Thứ sáu, 29/03/2024 19:38 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2018

MTĐT -  Thứ năm, 25/10/2018 07:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Bắt tạm giam nữ tài xế lái BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng

Chiều 24/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Bà Nga là người điều khiển ô tô hiệu BMW 51F-279.10 gây tai nạn liên hoàn với 5 xe máy dừng chờ đèn đỏ và một ô tô ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương vào tối 21/10.

Thời điểm làm việc tại hiện trường, công an kết luận nữ tài xế lái BMW này điều khiển xe trong tình trạng nồng độ cồn là 0,94 mg/1 lít khí thở, vượt quá mức cho phép.

Tại cơ quan công an, bà Nga thừa nhận hành vi gây tai nạn giao thông và bà cũng thừa nhận có tham gia buổi tiệc và uống rượu tại nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3) do bà làm chủ. Tuy nhiên, bà Nga khẳng định vẫn còn tỉnh táo để điều khiển ô tô hiệu BMW mang BKS: 51F - 279.10 để về nhà.

Cháy lớn tại khu làng nghề mộc ở Đồng Nai

Tối 24/10 xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực làng nghề mộc ở phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các nhân chứng cho biết, khoảng 20h30, ngọn lửa bùng phát tại một xưởng gỗ ở khu phố 8, phường Tân Hòa, sau đó lan sang ra các khu nhà xưởng khác. Theo thông tin ban đầu, hàng trăm mét vuông xưởng gỗ đã bốc cháy ngùn ngụt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều hàng chục xe chữa cháy cùng các chiến sĩ tới hiện trường tích cực dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn, khu vực cháy lại là các xưởng gỗ với gỗ và các loại sơn, hóa chất đều là vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Nhiều chủ xưởng gỗ trong các khu vực lân cận cố gắng huy động người và phương tiện di dời tài sản.

Khởi tố cô gái 9X điều hành đường dây mại dâm

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hà Phương (23 tuổi, trú huyện Đức Thọ) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Tối 14/10, Phương nhận 8 triệu của hai người đàn ông để dẫn hai cô gái trong đường dây mại dâm do cô điều hành bán dâm cho khách trong một khách sạn ở TP Hà Tĩnh. Khi đang "vui vẻ", nhóm người bị công an bắt quả tang.

Công an xác định Phương điều hành đường dây bán dâm ở Hà Tĩnh. Khoảng 2-3 năm nay, Phương tìm kiếm, lôi kéo những cô gái có ngoại hình bắt mắt, không việc làm rồi gắn mác sinh viên phục vụ các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn.

Phương thỏa thuận nếu khách muốn "thác loạn" hoặc hát karaoke với các cô gái phải chi 2-3 triệu/lượt, nếu "mây mưa" hoặc qua đêm với gái bán dâm phải chi 4-7 triệu đồng/lượt.

Khi khách đồng ý, Phương sẽ sắp xếp địa điểm rồi gọi gái bán dâm đến phục vụ. Sau mỗi lần giao dịch thành công, Phương và các cô gái bán dâm chia nhau tiền.

Biển Đông đón siêu bão

Cập nhật mới nhất từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, hiện ở phía Đông của Philippines đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Yutu.

Cơn bão này được hình thành từ áp thấp nhiệt đới vào hồi đầu tuần, hiện đang di chuyển thẳng theo hướng Tây. Các trung tâm dự báo bão ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định, bão Yutu sẽ đi thẳng vào phía Bắc Philippines sau vài ngày tới.

Trưa 24/10, cường độ của bão Yutu mạnh tới cấp 15 - 16, giật cấp 18 - 19 và sẽ tương đương siêu bão Mangkhut hồi đầu tháng 9. Hướng di chuyển của siêu bão Yutu được dự báo có xu hướng chếch dần về phía Tây, không loại trừ khả năng sau khi không khí lạnh tràn về sẽ đẩy bão đi vào biển Đông.

Ngày 24/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, gió mùa Đông Bắc, mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét… Các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo an toàn tính mạng người dân, phòng chống điện giật, đuối nước tại các khu vực triều cường và lũ.

Đánh bại Inter Milan, Barcelona giành vé sớm Champions League

Trong loạt trận Champions League diễn ra rạng sáng nay (25/10, giờ VN), trận đấu giữa Barcelona và Inter Milan là đáng chú ý nhất. Inter Milan đang có phong độ tốt với 7 chiến thắng liên tiếp trong khi đội chủ sân Nou Camp lại thiếu vắng Messi do chấn thương. Tuy nhiên, bất chấp sự vắng mặt của siêu sao người Argentina, Barca vẫn có được chiến thắng.

Tiền vệ Rafinha ghi bàn vào lưới đội bóng mà anh đã khoác áo trong nửa mùa giải trước khi xâm nhập vùng cấm địa rồi dứt điểm thành công từ pha tạt bóng của Luis Suarez ở phút 32.

Khi trận đấu chỉ còn chưa đến 10 phút nữa là kết thúc, hậu vệ Jordi Alba đã chấm dứt mọi hy vọng của Inter Milan bằng một pha dứt điểm tầm thấp hiểm hóc.

Với chiến thắng này, Barcelona giành ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng trong khi Inter đứng thứ 2 khi có 6 điểm. Tottenham và PSV đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng khi mỗi đội chỉ có 1 điểm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới