Thứ sáu, 29/03/2024 13:17 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/9/2018

MTĐT -  Thứ ba, 11/09/2018 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/9/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Hungary

Tin tức trên VOV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hungary từ ngày 8/9 đến ngày 11/9/2018.

Sáng 10/9 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Budapest, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong ảnh: Thủ tướng Hungary Viktor Orban ra tận xe chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Hungary

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm riêng với Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Tại hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Viktor Orban nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ giữa hai nước lên “Đối tác toàn diện”.

Hai bên quyết tâm cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên toàn diện các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch. Trong ảnh: hai nhà lãnh đạo gặp gỡ báo chí sau hội đàm.

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Hungary về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo gặp gỡ báo chí sau hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Hai bên đã ký 7 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tư pháp, y tế, giáo dục - đào tạo, tạo cơ sở để tăng cường hợp tác hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Hungary.

Chiều 10/9, tại Dinh thự riêng ở Thủ đô Budapest, Tổng thống Hungary Janos Ader đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống nhấn mạnh việc hợp tác giữa hai nước trong việc bảo vệ nguồn nước, môi trường nước; mong muốn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để dược phẩm của Hungary phát triển tại thị trường Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như quan  hệ hai nước Việt Nam-Hungary trong nhiều năm qua.

Theo lịch trình, hôm nay (11/9) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm chính thức Hungary. Báo chí nước này đưa tin nổi bật về kết quả chuyến thăm, nhất là hội đàm cấp cao Việt Nam - Hungary và việc hai nước ra Tuyên bố chung, nâng mối quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác toàn diện.

Ông Kim Jong Un đề nghị gặp ông Trump lần thứ hai

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận được một bức thư từ ông Kim Jong Un, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên đề nghị có cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Nhà Trắng ngày 10/9 tuyên bố đang xem xét tổ chức cuộc gặp này - Reuters đưa tin.

Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên vào hôm 12/6 ở Singapore, ông Trump và ông Kim Jong Un đã duy trì việc bàn bạc về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc gặp đó bị giới phê bình "chê" là thiếu chi tiết về việc làm thế nào và liệu Bình Nhưỡng có thực sự sẵn sàng từ bỏ chương trình phát triển vũ khí của họ. Gần đây, cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước rơi vào bế tắc. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Singapore tháng 6/2018 - Ảnh: Reuters.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump hé lộ với các nhà báo rằng một bức thư cá nhân của ông Kim Jong Un đang trên đường gửi đến tay ông.

Theo hãng tin CNBC, một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều nữa sẽ được coi là một thắng lợi ngoại giao đối với ông Trump. Hồi cuối tháng 8, ông Trump đã bất ngờ hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo, với lý do cuộc đàm phán Mỹ-Triều không có đủ bước tiến.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những trở ngại đối với việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Một bài báo của NBC News ngày thứ Hai cho biết, giới tình báo Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng thực ra vẫn đang sản xuất vũ khí hạt nhân.

Dẫn lời quan chức tình báo, NBC nói rằng Triều Tiên đang đẩy mạnh các nỗ lực che giấu năng lực hạt nhân thực sự của mình, có thể bao gồm việc giữ cho các hoạt động hạt nhân của họ không bị phát hiện qua các bức ảnh vệ tinh. Nguồn tin cũng nói Triều Tiên đang di chuyển đầu đạn hạt nhân giữa các cơ sở khác nhau.

Đánh giá này được đưa ra chưa đầy 3 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, cuộc gặp mà sau đó ông Trump vui mừng viết trên mạng xã hội Twitter: "Triều Tiên không còn là một mối đe dọa hạt nhân".

Sự cố tràn 45.000m3 bùn thải: Tạm đền bù 17 triệu đồng/hộ dân

Tin tức trên Tiền Phong, Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, kết quả rà soát cho thấy, vụ vỡ đập hồ chứa chất thải gyps đã ảnh hưởng đến 35 hộ dân và 3 tổ chức. Đến nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem đền bù, hỗ trợ tạm thời tổng cộng 17 triệu đồng/hộ dân bị ảnh hưởng.
Theo Vinachem, Công đoàn của tập đoàn này đã đền bù trước mắt cho mỗi hộ bị ảnh hưởng với số tiền 5 triệu đồng/ hộ. Trước đó, ngày 7/9, Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem ứng trước 2 triệu đồng đền bù cho mỗi hộ dân bị ảnh hưởng. Tại cuộc họp ngày 8/9/2018, Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem cũng ứng trước tiền đền bù với số tiền 10 triệu đồng/hộ. UBND huyện Bảo Thắng đang tổng hợp thiệt hại để đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bờ bao hồ chứa chất thải gyps của Nhà máy DAP số 2 được gia cố sau khi xảy ra sự cố

