Thứ sáu, 26/04/2024 04:14 (GMT+7)

Hà Nội kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

MTĐT -  Thứ bảy, 13/07/2019 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 13/7, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu“Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2019)

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Hoàng Văn Nghiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tại buổi lễ

Tới dự Lễ kỷ niệm, còn có đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Ủy ban quốc gia Việt Nam UNESCO, phái đoàn thường trực Việt Nam tại UNESCO tham gia chỉ đạo công tác xây dựng hồ sơ của TP Hà Nội ứng cử Giải thưởng “Thành phố vì hòa bình”. Các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Mở đầu buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đọc diễn văn kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hoà bình”.

Tiếp đó, ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại, đại diện Tổng Giám đốc UNESCO và ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cũng đã có bài phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại chương trình, các đại biểu sẽ nhấn nút khai trương website “Hà Nội - Thành phố sáng tạo”. Đây là bước đi đầu tiên nhưng có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu nâng cao tầm vóc và tạo dựng hình ảnh mới hấp dẫn cho thành phố Hà Nội.

Ngay sau Lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng đi bộ vì hòa bình và tham dự Lễ hội đường phố “Trái tim hòa bình” cùng hơn 10.000 nghệ nhân, nghệ sỹ và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Màn biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ

Cũng trong buổi sáng nay, tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

TheoTTTĐ

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.