắt tay Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đoàn ra đón.

Sau nghi lễ đón tiếp ngắn gọn, 21h10, Tổng thống Mỹ lên một trong hai chiếc The Beast di chuyển về khách sạn Marriott.

Tổng thống Trump bước ra cửa máy bay.

Ảnh: Zing News.

21:10

Lúc này, tại đường vành đai 2 nối Võ Chí Công xuống Cầu Giấy, Láng dẫn về Trần Duy Hưng, xe cảnh sát liên tục tuần đường. Cảnh sát cơ động, cảnh sát giữ trật tự, dân quân tự về P.Nghĩa Đô (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) vào vị trí cảnh giới đảm bảo an ninh trật tự, giao thông. Ảnh Phan Hậu

21:07

Cùng lúc này, hàng rào chắn đường trước cổng VIP A đã được mở. Dự kiến đoàn xe chở Tổng thống Trump sẽ rời cổng A và đi theo lối vừa mở qua cầu Nhật Tân về Hà Nội.

20:53

Air Force One đáp sân bay Nội Bài

Air Force One đáp sân bay Nội Bài lúc 20h53. 

 Ảnh: Hoàng Hà (Zing News).

Ảnh: Thanh Niên.

20:45

Theo thông tin tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ là Trưởng đoàn của đoàn lãnh đạo Việt Nam ra sân bay Nội Bài đón Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện thời gian chiếc Không Lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay Nội Bài chỉ còn tính bằng phút. Thời gian dự kiến chiếc siêu máy bay này đáp khoảng 21h.

Mật vụ lên vị trí kiểm tra an ninh xung quanh để chuẩn bị cho máy bay hạ cánh.

20:40
Người dân tập trung 2 bên đường được cho là đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua mỗi lúc một đông, nhiều người còn bế bồng con nhỏ theo. Trong câu chuyện với nhau, những người dân không ngớt nhắc đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên.
 

20:35

Mật vụ kiểm tra sân đỗ đoạn trải thảm xuống xe

Ít phút trước khi Air Force One đáp Nội Bài, mật vụ Mỹ tiếp tục kiểm tra sân đỗ đoạn trải thảm xuống xe. 

Ảnh: Hoàng Hà (Zing News).

20:30

Chó nghiệp vụ kiểm tra đồ dùng của phóng viên

Trước khi Air Force One đáp chừng 1 giờ, chó nghiệp vụ của an ninh Mỹ kiểm tra đồ dùng, máy móc của báo chí bên trong sân bay Nội Bài thêm một lượt.

Lực lượng an ninh Mỹ vào vị trí.

Chó nghiệp vụ kiểm tra đồ tác nghiệp của báo chí.

20:10

Người Hà Nội cầm cờ, hoa đứng bên đường đón Tổng thống Trump

Trong lúc Air Force One chưa hạ cánh thì dọc một số điểm về khách sạn Marriott, nhiều người dân Hà Nội đã đứng đón đợi sẵn. Tại quận Cầu Giấy, nhiều học sinh và giáo viên trên địa bàn  cầm cờ, hoa và mặc áo dài đứng 2 bên đường Trần Duy Hưng. Cô Ánh, giáo viên của một trường mầm non, cho biết bản thân rất ngưỡng mộ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là trong cung cách làm việc của ông. 

“Mình mong rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ thành công rực rỡ và đất nước Việt Nam sẽ được nhắc đến như một đất nước minh chứng cho sự hoà bình”, cô Ánh chia sẻ.

Ảnh: Trần Anh (Zing News).

19:42

Đường Võ Chí Công vào thời điểm 19g40 (Ảnh: TTXVN)

 19:36

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump có thể tới Hà Nội lúc 21h15. Nhà Trắng thông báo sau khi xuống sân bay Nội Bài, ông Trump sẽ về thẳng khách sạn JW Marriott. Trong chuyến bay tới Hà Nội, chiếc Air Force One đã 2 lần dừng tiếp liệu ở Anh và Qatar.

