Thứ sáu, 29/03/2024 07:20 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/9/2018

MTĐT -  Thứ ba, 04/09/2018 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất trên cả nước ngày hôm nay 4/9/2018

Tìm thấy du khách Tây Ban Nha mất tích ở Bình Thuận

Lúc 13h30, ngày 3/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Đại sứ quán Tây Ban Nha đã xác nhận với tỉnh Bình Thuận vừa tìm thấy Victor Garcia Eseribano Tajuelo nhờ một công dân tỉnh Khánh Hòa báo tin.

Du khách Tây Ban Nha mất tích ở Bình Thuận. Ảnh: Tri thức Trực tuyến.

Người tìm thấy và giúp đỡ Victor là một công dân tỉnh Khánh Hòa tên Đặng Thị Ngọc Vân (26 tuổi) ngụ tại Nha Trang. Theo đó, cô Đặng Thị Ngọc Vân biết được thông tin trên mạng xã hội về vụ mất tích của anh chàng thanh niên 17 tuổi tên Victor, du khách người Tây Ban Nha. Đến khoảng 9h30, ngày 3/9, cô phát hiện Victor dừng xe đạp bên đường Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang nên đã tiếp chuyện, tìm hiểu và đã mời Victor về nhà để nghỉ ngơi, ăn uống.

Cô đã thông báo với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội ngay trong sáng nay và Đại sứ quán đã xác minh đúng là công dân của nước mình bị mất tích từ ngày 31/8, sau khi có cuộc cãi vã với anh trai nên Victor bỏ đi khỏi thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) với chiếc xe đạp, không mang theo điện thoại, tiền bạc vì anh trai của Victor giữ hộ.

Phụ cháu mổ gà ăn lễ, bà trượt chân bị dao đâm xuyên cổ

Ngày 3/9, trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị dao đâm xuyên cổ, đứt khí quản.

Bà Th. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VnExpress.

Theo đó, vào ngày 1/9, khi phụ cháu nội mổ gà để chuẩn bị ăn lễ 2/9, bà Đào Thị Th. (73 tuổi, ở thôn Thanh Tân, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) không may trượt ngã trúng con dao người cháu đang cầm. Vụ việc khiến bà Th. bị dao đâm xuyên cổ.

Ngay sau đó, bà Th. được đưa đến bệnh viện huyện Tiên Phước sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau khi phẫu thuật, hiện bà Th. đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị.

46 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Chiều 3/9, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông làm chết 46 người và 53 nạn nhân bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1-3/9).

Riêng ngày cuối của đợt nghỉ, 33 vụ tai nạn trên các cung đường làm 14 người tử vong, 32 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn tăng 9 vụ, giảm 12 người chết và giảm 3 người bị thương.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ đã xử lý 16.700 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 9 tỷ đồng. CSGT cả nước tạm giữ 3.000 phương tiện, tước 540 giấy phép lái xe.

Theo Ủy ban ATGT, trong ba ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của các đơn vị đã tiếp nhận và xử lý gần 100 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh về xe khách vi phạm, tăng giá vé, nhồi nhét khách và tình trạng tắc đường.

Vụ sập cầu ở Bình Thuận: Xác định nguyên nhân ban đầu

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 1h30 ngày 3/9, cầu Tân Hà 2, nằm trên tuyến đường tỉnh 766 qua huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận bất ngờ đổ sập trong cơn mưa lớn. Ngoài phần mặt cầu bị sập, hai bên đường dẫn vào cầu cũng bị nứt toác, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Rất may thời điểm cây cầu đổ sập không có phương tiện nào lưu thông qua Cầu Tân Hà 2 bị sập đã chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông huyện Đức Linh (Bình Thuận) qua huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) kết nối với Quốc lộ 1A.

Cầu ở Bình Thuận bị sập do mưa lớn. Ảnh: Lao động.

Theo báo Tiền Phong, hiện lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT tỉnh Bình Thuận nay đã phong tỏa 2 đầu đường, phân luồng để các phương tiện chọn hướng lưu thông khác trong lúc chờ khắc phục. Cụ thể, xe khách, xe tải nhỏ đi theo đường Vành đai liên xã Tân Hà và Trà Tân, xe tải lớn đi theo QL1 ra ngã ba Căn cứ 6 – ĐT 720 qua huyện Tánh Linh về Đức Linh hoặc theo QL20…

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, nguyên nhân sập cầu Tân Hà 2 bước đầu được xác định là do trong 2 ngày qua trên địa bàn có mưa lớn nước từ thượng nguồn sông La Ngà gây lũ chảy xiết gây xói lở mố cầu.

CSGT dùng xe đặc chủng chở bé trai 5 tuổi đi tìm mẹ trong đêm bắn pháo hoa

Đêm 2/9, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khu vực vòng xoay Mê Linh, quận 1. Lúc này, người dân đưa một bé trai 5 tuổi đi lạc đến nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Bé trai trong trạng thái hoảng sợ, khóc nức nở. Các chiến sĩ dỗ dành, để bé bình tĩnh, đồng thời báo cho ban chỉ huy.

Bé trai 5 tuổi được CSGT chở đi tìm mẹ - Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí.

Lãnh đạo PC67 yêu cầu các chiến sĩ dùng ôtô đặc chủng chở bé trai đi tìm phụ huynh và phát loa trên khắp các tuyến đường từ vòng xoay Mê Linh đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người thân của bé trai sau đó nghe được loa, chạy đến xin nhận lại con.

Được biết, cháu bé tên Lê Trọng H. (SN 2013) quê ở Trà Vinh. Hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Chị L.T.N.T. (SN 1983) mẹ của cháu H. cảm động cho biết: “Được biết thành phố tổ chức bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh nên gia đình cho bé đi xem. Do tính trẻ con hay đùa nghịch và chạy nhảy nên một chút lơ là của người thân đã để bé đi lạc. Rất may có các anh công an giúp đỡ nên mới tìm được bé trong đêm. Nếu không thì không biết phải làm sao”.

Theo Đời sống & Pháp luật (TH)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.