Thứ bảy, 20/04/2024 13:57 (GMT+7)

Hà Nội: Dự kiến cấm cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng

MTĐT -  Thứ hai, 27/04/2020 21:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo báo Người lao động, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhận định, số ca nhiễm trên thế giới sẽ sớm vượt qua mốc 3 triệu người, số tử vong tiệm cận 300.000 người. Qua ý kiến của các chuyên gia, Chủ tịch UBND TP lưu ý, để có vắc-xin an toàn cho người, không thể rút ngắn thời gian mà vẫn phải đảm bảo thử nghiệm từ 15-18 tháng. Các chuyên gia cũng cảnh báo, các nước sẽ phải đối phó với làn sóng thứ 2 của dịch bệnh vào mùa thu, mùa đông tới.

"Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm, chỉ khi nào có vắc-xin mới có thể yên tâm" - Chủ tịch UBND TP nói.

Nêu việc đã có một số trường hợp sau thời gian điều trị đã âm tính được về nhà nhưng sau đó dương tính trở lại. Vì vậy, Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm toàn bộ tương tự. Tuy kết quả đều âm tính, nhưng TP khuyến cáo các trường hợp này nên tự cách ly 30-40 ngày; tăng cường hệ miễn dịch bằng ăn uống, tập luyện thể thao.

Chủ tịch  UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm, chỉ khi nào có vắc-xin mới có thể yên tâm.

"Không có căn cứ nào xác định người nhiễm bệnh đã khỏi sẽ không mắc bệnh trở lại. Người dân cần hiểu để nắm rõ việc này để có ý thức tự giác phòng chống dịch bởi "không ai bảo vệ cho mình bằng chính mình" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến cáo.

Về việc thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng, theo Chủ tịch Hà Nội, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là giao thông ở thủ đô buổi sáng rất đông, khi dừng đèn đỏ mật độ không thể đảm bảo giãn cách 1m, mà chỉ khoảng 50-60cm, xe máy vẫn đứng chen chúc.

Từ thực tế trên và qua nghiên cứu của các chuyên gia TP đang dự thảo hướng dẫn thực hiện sau nới lỏng giãn cách xã hội nhưng chưa công bố chính thức, TP đề xuất tất cả cửa hàng liên quan thời trang, mỹ phẩm, không thiết yếu, những cửa hàng không phải buôn bán lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh thì 9h sáng mới được mở cửa, khuyến khích sau 9h mở cửa và không giới hạn giờ đóng cửa.

"Nếu làm tốt thì sẽ giảm được mật độ của người tham giao thông từ 6h đến 8h30 sẽ giảm được từ 600.000-800.000 người. Nếu TP ban hành quy định này sẽ thực hiện tạm thời đến 31/12/2020. Sau đó khi tổng kết lại, nếu phục vụ tốt cho công tác giãn cách xã hội, giảm ùn tắc giao thông thì Hà Nội sẽ thực hiện tiếp", ông Chung nói.

TP đang khảo sát các cửa hàng hiện trạng giờ đóng mở như thế nào và cho thấy mở cửa trước 9h sáng doanh thu rất thấp, cho nên TP không khuyến khích mở cửa giờ này.

Tuy nhiên ông Chung cho biết đây mới là dự thảo và đang lấy ý kiến, lãnh đạo TP đánh giá đây là điểm khác biệt của Hà Nội với việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, còn những vấn đề khác thì cơ bản thống nhất.

Về các điều kiện để xét nghiệm, Chủ tịch UBND TP yêu cầu phải đảm bảo công suất và có năng lực xét nghiệm từ 3.000-5.000 mẫu trong 1 ngày.

Tất cả Chủ tịch UBND quận huyện, phường xã, các phòng y tế ở các bệnh viện tiếp tục tuyên truyền tập huấn cho bác sỹ , y tá, đội phản ứng nhanh về trình độ lấy mẫu và khả năng lần theo dấu vết, tức xác minh. Khẩn trương chuẩn bị mọi vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh.

"Không thể có chuyện hết tháng 6, hết quý 3 thế giới hết dịch được, nhiều dữ liệu đã chứng minh điều đó", ông Chung bày tỏ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Dự kiến cấm cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