Thứ năm, 18/04/2024 12:01 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Vỡ đập thủy lợi hàng trăm hecta hoa màu mất trắng

Xuân Bắc -  Thứ ba, 10/10/2017 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lượng mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về nhanh khiến đập thủy lợi Cố Châu ở xóm Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị vỡ làm hơn 300ha hoa màu bị hư hỏng mất trắng hoàn toàn.

Theo một số người dân xã Gia Hanh cho biết, khoảng 21 giờ, tối 9/10, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về dồn dập khiến đập thủy lợi Cố Châu bị sạt lở ở mố cầu Cầu Cá Gáy ở hạ du đập. 

Lượng nước thượng nguồn đổ về nhanh khiến đập thủy lợi Cố Châu bị vỡ

Ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh thông tin: Sau khi đập bị vỡ, dòng nước mạnh tràn về phía hạ lưu khiến gần 300 ha hoa màu của dân bị hỏng, mất trắng hoàn toàn. Trước khi sự cố vỡ đập xảy ra, do nắm bắt tình hình nguy cơ vỡ đập nên chính quyền xã Gia Hanh đã tiến hành di dời một số gia đình ở gần dòng chảy hạ lưu nên không có thiệt hại về người.

Được biết, đập Cố Châu có trữ lượng khoảng 5 triệu mét khối nước, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu thuộc xã Gia Hanh, Thượng Lộc. 

Sạt lở tại mố cầu Cá Gáy ởhạ du đập

Từ tối hôm qua (9/10) địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do ảnh hường của áp thấp nhiệt đới nên toàn tỉnh có mưa lớn. Đến sáng nay, huyện Hương Sơn có 8 xã bị nước lũ chia cắt giao thông. Tại huyện Hương Khê, các xã Phương Điền và Phương Mỹ cũng bị cô lập do nước dâng lên ngăn cách đường chính từ trung tâm xã ra đường Hồ Chí Minh. 

Hơn 300ha hoa màu bị hư hỏng mất trắng hoàn toàn

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Vỡ đập thủy lợi hàng trăm hecta hoa màu mất trắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.