Thứ sáu, 29/03/2024 12:49 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/9/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 29/09/2019 14:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/9/2019 trong nước và thế giới.

Thường vụ Quốc hội xem xét sáp nhập huyện, xã ở Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14-16/10. Đây là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 diễn ra vài ngày sau đó. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Cụ thể, tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Cùng với việc chuẩn bị kỳ họp, dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019; đồng thời cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Cũng tại kỳ họp này, Thường vụ cũng sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ.

Cùng với đó, Uỷ ban Thường vụ sẽ có phiên làm việc để xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hoá và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh

Lạng Sơn phát huy tiềm năng du lịch biên giới

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn xác định du lịch biên giới là một trong những loại hình du lịch tiềm năng của tỉnh. Loại hình du lịch này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế xã hội chung của địa phương.

Nhờ những thuận lợi về vị trí địa lý biên giới, với 2 cửa khẩu quốc tế (Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Ga Đường sắt Quốc tế Đồng Đăng); 2 cửa khẩu quốc gia (Tân Thanh và Chi Ma) và 10 lối mở biên giới với Trung Quốc, Lạng Sơn có nhiều điều kiện tốt để khai thác thị trường khách du lịch Trung Quốc.

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch tại các khu vực cửa khẩu ngày một hiện đại và đồng bộ hơn. Giai đoạn 2009 - 2017, ngân sách nhà nước đã bố trí trên 5.130 tỷ đồng để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trọng yếu tại khu vực cửa khẩu và thành phố Lạng Sơn. Từ đó, có nhiều công trình quan trọng đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả như: Trung tâm Dịch vụ Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đường Pác Luống - Tân Thanh, cổng cửa khẩu và nhà Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Cốc Nam (năm 2013), đường Na Sầm - Na Hình (năm 2015), Tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị (năm 2016)…

Lạng Sơn cũng chú trọng xây dựng và công nhận điểm du lịch tại khu vực biên giới trở thành các điểm du lịch của tỉnh như: Điểm du lịch thương mại chợ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng); điểm du lịch Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc)… Ngoài ra, những năm qua, ngành du lịch đã xây dựng các tour du lịch gắn với vùng biên giới được nhiều du khách lựa chọn như: Tour Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - đền Mẫu Đồng Đăng - chợ cửa khẩu Tân Thanh - thành phố Lạng Sơn.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019

Sáng 28/9, Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Đến dự có ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 khẳng định, tổ chức, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

“Khi chiến tranh xảy ra, lực lượng vũ trang thành phố phải bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, đồng thời phối hợp với các lực lượng cơ động của Bộ Quốc phòng, của Trung ương bảo vệ vững chắc Thủ đô, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Bảo vệ vững chắc Thủ đô có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cuộc chiến tranh, điều đó đã được minh chứng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam,” Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trước các trạng thái về quốc phòng; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang khi có tình huống xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại tỉnh Vientiane

Ngày 28/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vientiane. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự các hoạt động của Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm CHDCND Lào, và có dịp đến thăm tỉnh Vientiane, địa phương giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng, huyết mạch kết nối Thủ đô Vientiane với các tỉnh Bắc và Trung Lào; cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vientiane đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí anh em thân thiết, chúc mừng đồng chí Khamphan Sitthidumpha được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tín nhiệm phân công về làm lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chuyến thăm theo lời mời của đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, thể hiện tình cảm đặc biệt của Quốc hội Việt Nam, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Lào nói riêng.

Trở lại thăm tỉnh Vientiane sau 13 năm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vientiane đã đạt được trong thời gian qua, bộ mặt của tỉnh có nhiều thay đổi tích cực, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, kinh tế liên tục phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng sự hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, nhất là các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, hợp tác sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các địa phương của Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Vientiane, đề nghị Vientiane tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Yên Bái, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành của Việt Nam, nhất là hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, thúc đẩy các chương trình khởi nghiệp tại mỗi làng, bản mang bản sắc của tỉnh Vientiane giúp đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Khamphan Sitthidumpha, tỉnh Vientiane sẽ tiếp tục phát triển bền vững, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Nhân dịp này, qua đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời hỏi thăm tới các nguyên lãnh đạo tỉnh Vientiane.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh

Sáng 28/9, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020; phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM đoạn 2021 - 2025”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Mặc dù có xuất phát điểm thấp so với cả nước khi bước vào xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, bằng ý chí lớn, khát vọng cháy bỏng và quyết tâm cao, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 và trở thành một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.

Bên cạnh việc kế thừa những kết quả, cách làm đã đạt được, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt tư tưởng lớn trong Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là xem xét, xây dựng kế hoạch, quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện trong thời gian tới; tiếp tục huy động và sử dụng nguồn lực; phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo hướng bền vững. Đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới ở những vùng khó như vùng bãi ngang, miền núi, vùng rốn lũ.

Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung tâm huyết, nguồn lực, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NTM cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng phân cấp cho tỉnh theo đặc thù địa phương; các đề xuất khác sẽ tổng hợp lại để tiếp tục hoàn thiện. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với kết quả đạt được, trên cơ sở cách làm, văn hóa truyền thống, Hà Tĩnh hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu đề ra.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và trọng tâm là thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh đã tạo ra nhiều thành quả nổi bật, có nhiều dấu ấn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới