Thứ bảy, 20/04/2024 15:06 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/6/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 27/06/2020 06:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/6/2020

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thành công tốt đẹp

Chiều tối 26-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (HNCC ASEAN 36).

HNCC ASEAN 36 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm qua của ASEAN, một HNCC thường kỳ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết HNCC ASEAN 36 đã thành công rất tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất rất cao trong nhiều vấn đề quan trọng. Hội nghị đánh giá cao kết quả phòng, chống Covid-19 thời gian qua của các nước ASEAN. Mặc dù dịch bệnh còn phức tạp song các nước thành viên ASEAN đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp báo..

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, HNCC ASEAN 36 tập trung thảo luận 5 vấn đề. Một là kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đồng thời chủ động nỗ lực phục hồi kinh tế. Hai là tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh theo các mục tiêu đặt ra trong năm 2020. Ba là mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN. Bốn là ASEAN khẳng định gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác, phát triển bền vững, thịnh vượng. Năm là ASEAN đề cao tinh thần thiện chí, tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các khác biệt ở khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn cộng đồng quốc tế đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam giành được những thành công bước đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

Kỷ luật nhiều cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu do tổ chức đánh bạc

Ngày 25/6, theo thông tin từ Tỉnh ủy Lai Châu, tại kỳ họp thứ 41, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Đỗ Văn Hiếu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ;

Cách chức Chi ủy viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2017-2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Cường, Kế toán trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Cảnh cáo đối với ông Lò Văn Vượng, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn; Nguyễn Trọng Hùng, Ủy viên UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng Phòng 1; Nguyễn Hữu Toàn, Kiểm sát viên Phòng 1;

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu cũng đã quyết định kỷ luật theo hình thức cảnh cáo đối với ông Bàn Văn Hòa, bảo vệ; Nguyễn Văn Vũ, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Nguyễn Minh Đức, lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ.

Khiển trách đối với đồng chí Vũ Đức Hoàng, Kiểm sát viên Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nông Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Các trường hợp nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu Nông Văn Hải thừa nhận, ông và nhiều cán bộ của đơn vị đã tổ chức đánh bạc nhiều lần (từ 2011 - 2019) tại nhà bảo vệ cơ quan. Có người đã dùng camera quay lại và tháng 2/2020 gửi đơn, video quay được cho lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Hiện ông Nông Văn Hải đã bị đình chỉ công tác.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức trong thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII

Sáng 26-6, tại Trung tâm hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII với chủ đề: Năng động - Đổi mới - Sáng tạo.

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thị Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tô Thị Bích Châu và 600 gương điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho những tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh tới dự.

Phát biểu trong Đại hội thi đua yêu nước, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, nhìn lại quá trình phát triển TP. Hồ Chí Minh 45 năm qua, có thể thấy thành phố là một trong những cái nôi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo. “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người dân TP. Hồ Chí Minh vẫn luôn tràn đầy nỗ lực vươn lên, càng khó khăn càng thể hiện bản lĩnh và khát vọng lớn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nêu rõ, thực tế những năm qua đã chứng minh, phần lớn thành công của thành phố đều xuất phát từ các phong trào thi đua, chính phong trào thi đua đã tạo động lực cho sự phát triển và cổ vũ, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố, giúp thành phố luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng ngàn sáng kiến, giải pháp hữu ích trên hầu hết các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, thành phố đã đề ra Giải thưởng Sáng tạo năm 2019 và tổ chức đợt cao điểm 200 ngày thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp với những kết quả ấn tượng từ số công trình, dự án đăng ký thực hiện, đến số lượng hồ sơ tham gia, một lần nữa là minh chứng sống động tiếp tục làm phong phú hơn truyền thống thi đua sáng tạo không ngừng của nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong lưu ý, Đại hội Thi đua diễn ra đúng vào thời điểm thành phố và cả nước đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bước sang giai đoạn bình thường mới với nhiều khó khăn và thử thách phía trước. Do đó, mỗi đại biểu tham dự Đại hội cần nêu cao truyền thống anh hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, bảo đảm cho thành công Đại hội.

Báo cáo 5 năm phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, cho biết kinh tế thành phố 5 năm nay đã tăng trưởng khá cao và ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm hơn 22% GDP của cả nước, GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm đạt gần 6.800 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104 USD) và gấp 2,3 lần so với bình quân chung cả nước. Hiện tại, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động đang làm việc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo làm việc trong công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm đạt 87%. Đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động, có hơn 1,54 triệu lượt lao động được giải quyết việc làm, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 309.500 lượt lao động và gần 132.000 chỗ làm mới. Thành phố là địa phương có tỷ lệ giải quyết việc làm cho người lao động hằng năm đạt cao của cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu mà phong trào thi đua yêu nước của TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong những năm qua và đề nghị thành phố tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động, tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố, cơ quan, đơn vị bằng công việc hàng ngày như Bác Hồ đã dạy, vì công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua.

Đồng chí Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh: Công tác thi đua phải thường xuyên, liên tục có kiểm tra, đôn đốc. Thi đua phải gắn với khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua, khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích với những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến. Công tác thi đua, khen thưởng phải chú trọng đến người lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang… Mỗi cán bộ quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Cán bộ càng cao thì càng phải gương mẫu càng cao.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 cá nhân: đồng chí Thân Thị Thư, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Trương Thị Ánh, nguyên thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Võ Văn Hoan, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 cơ quan, đơn vị của TP. Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 5 năm 2015-2020.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng TP. Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 85 tập thể và 102 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm 2015-2020.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