19:34
Trên đường Võ Chí Công, cảnh sát và lực lượng cơ động đã triển khai đội hình, giăng dây dọc vỉa hè trên đoạn đường kéo dài từ cầu Nhật Tân về tới hướng đường Láng.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an Hà Nội, từ 17h, các Đội CSGT số 15, số 2, số 3 và số 6 đã triển khai 100% quân số cùng Trung đoàn CSCĐ và Công an, dân quân, dân phòng các quận huyện Đông Anh, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy cắm chốt tại các giao lộ ở một số tuyến đường từ sân bay Nội Bài về khách sạn Marriott.

Lực lượng chức năng sẽ sử dụng dây phản quang và hàng rào sắt để cấm đường khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua. 

19:20

The Beast xuất hiện ở Nội Bài, sẵn sàng đón ông Trump

Khoảng 19h20, hai chiếc Cadillac One cùng đoàn xe hộ tống đã tới sân bay Nội Bài, chuẩn bị đón Tổng thống Trump. Chiếc Air Force One dự kiến đáp lúc 21h.

19:00

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đã kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị đón chuyên cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài tối nay. "Đến nay, các đơn vị đều đã sẵn sàng phục vụ cho lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trum", ông nói.

Tại 2 đầu đường băng, công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp chặt chẽ với an ninh hàng không tuần tra canh gác, đảm bảo an ninh, an toàn. Phía trước nhà ga VIPA và khu vực đường Võ Văn Kiệt phía trước sân bay, các lực lượng cũng đã được tăng cường tối đa. 

18:55

Không khí trên các ngả đường từ Nội Bài về trung tâm Thủ đô Hà Nội đang nóng dần lên.

Sáng nay (26/2), chuyên cơ của Mỹ chở đoàn tham dự hội Nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Theo dự kiến, 21h tối nay chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

18:43
Hai chiếc chuyên xa Cadillac chở Tổng thống Mỹ cùng đoàn hộ tống đến Nội Bài và dừng trước sảnh nhà ga VIP A.

Ảnh: Vnexpress.

18:42

Hai chiếc "quái thú" bắt đầu di chuyển ra sân bay (Ảnh: Vietnamnet)

"Quái thú" được mật vụ Mỹ đưa tới Hà Nội từ ngày 23/2 để phục vụ Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị Thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong 2 ngày 27-28/2 tại Hà Nội.

"Quái thú" lăn bánh trên đường Hà Nội

18:40

Đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ rời khách sạn Marriot JW đi sân bay Nội Bài lúc 18h40. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Rất đông người dân và phóng viên trong nước, quốc tế có mặt tại phía trước khách sạn Marriot JW. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN).

An ninh quanh khu vực khách sạn Marriot JW được đẩy lên mức cao nhất. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ rời khách sạn Marriot JW vào lúc 18h40’ để lên sân bay Nội Bài. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

18:10

Càng đến gần thời điểm máy bay của Tổng thống Mỹ hạ cánh, công tác an ninh tại sân bay Nội Bài càng được siết chặt. Đội lính bắn tỉa của Mỹ đã đến sân bay, sẵn sàng bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó, nhiều trang thiết bị được nhanh chóng chuyển vào bên trong.  (Ảnh: Dân Việt)

Nhiều thiết bị tối tân được đưa đến sân bay.

Mật vụ Mỹ được trang bị vũ khí hiện đại

12h34 ngày 25/2 giờ địa phương (0 giờ 34 ngày 26/2 giờ Việt Nam) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington để tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 27 và 28/2, theo trang tin MNS News.

Không Lực Một chở ông Trump dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài vào chiều tối 26/2, theo tờ Washington Times.

Trước khi rời Nhà Trắng lên máy bay, Tổng thống Trump đã bày tỏ lạc quan, ông mong đợi đây sẽ là “một hội nghị thượng đỉnh rất tốt”, thêm rằng “chúng tôi muốn phi hạt nhân hóa” bán đảo Triều Tiên.

Theo lịch trình Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ khởi động Hội nghị Thượng đỉnh lần hai tại Việt Nam bằng một cuộc họp một - một ngắn gọn vào ngày mai, 27/2.

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Nội Bài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.