Thứ sáu, 26/04/2024 03:08 (GMT+7)

TP.HCM mỗi năm phải trồng ít nhất 1 triệu cây xanh

MTĐT -  Thứ bảy, 22/04/2017 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết công tác trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2011-2015.

Hội nghị tổng kết công tác trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2011-2015, công tác phòng cháy chữa cháy rừng và công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu cứu nạn năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017... diễn ra ngày 21-4.

Theo đó, ông Liêm yêu cầu trong giai đoạn 2016 - 2020, phải trồng được ít nhất 5 triệu cây xanh, quan trọng hơn phải trồng được những chủng loại cây quý và đảm bảo được tỷ lệ sống theo yêu cầu.

Liên quan đến vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng, đại tá Trần Thanh Châu - phó giám đốc Cảnh sát PCCC cảnh báo tình trạng cháy thảm cỏ trong các khu dự án bỏ hoang nằm xen lẫn các khu dân cư.

Theo ông Châu, trong năm 2016 đã phải dập tới 500 vụ cháy thảm cỏ như vậy rất mất công, sức.

Có vụ cháy phải nối đường ống tới 2km mới lấy được nước. “Nhưng nếu không chữa cháy kịp thời thì gây nguy cơ cháy lan rộng là rất lớn”, ông Châu cho biết.

Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm yêu cầu các địa phương phải làm việc với chủ đầu tư các dự án bỏ hoang giải quyết nguy cơ cháy ngay từ đầu, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân tại các khu vực trên về nguy cơ cháy.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM mỗi năm phải trồng ít nhất 1 triệu cây xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.