Thứ năm, 28/03/2024 22:20 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/7/2020

MTĐT -  Thứ tư, 01/07/2020 06:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/7/2020

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nhật Bản và Campuchia

Chiều 30/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Ngài Yamada Takio đảm nhận trọng trách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; mong Đại sứ sẽ tiếp nối những kết quả hợp tác tốt đẹp từ các nhiệm kỳ Đại sứ trước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới và thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng, hàng đầu, lâu dài; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục cùng Nhật Bản làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản. Quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, toàn diện với sự tin cậy chính trị cao. Trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, các doanh nghiệp diễn ra sôi nổi. Hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất trên mọi lĩnh vực như: chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án lớn sử dụng vốn ODA của Nhật Bản đang được hai bên tích tháo gỡ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Yamada Takio. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 

Trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio chúc mừng và đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phiên họp của các nhà Lãnh đạo ASEAN về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số và thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 tại phiên Phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN và AIPA. Các phiên họp này nằm trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/6 vừa qua.

Đại sứ Yamada Takio bày tỏ vui mừng hoạt động giao lưu của hai Quốc hội thời gian qua đã rất sôi nổi; khẳng định vai trò to lớn của Quốc hội mỗi nước trong các hoạt động quốc tế. Qua theo dõi Kỳ họp thứ 9, Đại sứ chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020… Đại sứ đánh giá, những hiệp định, luật, nghị quyết này rất quan trọng, liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong quá trình xây dựng pháp luật, Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến của đông đảo người dân, các chuyên gia, các Đại sứ quán để ban hành dự án luật phù hợp với Việt Nam và thông lệ quốc tế. Các luật, nghị quyết được thông qua góp phần quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, Quốc hội cũng đã thảo luận nhiều giải pháp để Chính phủ triển khai thực hiện trong điều kiện mới, vừa chống dịch và duy trì sự ổn định, phát triển đất nước.

Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio chúc mừng Việt Nam đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; cho rằng, sau thành công này, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế sau đại dịch, Nhật Bản sẵn sàng nối lại hợp tác lao động để các thực tập sinh của Việt Nam sang làm việc.

Hơn 400 doanh nghiệp Hàn Quốc dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020”

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp của các tỉnh/thành trên cả nước… với hơn 500 đại biểu.

Về phía Hàn Quốc có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan, đại diện các cơ quan kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, lao động, du lịch, các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc và hơn 400 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã điểm lại những bước phát triển nhanh chóng trong mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong gần 30 năm kể từ khi thiết lập. Thứ trưởng cũng khẳng định hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và hợp tác cấp địa phương hai nước nói riêng vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển, mang lại những lợi ích cho nhân dân hai nước.

Ba phiên thảo luận chính đã giải đáp nhiều vấn đề doanh nghiệp Hàn Quốc và các địa phương của Việt Nam quan tâm. Ảnh: Hà Nội mới

Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” lần này do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tạo điều kiện giúp chính quyền và doanh nghiệp địa phương Việt Nam tích cực kết nối, trao đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác Hàn Quốc. Tại Hội nghị, các bên tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác như: hợp tác phát triển (ODA), hợp tác nguồn nhân lực, lao động, du lịch, thương mại, đầu tư, y tế, giao lưu nhân dân ...

Nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Hội nghị lần này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Park Noh-wan chia sẻ ý nghĩa của sự kiện trong bối cảnh hai nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và đang bước sang giai đoạn phối hợp chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh ở mỗi nước, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Đại diện cho phía Hàn Quốc, Đại sứ Park Noh-wan nhận định, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ còn là đối tác thông thường mà đã là quan hệ ‘thông gia’ của nhau, nhân dân hai nước ngày càng hiểu nhau hơn. Có được điều này là nhờ vào những nét tương đồng trong văn hóa, lịch sử cũng như những lợi ích phát triển bền vững. Đại sứ Park cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam và chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thuận lợi và lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn hai nước đang bước ra khỏi đại dịch Covid-19, bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế.

Yên Bái vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (11/4/1900-11/4/2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái.

Tại Lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

ại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tỉnh Yên Bái cũng như Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh: Sau gần 30 năm tái lập tỉnh và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, đồng tâm, hiệp lực, tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quê hương. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, với ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Yên Bái đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã trở thành điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc.

Cùng với đó, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tốc độ tăng thu ngân sách đạt cao, bình quân khoảng 22%/năm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được. Bên cạnh đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái vì có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là phần thưởng cao quý là động lực tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên trên chặng đường đi tới, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Chủ tịch Trung Quốc ký Lệnh công bố Luật an ninh quốc gia Hong Kong

Ngày 30/6, Kỳ họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc lần thứ 13 đã thông qua Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong. Ngay sau đó, bộ luật này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký Lệnh công bố và luật sẽ được thi hành từ ngày công bố. 

Chủ tịch Trung Quốc ký Lệnh công bố Luật an ninh quốc gia Hong Kong. Ảnh: Reuters

Trong phiên toàn thể thứ 2 tổ chức sáng 30/6, 162 thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua với số phiếu tuyệt đối bộ luật mang tên "Luật Khu hành chính đặc biệt Hong Kong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo vệ an ninh quốc gia" hay còn gọi là Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Chiều cùng ngày, tại phiên họp toàn thể thứ 3 và phiên bế mạc, 163 thành viên của Ủy ban này đã xem xét và biểu quyết thông qua Quyết định về việc đưa bộ luật mới này vào Phụ lục 3 của Luật Cơ bản Hong Kong và do chính quyền đặc khu này công bố thi hành.
Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong ngay sau đó đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký Lệnh công bố và sẽ được thực thi ngay sau khi công bố.

Được biết, đây là một bộ luật tổng hợp gồm 6 chương 66 điều. Luật quy định rõ 4 loại tội danh và hình thức xử phạt, bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia. Theo tiết lộ trước đó về dự thảo luật, hình phạt cao nhất của 4 tội danh này có thể lên tới chung thân. Sau khi luật có hiệu lực, Trung Quốc sẽ chính thức ra mắt Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia của chính phủ Trung ương tại Hong Kong.

Thông cáo báo chí sau phiên họp nhấn mạnh, Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong là bộ luật mang tính biểu tượng quan trọng nhằm kiên trì và hoàn thiện hệ thống cơ chế "một đất nước, hai chế độ" trong tình hình mới, giúp bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc một cách thiết thực, hữu hiệu, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phồn vinh lâu dài của Hong Kong, cũng như sự vững bền, dài lâu của sự nghiệp "một đất nước, hai chế độ" tại vùng lãnh thổ này.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.