Theo thông tin từ Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Vinachem chỉ đạo, rà soát hệ thống đê, đập của bãi chứa gyps đồng thời xem xét lại thiết kế, kết cấu thân đập để đảm bảo an toàn bãi thải gyps về lâu dài. Sau khi hoàn tất việc bổ sung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với khu vực bãi thải gyps và di dời các hộ dân trong khu vực, Công ty DAP số 2 mới được đưa nhà máy trở lại hoạt động.
Liên quan sự cố của Nhà máy DAP số 2, nhằm tăng cường phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất, UBND tỉnh Lào Cai cũng ban hành công điện yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, ứng phó sự cố nói trên tại Lào Cai năm 2018.
Về những vi phạm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết, mới đây đã xử phạt tổng cộng 830 triệu đồng đối với 3 công ty có vi phạm về lĩnh vực môi trường ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng. 
Trong số 3 công ty bị phạt sau đợt thanh tra tháng 7/2018 vừa qua, có Công ty Cổ phần DAP số 2 (Vinachem), Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai (bị phạt 350 triệu đồng) và Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc Lâm Cai (bị phạt 130 triệu đồng). Công ty Cổ phần DAP số 2 bị phạt vì không vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường tại bãi gyps, có hiện tượng rò rỉ nước thải ra môi trường, gây nguy cơ vỡ đập khi mưa to hoặc kéo dài.
Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai, sai phạm chủ yếu của ba doanh nghiệp này tập trung vào việc không vận hành đúng quy trình công trình bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; không lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động theo quy định và không xây dựng bãi chứa chất thải độc hại đúng quy định.
Riêng đối với Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc Lâm, ngày 8/9/2017, UBND tỉnh Lào Cai cũng có quyết định xử phạt 340 triệu đồng về hành vi “không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc theo quy định”. Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị sản xuất, nhà máy khắc phục những hạng mục còn thiếu và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Khánh Hòa chế tạo 11 khẩu súng

Tối 10/9, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) về tội Cướp tài sản. Lệnh tạm giam đối với 2 nghi phạm cũng được áp dụng.

Hùng và Quang là 2 nghi phạm đã sử dụng súng thực hiện vụ cướp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa sáng 5/9, cướp đi số tiền 4,5 tỷ đồng.

Cùng ngày, thượng tá thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó trưởng Phòng PV11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay ngoài số tiền 3,7 tỷ đồng thu giữ đêm 6/9, Cơ quan CSĐT đã truy xét thu hồi thêm 730 triệu đồng. 

Hùng khai đã tự tay chế tạo 11 khẩu súng để phục vụ việc đi cướp.

“Số tiền này được 2 nghi phạm dùng để trả nợ và người nhận mang đến cơ quan công an nộp lại. 70 triệu đồng còn lại chúng tôi đang tiếp tục điều tra để thu hồi”, thượng tá Long thông tin.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang trưng cầu giám định tính năng 6 khẩu súng thu giữ được tại hiện trường và tại nhà riêng của nghi phạm Trần Hoàng Nhật Hùng để xem xét xử lý hành vi chế tạo vũ khí theo quy định pháp luật.

Theo lời khai của Hùng, để thực hiện vụ cướp hắn đã lên kế hoạch trước đó 4 tháng. Tên này còn khai đã tự tay chế tạo 11 khẩu súng để phục vụ việc đi cướp.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay sau vụ cướp, công an phát hiện một chiếc xe máy bị đốt nghi là tang vật vụ án. Sau khi bị bắt, 2 nghi phạm thừa nhận chiếc xe bị đốt là tang vật đi cướp.

Chiếc xe bị đốt còn trơ khung sắt nằm ở khu vực dốc Đá Trắng (thuộc thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) cách địa điểm gây án hơn 10 km. Chiếc xe này đã bị xóa số khung.

Cháy cực lớn tại Đà Nẵng, khói cuồn cuộn phủ một góc phố

Khoảng 8h sáng nay (11/9), tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy lớn. Theo ghi nhận của phóng viên VOV tại Đà Nẵng, vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Leo (số 15-17 Lê Duẩn, quận Hải Châu).

Khói từ vụ cháy bao trùm toàn bộ căn nhà 3 tầng. Cả một tuyến phố bị phủ mờ bởi khói, bụi

Hiện trường vụ cháy.

Tuyến đường đi qua khu vực này bỗng trở nên đông nghẹt khi nhiều người hiếu kỳ đứng lại bên đường chụp ảnh, quay clip và theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy.

Sau khi vụ cháy xảy ra khoảng 15 phút, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ phòng cháy chữa cháy Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an TP Đà Nẵng đã huy động 9 xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy TP Đà Nẵng đang nỗ lực khống chế ngọn lửa tránh lan sang khu vực xung quanh. 

Hiện, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều động thêm phương tiện đến hiện trường.

