Thứ năm, 28/03/2024 20:12 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/9/2018

MTĐT -  Thứ tư, 19/09/2018 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/9/2018 trên cả nước nhanh nhất

Trưởng đồn công an bị tố vào nhà nghỉ với vợ bạn

Gần đây, mạng xã hội facebook xôn xao hình ảnh và 2 clip với độ dài tổng 5 phút 24 giây, đăng tải hình ảnh đôi nam nữ bị bắt quả tang trong một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Thạch Thất (TP Hà Nội).

Người đàn ông bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ bạn. Ảnh: Thanh Niên.

Ông H.V.D, người đàn ông trong clip, bị tố ngoại tình với vợ bạn, được người đăng tải cho là Trưởng Công an đồn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Liên quan đến vụ việc, ông Đào Duy Dương, Trưởng Công an xã Phú Cát (huyện Quốc Oai) bác bỏ thông tin ông H.V.D là Công an xã Phú Cát. Ông Dương cho biết, ông D. là Công an huyện, đang giữ chức Trưởng đồn số 16. “Sự việc xảy ra ở huyện Thạch Thất, và chúng tôi không có thẩm quyền phát ngôn”, ông Dương nói.

Ông Phạm Danh Mạnh, Trưởng Công an huyện Quốc Oai, cho hay Công an huyện này đã nắm được thông tin về vụ việc. Theo ông Mạnh, hiện ông H.V.D đã viết báo cáo giải trình. Vụ việc đang được xác minh và làm rõ, khi nào có kết quả cụ thể sẽ trả lời báo chí.

Tài xế Lexus biển tứ quý 8 bị xe tải đâm tử vong khi xuống làm việc với CSGT

Công an TP Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong và một CSGT bị thương xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (qua địa phận thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), theo Vietnamnet.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet.

Theo đó, vào khoảng 15h15 ngày 15/9, tổ công tác của Đội 2, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ tại Km25+600 cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên thì phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Lexus mang BKS: 20L-8888 do anh Nguyễn Việt H. điều khiển, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi anh H. xuống xe xuất trình giấy tờ thì bị ô tô tải do Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển đâm vào đuôi xe của anh H. Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào anh H. và CSGT Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, là cán bộ Đội 2, Phòng 8, Cục C08).

Sau khi gây tai nạn, tài xế Thành rời khỏi hiện trường. Anh H. và anh Anh Tuấn được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Đến 19h35 cùng ngày, do vết thương nặng anh H. tử vong. Hiện, anh Nguyễn Anh Tuấn vẫn hôn mê sâu, còn tài xế xe tải đã trình diện tại Cơ quan Công an.

Hà Nội: Thiếu niên đánh giày bị trói tay chân vào gốc cây gần công viên Thống Nhất

Ngày 17/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một thiếu niên bị trói 2 tay chân vào gốc cây ở gần Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo nội dung đoạn video, sau khi được người dân cởi trói, thiếu niên này kể em làm nghề đánh giày và có quen biết với 2 người phụ nữ. Sau khi chơi game ở quán internet trong đêm, em bị 2 người phụ nữ trên đánh đập rồi trói vào gốc cây.

Thiếu niên bị trói tay chân vào gốc cây ở gần Công viên Thống Nhất. Ảnh: Dân Việt.

Sau khi video clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình và phẫn nộ.

Trả lời báo Thanh Niên, ông Đinh Huy Hoàng, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết cơ quan chức năng đã triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai do nghi ngờ em Đỗ Văn N. (16 tuổi, quê tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) lấy trộm 1,7 triệu đồng, nên sáng 17/9, phát hiện N. đang chơi điện tử tại một quán net trên địa bàn phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cả nhóm đã tới đánh N., sau đó chở đến gần Công viên Thống Nhất (đoạn đối diện số 382 Lê Duẩn), trói cả 2 tay 2 chân N. vào 1 gốc cây bên đường.

Vớt được vật thể lạ nặng 200kg nghi là mảnh vỡ của máy bay rơi xuống biển ở Quảng Bình

Ngày 18/9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng cảng Gianh vừa tiếp nhận vật thể nghi là một bộ phận của máy bay bị rơi xuống biển.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 16h ngày 16/9, tại tọa độ 18 độ 1 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 55 phút kinh độ Đông, cách bờ biển Hòn La 26 hải lý về phía Đông Bắc, tàu đánh cá mang số hiệu QNG 92297 - TS do ngư dân Nguyễn Nhật (SN 1990, quê xã Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi) làm chủ tàu, khi đang kéo lưới thì phát hiện một vật thể bằng kim loại mắc vào lưới.

Vật thể này nặng 200kg. Ảnh: Lao động.

Phát hiện vật thể lạ, ngư dân Nhật đã kéo về khu vực cảng cá Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) và trình báo sự việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh.

Vật thể lạ được xác định là khối kim loại có hình đa giác, cạnh dài nhất 2,9m; cạnh rộng nhất 0,85m; nặng khoảng 200kg màu trắng sữa có thể là nhôm hoặc inox. Trên thân có ghi số và chữ nước ngoài 218L; 222L; 224L; REAR SIGNAL HORN; DO NOT RAINT; 21LVER PLATE WAGE; AIRPLANES…

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã lập biên bản tiếp nhận, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu và bảo quản vật thể do ngư dân bàn giao. Đồng thời báo cáo lên Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan đến vật thể.

Đào được vật lạ, nghi biểu tượng Yoni thuộc văn hóa Chăm pa cổ xưa

Ngày 18/9, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế, cho biết vừa tiến hành kiểm tra thông tin, xác minh hiện vật bằng đá mới được một đơn vị thi công cầu đường phát hiện tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền), nghi là là cổ vật thuộc nền văn hóa Chăm pa xưa.

Trước đó, trong quá trình đào móng thi công cầu Tây Thành, gần chợ Tây Ba, thuộc xã Quảng Thành, một đơn vị xây dựng cầu đường phát hiện hiện vật bằng đá có hình dạng như biểu tượng Yoni thuộc nền văn hóa người Chăm pa cổ xưa. Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Theo ông Đào Lý, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo địa phương cùng cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện vật. Xác minh thực tế bước đầu cho thấy, đây là hiện vật dạng biểu tượng Yoni của nền văn hóa Chăm pa xưa. Hiện vật làm bằng đá, hình khối chữ nhật, phía trên có hình tròn nhỏ 9 lỗ (1 lỗ to ở giữa và 8 lỗ nhỏ xung quanh), kích thước rộng 1,3m, dày 30cm.

Theo Đời sống & Pháp luật (TH)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.