Thứ năm, 28/03/2024 18:12 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/8/2018

MTĐT -  Thứ năm, 09/08/2018 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/8/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Lùi thông qua Luật Giáo dục sau tiêu cực thi cử

Chiều 8/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/8/2018: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp chiều 8/8.

Sau quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến, Ủy ban TVQH quyết định chưa trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 mà giao Chính phủ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để hoàn thiện dự án luật, tạo sự đồng thuận cao.

Nhấn mạnh giáo dục phổ thông là vấn đề người dân rất quan tâm và câu chuyện thi THPT Quốc gia vừa qua để lại nhiều dư âm phải giải quyết, xử lý, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua tiếp xúc cử tri hiện có hai luồng ý kiến, một là tiếp tục tổ chức kỳ thi, hai là xét cấp chứng chỉ cho các em. Còn nếu thi và giao cho địa phương như vừa qua, sẽ lại xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp.

Hai xe container đấu đầu sau tiếng nổ lớn, 2 người tử vong

Sáng 9/8, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 14h15 ngày 8/8, tại Km767, đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra 1 vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe container làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 nười thương vong

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sống 2 bên đường nghe 1 tiếng nổ lớn. Khi chạy ra họ đã thấy xe container BKS: 38C - 110.38 kéo theo rơ moóc mang BKS: 38R - 000.55 và xe container BKS: 12C - 065.45 kéo theo rơ moóc BKS: 12R - 006.02 đấu đầu nhau.

Tại hiện trường, xe container BKS: 12C - 065.45 bị lật nghiêng, nằm chắn ngang giữa đường; cả 2 xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tham ô tài sản, ba cán bộ xã ở Cà Mau bị khởi tố

Chiều tối 8/8, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau đã có Quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ là đại biểu HĐND xã Tân Phú (huyện Thới Bình, Cà Mau) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trụ sở UBND xã Tân Phú (huyện Thới Bình, Cà Mau)

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố đều là đại biểu HĐND xã Tân Phú gồm: Nguyễn Hoàng Quảnh (SN 1964), Chủ tịch HĐND xã Tân Phú; Nguyễn Thị Mừng (SN 1986) và Nguyễn Thị Son (SN 1982) cả 2 đều là công chức Tài chính - Kế toán.

Ba cán bộ nói trên bị khởi tố vì có liên quan đến sai phạm tài chính của đơn vị. Sau khi ngành chức năng của huyện Thới Bình tiến hành thanh tra về công tác quản lý thu chi ngân sách và các nguồn khác tại UBND xã Tân Phú giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 2/2017, đã phát hiện sai phạm với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

“Át chủ bài” để U23 Việt Nam mơ bay cao tại ASIAD

Qua 3 trận đấu tại giải U23 Quốc tế 2018, hàng thủ U23 Việt Nam đã để lại sự yên tâm khi che chắn tốt cho khung thành đội nhà. Vì vậy, phòng ngự nhiều khả năng vẫn là điểm tựa cho thày trò HLV Park Hang-seo tại ASIAD 2018.

Hàng thủ sẽ là điểm tựa cho Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018

U23 Việt Nam (thực chất là Olympic Việt Nam) đã khép lại Giải giao hữu U23 Quốc tế 2018 bằng chức vô địch xứng đáng. HLV Park Hang-seo cho biết, ông không quá quan tâm tới danh hiệu này bởi mục tiêu chính của ông và học trò là ASIAD 2018. Bản thân lối chơi của U23 Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề cần chỉnh sửa, đặc biệt là khả năng tấn công. Mặc dù vậy, chí ít nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể yên tâm với hàng thủ.

3 trận đấu tại giải U23 Quốc tế 2018, HLV Park Hang-seo bố trí 3 hàng thủ khác nhau. Ở trận ra quân gặp Palestine, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng hợp thành bộ tam hậu vệ. Trận gặp Oman, ông Park để Văn Lợi, Tấn Sinh, Thành Chung sát cánh cùng nhau trong sơ đồ 3-5-2. Đến trận đấu cuối cùng gặp Uzbekistan, U23 Việt Nam chuyển sang đá 4 hậu vệ gồm Văn Hậu, Văn Thanh ở hai cánh, Duy Mạnh kết hợp Đình Trọng ở trung tâm.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Đòn hiểm 1.000 tỷ USD của Bắc Kinh

Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy Washington đang chiếm “thế thượng phong” trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, nhưng giới phân tích lại cho rằng, Bắc Kinh còn "át chủ bài" chưa sử dụng nên sẽ không dễ bị “hạ gục”.

Lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung và cuộc chiến thương mại đang bùng nổ

Ngày 8/8, Mỹ vừa bồi thêm một “cú đấm thuế” mới vào hàng hóa Trung Quốc khi chính thức tuyên bố một danh sách mới gồm các loại hàng nhập khẩu từ Bắc Kinh (trị giá 16 tỷ USD) sẽ phải chịu mức thuế 25% từ ngày 23/8.

Không những thế, chính quyền Hoa Kỳ dự định tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, tiến thêm một nấc leo thang mới trong chiến tranh thương mại với cường quốc số 1 châu Á.

Di tích quốc gia 400 năm tuổi ở Phú Thọ sắp thành phế tích

Được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1990, thế nhưng đình làng Do Nghĩa (xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) lại đang bị lãng quên khi các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Các kết cấu gỗ cũng bị mối mọt

PV Báo Giao thông đã có chuyến khảo sát thực tế tại đình làng Do Nghĩa. Theo quan sát ban đầu, tại vị trí một số đầu cột sát mái, nước thấm sâu vào trong thớ gỗ, gây mục, mủn các mộng, hệ thống cột kèo bị mối mọt lại phải dầm mưa dãi nắng khiến cho kết cấu của ngôi đình trở nên vô cùng yếu ớt, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hệ thống xà, rường của đình cũng bị mục ruỗng rất nặng nề, vì vậy khi gặp nước, các kết cấu gỗ càng nhanh mủn…Mặc dù lúc PV có mặt tại đình trời đang nắng nhưng nước đọng trên mái đình vẫn tí tách rơi xuống nền. Theo quan sát, ngôi đình cổ đã rơi vào tình trạng xuống cấp nặng nề.

Không giấu được sự lo lắng, xót xa cho công trình gần 400 năm tuổi, ông Nguyễn Văn Tình, thủ từ đình làng Do Nghĩa cho hay, năm 1974 đã xảy ra sự cố cháy đình do sự thiếu ý thức của một số hộ dân để rơm ở đây, một số cấu kiện gỗ có giá trị và toàn bộ phần hậu cung bị hủy hoại hoàn toàn. Người dân địa phương đã phải thay thế bằng một số chi tiết mới, riêng phần hậu cung được xây lại bằng gạch và xi măng.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.