Thứ sáu, 26/04/2024 02:56 (GMT+7)

TP.HCM sẽ thành lập tổ công tác đền bù tái định cư

MTĐT -  Thứ bảy, 01/12/2018 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là đề xuất của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), ngày 1/12.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, từ vụ việc Thủ Thiêm, TP HCM cần thành lập tổ công tác về đền bù tái định cư cấp TP để xử lý các vấn đề khó khăn và mâu thuẫn.

 "Nếu việc đền bù tái định cư kéo dài thì dự án công, dự án tư cũng ảnh hưởng" - Bí thư Thành ủy nói. Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, hiện TP có các tổ công tác như: Tổ công tác thực hiện NQ 54, tổ công tác giải quyết 12 vụ việc kéo dài do Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng... Các tổ này đã phát huy hiệu quả khi hoạt động.

Cũng liên quan đến vấn đề Thủ Thiêm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP đã biết những lý do xảy ra sai phạm ở khu đô thị mới này, Thanh tra Chính phủ đã kết luận, UBND TP đã triển khai 3 nhóm nội dung để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. 

“Đề nghị Thường trực UBND TP chỉ đạo quận 2 khảo sát các hộ dân ở khu vực 4,3 ha bị cưỡng chế vừa qua, xem điều kiện người dân sinh sống như thế nào? Nếu có cuộc sống khó khăn đề nghị báo TP để mời người dân vào khu tái định cư. Khi nào giải quyết xong chính sách sẽ giải quyết lâu dài nhưng trước mắt phải ổn định cuộc sống người dân. Cần rà soát sớm trong tuần sau để trình Thường vụ Thành ủy” - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Theo Báo NLĐ

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM sẽ thành lập tổ công tác đền bù tái định cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.