Thứ năm, 25/04/2024 21:24 (GMT+7)

“Ánh sáng niềm tin” bừng sáng tại điểm cầu Hải Phòng

Nam Phong - Văn Thức -  Thứ ba, 04/02/2020 16:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cùng với Hà Nội, Côn Đảo, Vĩnh Long, thành phố Hải Phòng được chọn là một điểm cầu trong chương trình truyền hình “Ánh sáng niềm tin” được tổ chức vào tối 03/02.

“Ánh sáng niềm tin” là chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Chương trình có thời lượng 120 phút, bao gồm 5 phần chính: Ngọn đuốc soi đường, Khát vọng độc lập tự do, Đổi mới và Hội nhập, Giữ vững niềm tin, Việt Nam vươn lên. Chương trình là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm, tôn vinh những tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã và đang chiến đấu, lao động sáng tạo, phát huy truyền thống 90 năm của Đảng, nói lên yêu cầu của thời đại, của dân tộc với các cán bộ đảng viên trong thời kì mới, trước ngưỡng cửa Đại hội XIII lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự Chương trình tại điểm cầu Hải Phòng. (ảnh thanhphohaiphong.gov.vn)

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Điểm cầu Chương trình “Ánh sáng niềm tin” tại Hải Phòng được chọn tại Cảng Hoàng Diệu - nơi phát nguồn của Cảng Hải Phòng từ thế kỷ 19. Cách đây 74 năm, sau hơn 4 tháng thăm Cộng hòa Pháp, ngày 20-10-1946 Bác Hồ trở về nước, nơi đặt chân đầu tiên sau chuyến công du dài ngày trong bối cảnh đất nước vừa dành độc lập, chính là bến Ngự (trong khuôn viên cảng Hoàng Diệu ngày nay). Cũng tại nơi này 60 năm trước, ngày 10/1/1960, Bác Hồ cùng nhân dân Hải Phòng đón hơn 900 bà con kiều bào trên chuyến tàu từ Thái Lan trở về tham gia xây dựng nước.

                                               Toàn cảnh khu vực sân khấu tại điểm cầu Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng là nơi đầu tiên đón cuốn Đường Kách mệnh về Việt Nam; là cảng biển trọng yếu của miền Bắc Việt Nam, nơi đưa, đón, mảnh đất hoạt động cách mạng, xây dựng Đảng của nhiều lãnh tụ cách mạng Việt Nam như Nguyễn Đức Cảnh, Lê Hồng Phong …

Thành phố Hải Phòng là nơi tập trung nhiều giai cấp công nhân nhất (cảng, dệt, xi măng) vì vậy cũng là nơi thứ 2 ở Việt Nam có tổ chức Cộng sản (chỉ sau Hà Nội).

Hải Phòng, nơi được xác định là một trong những chiếc nôi của cách mạng Việt Nam, một trong những điểm đầu tiên của cả nước được truyền bá tư tưởng Mác – Lê Nin. Cách đây hơn 90 năm, tinh thần vô sản đã dậy khắp trong các phong trào đấu tranh của công nhân đất Cảng, tạo tiền đề thành lập tổ chức “Công hội đỏ” (tiền thân của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay).

Tinh thần Hải Phòng tiếp tục được phát huy, với khát vọng vươn cao và vươn xa. Nổi bật những năm gần đây, Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư xây dựng các hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, quy mô kinh tế ngày càng được mở rộng.

Bạn đang đọc bài viết “Ánh sáng niềm tin” bừng sáng tại điểm cầu Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng