Thứ bảy, 20/04/2024 22:59 (GMT+7)

Cao Bằng: Đón nhận bằng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước

MTĐT -  Thứ sáu, 23/11/2018 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO.

Tối 24/11 tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu tại sân tượng đài Bác Hồ, Trung tâm TP. Cao Bằng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần khơi dậy tiềm năng du lịch tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới ở vùng Đông Bắc, với diện tích tự nhiên trên 6700 km vuông, dân số trên 533,5 ngàn người thuộc 8 dân tộc phía Bắc và phía Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; đường biên giới dài trên 333 km, phía Tây giáp 2 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, phía Nam giáp 2 tỉnh: Bắc Kạn, Lạng Sơn. Cao Bằng có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch với địa hình phong phú đa dạng đã tạo nên nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, mang đậm nét hoang sơ, có giá trị du lịch cao, tiêu biểu như danh thắng quốc gia thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao , động Rơi, hồ Thang Hen ,vườn quốc gia Phja Oắc - Phija Đén,...

Thác Bản dốc, một điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Internet. 

Ngày 12/4/2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 ở Paris, thủ đô nước Pháp đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Hiện tại, Việt Nam có 2 Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, và Công viên đia chất toàn cầu Non nước Cao Bằng trở thành Công viên địa chất toàn cầu UNESCO thứ 8 của Đông Nam Á.

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng thuộc địa bàn 6 huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phúc Hòa và một phần diện tích các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An, có diện tích khoảng 3.072 km2. Công viên có trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, trong đó có nhiều điểm di sản địa chất được các nhà địa chất, nhà nghiên cứu, nhiều tạp chí khoa học uy tín đánh giá, xếp hạng có giá trị tầm cỡ quốc tế, nổi trội với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi hết sức phong phú, đa dạng, như các tháp, nón, thung lũng, hang động, hệ thống hồ - sông - hang ngầm liên thông..., phản ánh một chu kỳ tiến hóa karst hoàn chỉnh ở vùng nhiệt đới.

UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo giới thiệu “Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Từ ngày 23-27/11/2018 tại Cao Bằng còn có rất nhiều các hoạt động khác: Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch Non nước Cao Bằng (từ ngày 22 đến 27/11) với các giải thi đấu Quần vợt, các môn thể thao dân tộc, triển lãm ảnh miền đất và con người Việt Bắc với chủ đề “Trải nghiệm Việt Bắc- Khám phá Non nước Cao Bằng”, chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc, ẩm thực, sản vật của vùng Việt Bắc, hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Khép lại chuỗi hoạt động là lễ Bế mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” vào ngày 27/11. Các hoạt động diễn ra với sự tham dự của gần 400 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố, các doanh nhân, nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Bạn đang đọc bài viết Cao Bằng: Đón nhận bằng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hoàng Oanh – Vũ Quỳnh

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất