Thứ sáu, 19/04/2024 06:03 (GMT+7)

Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary

ĐỒNG ANH -  Chủ nhật, 09/09/2018 22:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

16h30 chiều ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam đã đến thăm, gặp gỡ và động viên bà con kiều bào tại ĐSQ Việt Nam ở Hungary.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 9-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. 

Tham gia Đoàn có các ông: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư, và Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Tiến Thức...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary Nguyễn Tiến Thức báo cáo với Tổng Bí thư kết quả công tác của Đại sứ quán và tình hình đời sống, công tác, học tập, sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, bày tỏ tình cảm nguyện vọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi tình hình cuộc sống của bà con tại Hungary; hoan nghênh tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; biểu dương lãnh đạo Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary và các hội thành viên đã tập hợp, đoàn kết, động viên bà con người Việt ở Hungary giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh, hội nhập tốt vào cuộc sống của nước sở tại và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Luôn có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành hữu quan của Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán thực hiện đúng đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ, giúp đỡ bà con làm việc và sinh sống ổn định, lâu dài tại Hungary...

Còn về vấn đề môi trường, đúng như những gì bà con vừa phát biểu ý kiến. Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của người dân cả nước.

Mặc dù các cơ quan ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã có cố gắng rất nhiều, song cũng còn nhiều hạn chế. Đảng và Nhà nước đang tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có những chế tài xử phạt phải thực sự mạnh để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý môi trường trong các nhà máy, các khu công nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức giám sát chặc chẽ nhằm hướng tới một môi trường tốt đẹp hơn. Tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, giám sát về môi trường. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác môi trường.

Đặc biệt, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội, tạo ra sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường...Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư mong muốn, tất cả những người Việt Nam ở Hungary luôn tự hào về quê hương đất nước Việt Nam, tự hào là con cháu Bác Hồ, con Lạc, cháu Hồng, luôn chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, làm gì cũng nghĩ về quê hương; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary. Mỗi người Việt Nam ở Hungary là một hạt nhân, hạt giống, làm cầu nối cho quan hệ hai nước phát triển ngày càng bền chặt và tốt đẹp.

Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã cố gắng cần cố gắng nhiều hơn nữa để làm tốt trách nhiệm của mình, xây dựng Đại sứ quan xứng đáng là bộ mặt của đất nước ở nước ngoài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Tổng Bí thư gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hiện có khoảng năm nghìn người, (trong đó, có 300 học sinh, sinh viên đang học tập tại nước này) sống tập trung chủ yếu tại Budapest, kinh doanh hàng may mặc tại các chợ, trung tâm thương mại châu Á, cuộc sống tương đối ổn định, hình ảnh người Việt ở sở tại khá tốt. Bà con luôn đoàn kết và hướng về Tổ quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary tặng quà lưu niệm cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 Đại diện bà con kiều bào tặng quà lưu niệm cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kiều bào Việt Nam gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hungary

 Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

 Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Ferenc Lizt, thủ đô Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Thủ tướng Viktor Orban.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Sân bay quốc tế Ferenc Lizt, thủ đô Budapest.

Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950. Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Những năm qua, quan hệ hai nước có những bước phát triển rất tích cực. Trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt ở cấp cao diễn ra thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, chính quyền, quốc hội, địa phương… Hai bên hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Á-Âu. Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á.

Chuyến thăm khẳng định chủ trương của Việt Nam coi Hungary là đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu ở khu vực Trung Đông Âu, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, tạo dấu mốc mới, động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Hungary phát triển lên một tầm cao mới.

Theo chương trình, trong thời gian thăm chính thức Hungary từ ngày 8-11/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Hungary, chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, thăm thành phố Szentendre (Xen-ten-đrê) và phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Việt Nam – Hungary lần thứ II, thăm Đại sứ quán và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.