Thứ sáu, 29/03/2024 18:31 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/4/2020

MTĐT -  Thứ năm, 16/04/2020 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/4/2020.

Thủ tướng Thụy Điển cảm ơn Việt Nam chữa trị cho công dân nhiễm Covid-19

Thủ tướng thông báo các biện pháp tổng thể Việt Nam đang triển khai, trong đó có việc bảo đảm an toàn cho người dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Thụy Điển tạo điều kiện chăm sóc y tế và hỗ trợ thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thụy Điển trong thời điểm dịch bệnh này. Thủ tướng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19 với Thụy Điển cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế cùng chung tay ứng phó với dịch bệnh.

Thủ tướng Thụy Điển đánh giá cao kết quả nổi bật của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, cảm ơn sự hỗ trợ y tế và chữa trị của Việt Nam dành cho các công dân Thụy Điển bị nhiễm bệnh.

Ông mong muốn hai nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, phát huy vai trò của hai nước, nhất là khi Việt Nam đảm đương các trọng trách quan trọng trong ASEAN và tại Hội đồng Bảo an LHQ, nhằm thúc đẩy phối hợp quốc tế trong cuộc chiến còn nhiều cam go này.

Thủ tướng điện đàm với người đồng cấp Thụy Điển Stefan Löfven

Thủ tướng Löfven cũng bày tỏ mong muốn hai bên phát huy thành quả quan hệ, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, thương mại - đầu tư, phát huy các Hiệp định thương mại tự do và Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác hiện có, nâng tầm hợp tác song phương nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của hai nước hiện nay, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Trao 20.000 khẩu trang y tế tặng Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Ngày 15/4, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi trao tặng, Thượng tá Đinh Đức Thành, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố trong thời gian chống dịch, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã vận động Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Nam Anh hỗ trợ 20.000 khẩu trang y tế và tổ chức trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao 20.000 khẩu trang y tế tặng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã chia sẻ khó khăn, vất vả của Bộ đội Biên phòng Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đại tá Nguyễn Duy Thắng cho biết, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tiêu hao một lượng khá lớn vật tư y tế do phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, các khu cách ly, tiếp xúc với người dân. Cùng với đó, đơn vị cũng đã trao tặng một lượng lớn khẩu trang cho nhân dân khu vực biên giới biển và khách du lịch nước ngoài đến địa bàn cửa khẩu cảng. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố rất cần khẩu trang và vật tư y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ người dân. Đơn vị sẽ có kế hoạch sử dụng hợp lý để chung tay cùng cả nước quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19.

Gần 1.600 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 15-4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm này, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên tới trên 850 tỷ đồng; tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố đạt hơn 719 tỷ đồng. Trong đó, số tiền nhắn tin qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia đầu số 1407 đạt trên 143 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ người nghèo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ 100 triệu đồng từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội khi luôn phát huy tốt vai trò, đồng hành cùng Mặt trận trong triển khai các chương trình hành động, phong trào, cuộc vận động.

Đặc biệt, giữa lúc đất nước gặp nhiều khó khăn, trở ngại do dịch bệnh, Hội đã tích cực vận động hội viên tập trung sản xuất, kinh doanh, biến nguy cơ thành cơ hội để sản phẩm người nông dân làm ra đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng trong nước, khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần khẳng định vị thế của nông sản Việt đối với người tiêu dùng.

Để tiếp thêm nguồn lực, niềm tin cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ công khai, minh bạch và kịp thời phân bổ số tiền, hiện vật được ủng hộ tới đúng đối tượng, địa chỉ, chung tay cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi đại dịch.

Chia sẻ về những nỗ lực của Hội Nông dân Việt Nam trước đại dịch Covid-19, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ phòng, chống dịch; xây dựng phương án nhằm bảo đảm nông dân ở các vùng nông thôn sản xuất nông nghiệp an toàn, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Hiện nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang tập trung cao độ để ngay sau khi hết dịch Covid-19 sẽ tập trung chỉ đạo hỗ trợ khôi phục sản xuất ở một số vùng khó khăn và một số vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thời gian tới, Trung ương Hội sẽ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng 18 mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp cho tất cả 6 vùng trọng điểm kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp.

Hội đồng Bảo an thảo luận trực tuyến về vấn đề vũ khí hoá học tại Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/4 đã tiến hành phiên họp trực tuyến về vấn đề vũ khí hoá học tại Syria. Đây là cuộc họp định kỳ hàng tháng về vấn đề này trên cơ sở Nghị quyết 2118 năm 2013 của HĐBA.

Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Phóng viên TTXVN tại LHQ cho biết, tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện cao cấp của LHQ về giải trừ quân bị, bà Izumi Nakamitsu đã cung cấp thông tin về báo cáo định kỳ giai đoạn từ 24/2 - 23/3 của Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí hoá học (OPCW) liên quan tới hoạt động và hợp tác giữa OPCW và Syria. Báo cáo cho biết hiện OPCW đang phải tạm hoãn tất cả mọi hoạt động thực địa của mình do tác động của đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, tái khẳng định quan điểm của Việt Nam trong việc lên án mọi hành vi sử dụng vũ khí hoá học, khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ Công ước Cấm vũ khí hoá học cũng như ủng hộ các hoạt động của OPCW phù hợp với Công ước.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới