Thứ bảy, 20/04/2024 02:59 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/3/2020

MTĐT -  Thứ năm, 26/03/2020 06:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/3/2020.

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24-3-1975 – 24-3-2020), ngày 24-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Dự lễ có các ông: Phan Việt Cường- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, nguyện kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, không ngừng ra sức tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao…

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio nhân dịp Đại sứ sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trước đó, tại buổi tiếp thân mật Đại sứ Umeda Kunio, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ghi nhận và đánh giá cao tình cảm và những nỗ lực của Đại sứ Umeda Kunio trong nhiệm kỳ công tác của mình, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ của Đại sứ Umeda Kunio, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ, Nhật Bản tiếp tục là đối tác đầu tư, thương mại, du lịch hàng đầu của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gắn Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng Đại sứ Umeda Kunio đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị, cho đây là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của Đại sứ đối với quan hệ hai nước.

Đại sứ Umeda Kunio cho biết, rất xúc động khi được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương hữu nghị, bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt công việc của mình.

Đại sứ Umeda Kunio chia sẻ, cảm thấy may mắn khi làm Đại sứ của Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua khi quan hệ song phương đang phát triển hết sức mạnh mẽ, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của Nhật Bản tại khu vực cả về chính trị, an ninh, kinh tế, hợp tác nguồn nhân lực…

Đại sứ Umeda Kunio đánh giá cao những biện pháp quyết liệt mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai để đối phó với dịch COVID-19, bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục hợp tác liên quan đến phòng chống dịch bệnh này.

Đại sứ Umeda Kunio khẳng định sau khi về nước, dù trên cương vị nào, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản.

Đảng bộ xã Tây Hòa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày: 24 và 25-3, Đảng bộ xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đảng bộ cấp cơ sở được Ban thường vụ Huyện ủy Trảng Bom chọn tổ chức đại hội điểm. Đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Lãnh đạo Huyện ủy Trảng Bom chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa V

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Tây Hòa đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng gần gấp đôi, từ 35 triệu đồng (năm 2015) lên 65 triệu đồng (năm 2019). Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2017. Đồng thời, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác dân vận; xây dựng xã Tây Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Hà, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom nêu rõ, để thực hiện được các mục tiêu trong 5 năm tới, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để xây dựng xã Tây Hòa sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành phường trong lộ trình xây dựng Trảng Bom thành thị xã.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Xang tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Hàng không Việt dừng hết đường bay quốc tế

Chuyến bay quốc tế cuối cùng được Vietnam Airlines thực hiện là từ Franfurt (Đức) đến Vân Đồn, dự kiến hạ cánh trong ngày 25/3. Từ ngày 25/3, Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay quốc tế của hãng phụ thuộc sự điều động của Chính phủ. Trước đó, Jetstar Pacific cũng đã dừng hết đường bay quốc tế đến Quảng Châu, Hong Kong, Đài Loan, Singapore và Thái Lan từ đầu mùa dịch.

Bamboo Airways cũng đã dừng khai thác toàn bộ đường bay quốc tế. Ngày 25/3, hãng thực hiện thêm một chuyến charter từ Hà Nội đi Praha (CH Séc) để đưa hàng viện trợ y tế của Việt Nam đến Séc đồng thời đưa công dân châu Âu từ Việt Nam về nước.

Nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hủy do diễn biến dịch bệnh tại nhiều quốc gia. Ảnh minh họa: Việt Linh.

VietJet đã tạm dừng đường bay quốc tế của hãng đến các thị trường chủ lực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ... Hãng sẽ thực hiện thêm các chuyến bay từ Hà Nội đến Tokyo và ngược lại trong ngày 31/3, 2/4 và 4/4.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo ngành hàng không hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với hãng hàng không nước ngoài (vì dễ dẫn đến quá tải các khu cách ly). Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở hành khách nước ngoài rời khỏi Việt Nam.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục vận động, khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, Việt kiều) hạn chế về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại.

Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với Cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...