Thứ bảy, 20/04/2024 05:08 (GMT+7)

Cận cảnh xe bọc thép chở ông Kim Jong-un tới Hà Nội

MTĐT -  Thứ ba, 26/02/2019 10:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi xuống tàu, ông Kim Jong-un nhanh chóng lên chiếc xe Mercedes S600 Pullman Guard rời nhà ga Đồng Đăng để đi đường bộ về Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ Triều.

Tin tức trên Trí thức trẻ, sáng nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuống tàu ở nhà ga Đồng Đăng. Sau đó, Chủ tịch Triều Tiên sử dụng chiếc Mercedes S600 Pullman Guard để đi đường bộ về Hà Nội.

Chiếc xe chở ông Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng tới Hà Nội. Ảnh Vnexpress

Theo Vnexpress, chiếc limousine đời cũ, bản trục cơ sở dài chứ không phải chiếc Maybach S600 Guard mới xuất hiện  cuối tháng 1. Truyền thông thế giới cho rằng đó là limousine mà nhà lãnh đạo mới sắm. Hãng xe Đức sản xuất dòng S600 Pullman Guard từ năm 2008, là biến thể kéo dài khoang nội thất của chiếc S600 Guard ra đời khoảng 2006. Dòng Guard (bảo vệ) thể hiện cho việc xe được bọc thép, chống đạn.

Chiếc xe bọc thép có giá khoảng 500.000 USD ở Đức, bản Pullman là 1,5 triệu USD. Ảnh Soha/Trí thức trẻ

Mercedes trang bị cho S600 Pullman Guard gói bảo vệ cấp B6/B7, có khả năng chịu được các loại vũ khí quân sự hạng nhẹ, mảnh vỡ lựu đạn hay các loại chất nổ khác. Ngoài ra, xe trang bị lốp run-flat có thể đi với vận tốc 80 km/h khi bị bắn thủng. Bình xăng tự hàn cùng hệ thống cứu hỏa tự động.

Dưới nắp ca-pô là động cơ 5,5 lít V12 tăng áp turbin kép cho công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 830 Nm. Xe trang bị công nghệ cao cấp từ S-class như an toàn đón đầu Pre-Safe, hệ thống quan sát đêm, chống bó cứng phanh và phân bổ lực phanh điện tử.

Mức giá cho Maybach S600 Guard khoảng 500.000 USD ở Đức, bản Pullman là 1,5 triệu USD. Tùy chính sách nhập khẩu của mỗi nước, mức giá khi đến tay khách hàng sẽ thay đổi.

Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, chuyến tàu chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời nhà ga Bình Nhưỡng vào chiều 23/2. Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong và Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

Theo đó, nhà ga Đồng Đăng là điểm dừng cuối cùng của tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Lạng Sơn và được nối với ga Bằng Tường thuộc tuyến đường sắt Hành Dương - Bằng Tường (Trung Quốc).

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua thông báo Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Kim Jong-un chiều qua đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa.

Theo Q.Huy (TH)/Tinnhanhonline

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh xe bọc thép chở ông Kim Jong-un tới Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...