Xe máy chạy lấn làn gây tai nạn liên hoàn cho ô tô

Chiều tối ngày 10/9, trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô và 1 xe máy. Vụ tai nạn làm 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30, nam thanh niên 25 tuổi chạy xe máy BKS 63B7-419.61 trong làn ô tô trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn.

Khi vừa qua khỏi cầu vượt bộ hành Văn Thánh (phường 22, quận Bình Thạnh) thì tông vào đuôi xe ô tô 7 chỗ biển số 51G-214.80 chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh làm nam thanh niên cùng xe máy ngã ra đường. Vừa lúc này xe khách 35 chỗ chạy phía tới đã sau tông trúng xe máy của nạn nhân rồi phanh gấp khiến xe ô tô 7 chỗ khác chạy phía sau không xử lý kịp đã tông vào tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn đã làm cho nam thanh niên bị thương, 4 phương tiện hư hỏng nặng nằm chắn hết 2 làn đường. Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm đã làm cho giao thông trên đường Điện Biên Phủ bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận tin báo, công an quận Bình Thạnh có mặt điều tiết phân luồng giao thông, xử lý hiện trường.

Nổ khí gas ở miền Bắc Nigeria làm ít nhất 35 người thiệt mạng

Ngày 10/9, ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ nổ tại một trạm bơm gas ở bang Nasarawa, miền Bắc Nigeria.

Giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại thủ phủ Lafia khi một trạm đang tiến hành bơm gas cho khách hàng. 

Theo nhận định ban đầu, một bình gas đã phát nổ khi bị rò rỉ và gây cháy nổ trên 50 xe tại hiện trường. 

Khi nghe tiếng nổ ban đầu, nhiều người hiếu kỳ đã chạy đến hiện trường để quan sát vụ việc, khiến số trường hợp thương vong tăng cao. 

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện bằng xe máy, bởi xe cứu thương không thể tiếp cận hiện trường vụ nổ.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ nổ này.

Các hộ gia đình ở Nigeria và thậm chí cả vùng Tây Phi thường xuyên phải đi mua gas về phục vụ cho nhu cầu nấu ăn thường ngày và tai nạn liên quan khí gas thường xuyên xảy ra khi khí gas không được bảo quản đúng cách.

Kết quả UEFA Nations League rạng sáng ngày 11/9: Niềm vui nhà ĐKVĐ

Ở các trận đấu tại giải UEFA Nations League 2018-2019 diễn ra rạng sáng nay, Bồ Đào Nha vượt qua Italia với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Thụy Điển và Serbia đều để mất điểm.

Bồ Đào Nha vượt qua Italia với tỷ số 1-0.

Trên sân nhà Estadio da Luz, Bồ Đào Nha thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ khó chơi là Italia. Tiền đạo Andre Silva là tác giả của bàn thắng duy nhất cho nhà đương kim vô địch châu Âu ở phút 48.

Được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau các tình huống lập công của Isaac Thelin (35') và Viktor Claesson (49') nhưng Thụy Điển lại gây thất vọng khi để thua ngược 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Hakan Calhanoglu (51'), Emre Akbaba (88', 90+2') là những người tỏa sáng giúp đội khách ra về với 3 điểm.

Trong khi đó, Serbia bị Romania cầm hòa với tỷ số 2-2. Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi do công của tiền đạo Aleksandar Mitrovic ở các phút 26, 63. Hai bàn gỡ của Romania đến từ Nicolae Stanciu (48' pen) và George Tucudean (68').

4 hoa hậu, á hậu quốc tế sẽ tham dự Chung kết HHVN 2018

Miss International 2017 Kevin Lilliana sẽ chính thức có mặt ở Việt Nam để tham dự đêm Chung kết HHVN 2018. Với vai trò khách mời danh dự, Kevin Lilliana sẽ trao sash cho một trong 2 Á hậu  HHVN, đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2018 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản.

Kevin Lilliana sẽ cùng Mr. Itawa Nobuo – BTC Miss International sẽ có mặt tại HCM trưa ngày 16/9 chuẩn bị tham dự đêm Chung kết HHVN 2018.

Bên cạnh Kevin Lilliana, Top 3 Hoa hậu Áo 2018, bao gồm: Hoa hậu Daniela Zikovic, Á hậu 1 Izabela Ion và Á hậu 2 Sarah Anna Posch; cùng tham gia với tư cách khách mời danh dự của cuộc thi.

Đêm toả sáng của nhan sắc việt một lần nữa được nâng tầm với sự chứng kiến của các khác mời quốc tế. Với sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Đêm chung kết HHVN 2018 thực sự là một đêm thăng hoa của các nhan sắc, không chỉ đẹp mà còn toả sáng về tài năng và mang tầm quốc tế. Đêm chung kết HHVN 2018 diễn ra ngày 16/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ TP.HCM, được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1 và các đài truyền hình địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới