Thứ bảy, 20/04/2024 11:10 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/5/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 17/05/2020 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/5/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 16/5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Cùng tham dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các địa phương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu đã dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc – Nhà Văn hóa kiệt xuất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu báo công dâng Bác, trong nhiều năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đoàn kết, phấn đấu, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao được nhân dân đồng tình ủng hộ, được quốc tế đánh giá cao.

Trước anh linh của Người, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; nguyện hứa tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tăng cường khối đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Khánh thành Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và đông đảo nhân dân.

Đền Chung Sơn là công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong cả nước có một nơi thờ tự tôn nghiêm, địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách bày tỏ lòng kính phục, tri ân sự hy sinh với những người thân yêu trong gia đình Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vùng Nam Đàn, Nghệ An xưa và nay là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, nơi cung cấp cho đất nước 38 vị đại khoa cốt cách thanh cao, trí tuệ uyên thâm, được người đời trọng phục; đồng thời mong muốn thế hệ con cháu mãi mãi gìn giữ, phát huy truyền thống anh hùng và học giỏi của cha ông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, tỉnh Nghệ An nhanh chóng hoàn thành đề án để nơi đây sớm thành điểm đến khởi nguồn cho hành trình về thăm quê Bác của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Sau lễ cắt băng khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và đại diện dòng họ bên nội, ngoại Bác Hồ đã thực hiện nghi lễ dâng hương và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đền.

Đồng Nai yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc chậm chi gói hỗ trợ 62.000 tỷ

Ngày 16/5, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc các sở: LĐ-TBXH, Tài chính và chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm triển khai gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Cụ thể, ngày 5/5, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch 4979 thực hiện quyết định của Thủ tướng về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, nhóm được bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trình chủ tịch UBND tỉnh quyết định chi hỗ trợ các đối tượng trước ngày 15/5.

Tuy nhiên, đến nay, các huyện, thành phố, Sở LĐ-TBXH chưa hoàn thành, dẫn đến người dân thuộc đối tượng được thụ hưởng vẫn chưa thể nhận được hỗ trợ để góp phần vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê bình và kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc Sở LĐ-TBXH, giám đốc Sở Tài chính trong việc phối hợp, thống nhất ý kiến tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4979 dẫn đến việc phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch làm cho tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch bị gián đoạn.

Đồng thời phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc chậm tham mưu tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải

Một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9 là công tác nhân sự.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Do đó, theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải (hiện là Trưởng Ban Dân nguyện) do được phân công nhận nhiệm vụ mới.

Nhân sự thay thế vị trí của bà Hải sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ngay sau đó.

Cũng tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Toàn bộ nội dung nhân sự sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại đợt họp tập trung ở Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 18-6-2020.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ bổ sung các nội dung: Xem xét, quyết định việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19

Ngày 15/5, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa khẳng định, nước này là quốc gia thành công nhất ở Liên minh châu Âu trong việc đối phó với đại dịch COVID-19.

Vào thời điểm này, Slovenia không cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh mà tập trung vào các vấn đề kinh tế và phục hồi sau khủng hoảng.

Mặc dù tuyên bố hết dịch COVID-19, một số biện pháp phòng chống dịch vẫn được duy trì ở quốc gia này như: đeo khẩu trang bắt buộc, cấm tụ tập đông người tại nơi công cộng và đảm bảo các quy tắc về giãn cách xã hội.

Slovenia ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 4/3. Cho đến nay, đã có 1.465 trường hợp mắc COVID-19, bao gồm 103 ca tử vong. Tuy nhiên, trong 2 tuần trở lại đây, quốc gia này chỉ ghi nhận ít hơn 7 ca mắc mới mỗi ngày.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