Thứ sáu, 26/04/2024 06:56 (GMT+7)

Báo chí châu Á: 'Đã đến lúc cầu thủ U23 VN ra nước ngoài thi đấu'

MTĐT -  Thứ hai, 29/01/2018 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giới bình luận bóng đá khu vực châu Á, như kênh truyền hình FOX Sports hay trang ESPN cho rằng, đây là lúc thích hợp nhất để các cầu thủ U.23 Việt Nam (VN) ra nước ngoài thi đấu.

Theo FOX Sports: “Qua những gì đã trình diễn ở giải U.23 châu Á, các cầu thủ U.23 VN cần nghĩ lớn hơn và nên ra nước ngoài thi đấu, đến các giải VĐQG hàng đầu châu lục nhằm nâng cao hơn khả năng của mình”.

Trên mạng xã hội Twitter nhiều người dùng dự báo: “Sẽ không ngạc nhiên nếu các CLB ở Nhật Bản và Hàn Quốc đang tìm mọi cách giành lấy ngôi sao trẻ Nguyễn Quang Hải của U.23 VN trong vòng 2 tuần tới. Thị trường chuyển nhượng khu vực châu Á vẫn còn mở cửa”.

Công Phượng cũng tìm lại giá trị đích thực của mình qua giải U.23 châu Á.

Việc các cầu thủ U.23 VN thể hiện khả năng ấn tượng của mình ở giải U.23 châu Á năm nay đã làm thay đổi hoàn toàn giá trị của họ. Chỉ trong vòng gần 1 tháng, giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ U.23 VN đã tăng gấp 10 lần, theo đánh giá của bình luận viên Gabriel Tan trong chương trình “Same Same But Different” của FOX Sports mới đây.

Hồi đầu tháng 1 năm nay, khi các cầu thủ Thái Lan được nhiều CLB ở Nhật Bản chú ý và mời chào đến thi đấu ở giải J-League 1 đã gây chú ý khắp khu vực. Tuy nhiên, hiện nay đó là các cầu thủ từ U.23 VN và Malaysia được chú ý nhiều nhất sau màn trình diễn ở giải U.23 châu Á.

Trong đó, theo bình luận viên Gabriel Tan ước tính riêng giá chuyển nhượng của cầu thủ gây ấn tượng nhất của U.23 VN là tiền vệ Quang Hải “giờ phải có giá tới 4 triệu USD (hơn 90 tỉ đồng) trở lên”. Gabriel Tan cho rằng: “Chỉ cần nhìn vào 4 bàn thắng của Quang Hải ghi từ ngoài vòng 16m50 (bàn còn lại ghi trong vòng 5m50). Trong đó có 3 bàn là từ các tình huống đối mặt trước “một rừng chân” của hàng thủ U.23 Hàn Quốc, Úc và Qatar, bàn còn lại là cú sút phạt quá đẳng cấp ở trận chung kết với Uzbekistan, đã đủ thấy giá trị của cầu thủ này quá xứng đáng với mức từ 4 triệu USD.

Những khả năng này cũng cho thấy Quang Hải là một tài năng thật sự, một viên ngọc quý và đã được minh chứng tại một giải đấu cấp châu lục. Nhiêu đó đủ thấy nếu 1 CLB ở châu Á nào muốn có Quảng Hải sẽ phải có một đề nghị từ vài triệu USD trở lên”.

Tiền vệ Quang Hải “giờ phải có giá tới 4 triệu USD (hơn 90 tỉ đồng) trở lên”, theo FOX Sports.

Trong khi đó, các CLB ở Thai League hay Malaysia Super League hẳn cũng không ngờ chỉ qua giải U.23 châu Á, thì nay việc muốn có 1 cầu thủ VN trong đội hình cho suất cầu thủ khu vực ASEAN giờ còn khó hơn gấp bội mà yếu tố chính yếu là tiền chuyển nhượng đã tăng gấp nhiều lần.

Việc giải V-League của VN không còn gây sức hút và thời gian gần đây trả lương cầu thủ thấp hơn nhiều so với các CLB ở Thai League hay Malaysia Super League, nên cầu thủ VN hay bị ép giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, nay thì chi phí chuyển nhượng cầu thủ VN sẽ khác, đặc biệt với các cầu thủ ở đội U.23 VN thì còn đắt hơn rất nhiều khi khả năng của họ đã được kiểm chứng ở tầm châu lục và thế giới (World Cup U.20).

Tiến Dũng là thủ môn xuất sắc nhất ở VCK U.23 châu Á, nay cũng được nhiều CLB trong và ngoài nước chú ý muốn chiêu mộ.

Cũng trên FOX Sports, bình luận viên John Duerden cho rằng nhiều cầu thủ U.23 VN cần ra nước ngoài thi đấu. Đây là thời điểm thích hợp nhất, họ cần nâng cao hơn khả năng của mình. Hiện đã có nhiều cầu thủ Thái Lan tự tin hướng đến giải J-League 1 của Nhật Bản thi đấu và đã có sự thành công như trường hợp của cầu thủ Chanathip Songkrasin, kéo thêm tiền đạo Teerasil Dangda hay mới nhất là tiền vệ Theerathon Bunmathan đến CLB Vissel Kobe.

Bình luận viên John Duerden cho rằng cầu thủ U.23 VN cần ra nước ngoài thi đấu.

Ông Duerden nhận định: “Chơi cho các CLB lớn ở châu Á, các cầu thủ U.23 VN nay sẽ có cơ hội thể hiện mình nhất là ở đấu trường AFC Champions League. Điều này giúp nâng thêm giá trị của họ, và hoàn toàn có lợi cho đội tuyển quốc gia VN. Các cầu thủ U.23 VN nay đã có đủ sự tự tin, bản lĩnh và đẳng cấp đã chứng minh, cơ hội thành công của họ vì thế cũng sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây”.

Vấn đề bây giờ là các cầu thủ U.23 VN sau thành công ở giải U.23 châu Á, họ cần một sự tĩnh lặng để nhìn lại và xác định đâu là điều mình cần nhất để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm mới.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Báo chí châu Á: 'Đã đến lúc cầu thủ U23 VN ra nước ngoài thi đấu'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.