Thứ năm, 18/04/2024 07:27 (GMT+7)

Huế: Mưa lớn trở lại, nước trên các sông tiếp tục nguy cơ báo động

Hoàng Hưng -  Thứ ba, 07/11/2017 14:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 7/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến mực nước trên các sông trước đó đã rút chậm nay tiếp tục dâng cao và có khả năng trở lại mức báo động 3 hoặc cao hơn.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi công điện khẩn cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 12 và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên gây mưa to, đến rất to.

Công điện khẩn của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi vào sáng 7/11. Ảnh Hoảng Hưng

Đến 6 giờ sáng nay (7/11), mực nước lớn nhất trên Sông Hương là +4,03m, trên sông Bồ +5.05m. Sau khi đạt đỉnh, mực nước trên các sông ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuống chậm nhưng vẫn dao động ở mức cao. Sông Hương tại Kim Long là 2,68 m, trên báo động 2 là 0,68 m; sông Bồ là 3,94 m, trên báo động 2 là 0,94 m. Hiện nay đang có mưa to, mực nước trên các sông có khả năng lên lại, ở mức báo báo động 3 hoặc cao hơn.

Nhiều tuyến đường tại TP.Huế vẫn đang ngập sau trong nước, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh Hoàng Hưng

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu các địa phương tiếp tục di dời dân ở các vùng thấp trũng, nguy hiểm; đề phòng lũ ống, lũ quét. Đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 ứng cứu kịp thời với những trường hợp xấu có thể xảy ra.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh có 6 người chết, 3 người mất tích, 1 người bị thương và 20 người trên địa bàn Nam Đông đi rừng chưa về; 17.688 nhà bị ngập từ 0,2 - 0,8m, trong đó, TX Hương Trà: 2.900 nhà; huyện Quảng Điền: 2.320 nhà; TX Hương Thủy: 343; huyện Phú Lộc: 6. 747; huyện Phú Vang: 3.124; huyện A Lưới: 218; huyện Phong Điền: 1.981.

Người dân thuê xe cứu hộ chở ô tô bị ngập nước về nơi an toàn. Ảnh Hoàng Hưng

Nhiều tuyến đường tại Thừa Thiên - Huế như đường Hồ Chí Minh, QL49A bị sạt lở nặng đã được thông tuyến, nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn cho các xe có trọng tải lớn khi lưu thông. Tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường QL1A bị ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Ngoài ra, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng hạ du sông Bồ cũng bị thiệt hại nặng do cá bị chết, nước lũ cuốn trôi.

Được biết, để đối phó với mưa lũ, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành sơ tán di dời 1.971 hộ, 7.479 khẩu. Trong đó, di dời nhiều nhất là TP.Huế 668 hộ, 2.202 khẩu; Phong Điền 503 hộ, 1.949 khẩu; huyện Nam Đông 31 hộ, 115 khẩu; huyện A Lưới 57 hộ, 204 khẩu; huyện Phú Lộc 157 hộ, 1.114 khẩu; huyện Phú Vang 176 hộ, 649 khẩu; TX.Hương Trà 250 hộ, 955 khẩu.

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh Hoàng Hưng

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều vùng ở TP.Huế, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang vẫn đang chìm sâu trong nước trước tình hình mưa lũ vẫn đang có chiều hướng gia tăng, nhiều vùng như miền núi Huyện A Lưới vẫn đang bị cô lập, sạt lỡ cơ bản được khắc phục, thông tuyến.

Nhiều tuyến đường sạt lỡ tại huyện miền núi A Lưới đã được thông tuyến, các xe ô tô nhỏ có thể di chuyển qua lại. Ảnh Hoàng Hưng

Bạn đang đọc bài viết Huế: Mưa lớn trở lại, nước trên các sông tiếp tục nguy cơ báo động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới