Thứ sáu, 29/03/2024 15:03 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/6/2020

MTĐT -  Thứ tư, 03/06/2020 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/6/2020.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ Israel

Sáng ngày 2/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam để thăm hỏi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi chúc mừng Đại sứ vừa trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi chia sẻ những khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ do tác động của đại dịch Covid-19, đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp toàn diện của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đẩy lùi đại dịch và giảm thiểu tác động về kinh tế – xã hội. Đồng thời, Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó Covid-19 và tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm khống chế hoàn toàn dịch bệnh.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đề nghị hai bên tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa - du lịch... Thứ trưởng cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, bày tỏ mong muốn sớm đón Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Haldun Tekneci. (Ảnh: Trung Hiếu)

Về phần mình, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ và gửi tặng khẩu trang cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy nhằm hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam, ông Nadav Eshchar, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam – Israel trong thời gian qua, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt mức 1,15 tỷ USD. Thứ trưởng cũng đánh giá cao những hoạt động tích cực của Đại sứ quán Israel tại Hà Nội cũng như cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ này.

Thứ trưởng cho rằng mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, song quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để khai thác, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, khoa học – công nghệ, nông nghiệp. Để khai thác một cách có hiệu quả những tiềm năng này, Thứ trưởng đề nghị Israel tăng cường nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, tiếp nhận nhiều hơn nữa thực tập sinh nông nghiệp của Việt Nam... Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cũng bày tỏ hài lòng trước những hợp tác có hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian qua.

Cám ơn Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Nadav Eshchar chúc mừng những thành quả Việt Nam đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đại sứ cho biết trong thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, quản lý và sử dụng nguồn nước..., bởi đây là những lĩnh vực Israel có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ Israel trong việc đẩy mạnh hợp tác với cơ chế hợp tác tại khu vực Đông Nam Á.

Trao tặng 25 nghìn khẩu trang hỗ trợ kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc

Sáng 2-6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước (UBNN) về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp nhận vật tư y tế do Công ty Năng lượng Copper Mountain Energy (CME) và Công ty TNHH Hwaseung Vina (HSV) trao tặng, nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, hơn 25 nghìn khẩu trang y tế đã được CME và HSV thông qua UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng cho kiều bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc để vượt qua dịch Covid-19. Đây là hoạt động hỗ trợ thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, tình hữu nghị của nhân dân hai nước, cũng như của doanh nghiệp Hàn Quốc và trong nước đến bà con người Việt ở nước ngoài.

Đại diện UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài nhận tượng trưng 25 nghìn khẩu trang y tế từ Công ty Năng lượng CME.

Thay mặt UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Hoành Năm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đánh giá cao sự hỗ trợ của hai công ty CME và HSV dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. “Đây thật sự là nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa quan trọng đối với kiều bào ta trong tình hình dịch bệnh đang ở giai đoạn cao điểm. Hơn lúc nào hết, giai đoạn dịch bệnh khó khăn hiện nay chính là lúc chúng ta thấy rõ sự đoàn kết của dân tộc, nghĩa đồng bào và càng khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc”, ông Năm khẳng định.

Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chương trình vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới đã hưởng ứng nhiệt tình và có nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ lên đến hơn 34 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị vật tư y tế khác cho công tác phòng, chống dịch trong nước.Sáng 2-6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước (UBNN) về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp nhận vật tư y tế do Công ty Năng lượng Copper Mountain Energy (CME) và Công ty TNHH Hwaseung Vina (HSV) trao tặng, nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, hơn 25 nghìn khẩu trang y tế đã được CME và HSV thông qua UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng cho kiều bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc để vượt qua dịch Covid-19. Đây là hoạt động hỗ trợ thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, tình hữu nghị của nhân dân hai nước, cũng như của doanh nghiệp Hàn Quốc và trong nước đến bà con người Việt ở nước ngoài.

Thay mặt UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Hoành Năm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đánh giá cao sự hỗ trợ của hai công ty CME và HSV dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. “Đây thật sự là nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa quan trọng đối với kiều bào ta trong tình hình dịch bệnh đang ở giai đoạn cao điểm. Hơn lúc nào hết, giai đoạn dịch bệnh khó khăn hiện nay chính là lúc chúng ta thấy rõ sự đoàn kết của dân tộc, nghĩa đồng bào và càng khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc”, ông Năm khẳng định.

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố

Chiều 2/6, đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định công tác cán bộ tại Liên đoàn Lao động Thành phố.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Bùi Huyền Mai- Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Về phía Liên đoàn Lao động Thành phố dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; các đồng chí thường trực, Ủy viên thường vụ, lãnh đạo các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Theo Quyết định số 8826-QĐ/TU ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai- Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động Thành phố, chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là vinh dự của bản thân đồng chí Bùi Huyền Mai và cũng thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố đối với đồng chí Bùi Huyền Mai.

Đánh giá đồng chí Bùi Huyền Mai đang làm rất tốt công việc Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội,thể hiện là một cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng ở cương vị mới, đồng chí Bùi Huyền Mai chắc chắn sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể LĐLĐ Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đón nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Bùi Huyền Mai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng giao nhiệm vụ của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đảm nhận cương vị Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Bùi Huyền Mai hứa hẹn sẽ nỗ lực, cố gắng cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng một tập thể đoàn kết, tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ qyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu vực ngoài Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn; trân trọng cảm ơn các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; các ban đảng của Thành ủy đã kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố sau hơn 11 tháng thiếu khuyết do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội được điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhiệt liệt chúc mừng, chào mừng tân Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố và mong đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm sẵn có, lãnh đạo chỉ đạo hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.