Thứ năm, 25/04/2024 22:58 (GMT+7)

Hà Nội chính thức đặt tên cho 19 tuyến đường, phố mới

MTĐT -  Thứ hai, 08/01/2018 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

19 đường phố mới thuộc 9 quận, huyện được UBND TP Hà Nội đặt tên và điều chỉnh độ dài.

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, có 19 tuyến đường phố mới được đặt tên trong đợt này, chủ yếu thuộc các quận mới như Bắc Từ Liêm (4 phố), Hà Đông (3 phố), Long Biên (3 phố) và Nam Từ Liêm (3 phố).

Cụ thể, quận Bắc Từ Liêm có 4 phố mới Đình Quán, Nguyên Xá, Trung Kiên, Văn Hội; quận Cầu Giấy có phố Nghĩa Đô; quận Hà Đông có phố La Dương, La Nội, Ỷ La; quận Hai Bà Trưng có phố Dương Văn Bé, quận Long Biên có 3 phố mới Nguyễn Lam, Đào Văn Tập, Mai Chí Thọ.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Ngoài ra, thành phố Hà Nội đã tiến hành điều chỉnh độ dài của 5 tuyến phố gồm: phố Phan Kế Bính (quận Ba Đình), phố Doãn Kế Thiện và phố Nguyễn Khả Trạc (quận Cầu Giấy), phố Ngô Quyền (quận Hà Đông), phố Từ Hoảng (quận Tây Hồ)

Trong số các phố mới nói trên, có 6 phố được đặt tên theo danh nhân. Trong số này, đặc biệt có phố Dương Văn Bé đã được Sở VHTT&DL Hà Nội đề nghị UBND Thành phố đặt tên từ năm 2013, nhưng nhiều lần không nhận được đồng thuận từ các nhà khoa học và các cấp có thẩm quyền, theo UBND TP. Hà Nội.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội chính thức đặt tên cho 19 tuyến đường, phố mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.