Thứ bảy, 20/04/2024 22:15 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 18/8/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 18/08/2018 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 18/8/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Mưa lũ hoành hành ở Nghệ An: 5 người chết, nhiều tuyến quốc lộ tê liệt

Cơn bão số 4 đổ bộ đã khiến ít 5 người chết ở Nghệ An, nhiều tuyến quốc lộ bị ách tắc giao thông kéo dài do nước lũ dâng cao và sạt lở đất.

VOV dẫn báo cáo nhanh của từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT -TKCN) Nghệ An, đến thời điểm hiện tại mưa lũ đã khiến 5 người chết.

Danh tính các nạn nhân gồm: Moong Mẹ Tân (37 tuổi), Cụt Văn Thôn (11 tuổi), Hạ Bào Cu (10 tuổi), Lữ Văn Giáp (14 tuổi) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và 1 thi thể trôi bị nước lũ cuốn về chưa xác định được danh tính.

Báo cáo nhanh 13/21 huyện (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa, Tân Kỳ, TX. Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu), mưa lớn, nước lũ dâng cao gây sập 17 ngôi nhà; trong đó 15 nhà ở huyện Kỳ Sơn, 1 nhà ở huyện Tương Dương và 1 nhà ở huyện Quỳ Châu; 1.184 nhà ở Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Tương Dương, Quỳ Châu và TX. Thái Hòa bị ngập.

198 hộ dân ở các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp và Quỳ Châu phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu. 2 điểm trường ở huyện Anh Sơn và Quỳ Hợp bị ảnh hưởng, ngập. Trên 2,3 nghìn ha lúa, 693 ha ngô, rau màu các loại, trên 1,4 nghìn ha cây trồng hàng năm, 536 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập, hư hỏng; 6,5 ha rừng bị ảnh hưởng.

7.394 con gia súc, gia cầm cuốn trôi, chết và 597 ha diện tích thủy sản bị ngập. 17.277 m đường giao thông địa phương bị sạt lở, 7 cái cầu tạm bị cuốn trôi, 13 cầu bị ngập. 1.400 m đê ngăn mặn bị xói lở, trên 14 nghìn m kênh bị hư hỏng, sạt lở; 10 cống bị hư hỏng, sạt lở. 17 cột  điện bị đổ gãy, 600m dây điện bị đứt và 1 trạm điện bị hư hỏng.

Đâm vào đuôi xe ben đậu bên đường, một người tử vong lúc rạng sáng

Chiếc xe ben bị hư đậu trên đường lúc rạng sáng không có tín hiệu cảnh báo. Một người điều khiển xe máy không phát hiện đã đâm vào dẫn đến tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xe ben và xe máy, ẢNH: CTV.

Khoảng 3 giờ ngày 18.8, anh V.H.Th (36 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy biển số 59P1- 526.73 trên đường Quang Trung hướng Q.Gò Vấp về Q.12 (TP.HCM). Khi xe máy anh Th. chuẩn bị lên cầu Chợ Cầu (P.14, Q.Gò Vấp) thì tông vào đuôi xe ben biển số 51E-011.53 bị sự cố đang đậu trên đường.

Cú tông mạnh làm anh Th. ngã xuống đường nằm bất động. Người dân đưa anh Th. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tai nạn làm chiếc xe máy bể nát, hư hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, công an Q.Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe ben này gặp sự cố vào chiều 17/8 nhưng chưa được sửa chữa. Tài xế để xe ben đậu trên đường, nhưng không có tín hiệu cảnh báo. Đêm khuya anh Th. chạy xe máy không để ý nên đâm trực diện vào đuôi xe ben dẫn đến tử vong.

Hiện nguyên nhân đang được Công an Q.Gò Vấp tiếp tục điều tra làm rõ.

Hơn 300 người thiệt mạng trong trận lũ tồi tệ nhất thế kỷ ở Ấn Độ

Đợt mưa lớn kéo dài tại bang Kerala gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến hàng trăm người thiệt mạng và cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề.

hoảng 324 người thiệt mạng và hơn 220.000 người mất nhà cửa sau đợt mưa lớn bất thường kéo dài suốt 9 ngày, gây ngập lụt tại bang Kerala, phía nam Ấn Độ, AFP hôm qua đưa tin.

Các tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ hôm giúp sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở quận Ernakulam, bang Kerala, Ấn Độ hôm 17/8. Ảnh: AFP

Giới chức liên tục cập nhật số người chết, từ 86 người vào sáng qua đến hơn 300 người vào tối cùng ngày. "Khoảng 100 người đã thiệt mạng chỉ trong vòng 36 giờ qua", một quan chức cho biết.

Đây là trận lũ tồi tệ nhất trong gần một thế kỷ qua, khiến 10.000 km đường bị ngập hoặc chôn vùi do lở đất, hệ thống mạng di động ngừng hoạt động và sân bay quốc tế Cochin phải đóng cửa đến ngày 26/8. Số lượng nạn nhân dự kiến tăng lên khi hàng nghìn người vẫn mắc kẹt. 

Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan cho biết địa phương này đang trải qua cuộc khủng hoảng "cực kỳ nghiêm trọng" với cảnh báo lũ lên mức cao nhất tại 12 trong 14 vùng. "Chúng tôi đang chứng kiến sự việc chưa từng xảy ra trong lịch sử Kerala", ông nói.

Các nhân viên cứu hộ và lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được triển khai trên toàn bang với các đội tàu và máy bay nhằm giải cứu những người mắc kẹt. Tuy nhiên, hệ thống liên lạc bị gián đoạn khiến việc phối hợp hoạt động khó khăn hơn. Một số cư dân đã dùng mạng xã hội để cầu cứu và cung cấp vị trí của họ bằng hệ thống định vị để dẫn đường cho lực lượng cứu hộ.

Kerala thường xuyên bị ngập lụt do ảnh hưởng của gió mùa hàng năm. Tuy nhiên, các nhà khí tượng học cho biết năm nay tiểu bang có lượng mưa nhiều hơn tới 37,5%. Hơn 80 con đập trên toàn bang đã mở cửa để cố giảm bớt thiệt hại.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 18/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất