Thứ sáu, 19/04/2024 09:32 (GMT+7)

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

MTĐT -  Thứ bảy, 06/10/2018 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

6h sáng nay (6/10), tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra nghi thức thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Theo thông báo của Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong 2 ngày quốc tang (ngày 6/10 và 7/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

5h50 phút sáng 6/10, Đội tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ Quốc tang. 

Đội tiêu binh tiến ra kỳ đài tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Đội tiêu binh đứng nghiêm trang dưới kỳ đài.

Tiến hành buộc dải băng đen vào Quốc kỳ.

Cờ rủ được treo có dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ.

Ba chiến sỹ thực hiện nghi lễ treo cờ rủ.

Trong tiếng Quân nhạc cử Quốc thiều, cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình. Quốc kỳ buộc dải băng tang treo tại vị trí cao 2/3 cột cờ thay vì kéo lên đỉnh cột cờ như mọi ngày.

Mọi hoạt động trên quảng trường tạm dừng, rất nhiều người dân có mặt tại đây hướng về cột cờ trong nghi thức trang trọng. Cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được kéo lên cũng là thời điểm cả nước bắt đầu 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười./.

TheoVOV

Bạn đang đọc bài viết Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?