Thứ sáu, 26/04/2024 12:59 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/3/2020

MTĐT -  Thứ hai, 09/03/2020 08:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/3/2020.

Tưởng niệm các nhà báo Algeria hy sinh tại Việt Nam năm 1974

Ngày 8/3/1974, 15 nhà báo và kỹ thuật viên của nhiều tờ báo lớn của Algeria (APS, El Moudjahid…) cùng 9 nhà báo của Việt Nam và 3 nhân viên phi hành đoàn đã không may tử nạn trong chuyến bay tháp tùng Tổng thống Algeria Houari Boumediene khi đó, nhân dịp chuyến thăm của ông tới Việt Nam.

Ngày 7/3, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh cùng các cán bộ của cơ quan ngoại giao và các cơ quan bên cạnh (Tùy viên Quốc phòng, Thương vụ Việt Nam, Cơ quan Thường trú TTXVN tại Algiers) đã đến đặt vòng hoa trước bia tưởng niệm trên con đường mang tên "Nhà báo Việt Nam 8/3/1974" ở khu phố Saïd Hamdine, quận Hydra, thủ đô Alger để tưởng nhớ các nhà báo Algeria hy sinh trong một tai nạn máy bay ở Việt Nam năm 1974.

Các cán bộ của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh tại buổi lễ đặt vòng hoa tưởng nhớ 15 nhà báo Algeria hy sinh trong một tai nạn máy bay ở Việt Nam năm 1974. Ảnh: Tấn Đạt/Pv TTXVN tại Algeria

Ngày 8/3/1974, 15 nhà báo và kỹ thuật viên của nhiều tờ báo lớn của Algeria (APS, El Moudjahid,…) cùng 9 nhà báo của Việt Nam và 3 nhân viên phi hành đoàn đã không may tử nạn trong chuyến bay tháp tùng Tổng thống Algeria Houari Boumediene khi đó, nhân dịp chuyến thăm của ông tới Việt Nam. Để ghi nhớ sự kiện này, một tấm bia tưởng niệm cũng đã được xây dựng và khánh thành tại nơi xảy ra tai nạn ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của cựu Tổng thống Abdelaziz Bouteflika vào tháng 10/2000. Về phía Algeria, vào năm 2013, chính phủ nước này cũng đã dựng bia tưởng niệm 15 nhà báo và đặt tên một con đường "Nhà báo Việt Nam" ở thủ đô Algiers.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh cho biết lễ đặt hoa tưởng niệm 15 nhà báo, kỹ thuật viên Algeria nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp về việc tri ân của người Việt Nam cũng như của ĐSQVN tại Algeria đối với những đóng góp to lớn của các nhà báo và kỹ thuật viên trên cho sự phát triển quan hệ của hai nước. Điều đó giúp các cán bộ ĐSQVN cũng như công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Algeria nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria, tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đó cũng là những nhiệm vụ mà các nhà báo, kỹ thuật viên Algeria và Việt Nam trên chuyến bay gặp nạn đang thực hiện còn dang dở trước khi ra đi mãi mãi.

Ba Lan tăng cường gần 700 triệu euro đối phó với dịch Covid-19

Hôm 7/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký ban hành một đạo luật đặc biệt quy định áp dụng các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Trước đó, dự thảo luật này đã nhận được sự nhất trí cao của cả Hạ viện lẫn Thượng viện nước này.

Cụ thể, đạo luật vừa được thông qua quy định các nguyên tắc và quy trình thủ tục phòng chống và ứng phó với sự lây lan của dịch Covid-19, đồng thời trao quyền cho thống đốc tỉnh ban hành hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước và giao thêm nhiệm vụ cho quân đội. Đạo luật mới cũng đưa ra các phương án làm việc tại nhà cho người lao động thuộc diện phải cách ly và hỗ trợ tài chính cho những người làm việc tại các trường học và nhà trẻ phải đóng cửa.

Tổng thống Ba Lan Duda. Ảnh: Thefirstnews.

Tổng thống Duda cũng cho biết, ông và Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã thống nhất sẽ tăng cường thêm 698 triệu EUR từ ngân sách quốc gia để đối phó với dịch Covid-19. Một phần trong số tiền này cũng có thể được chi cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung.

Quyết định được hai nhà lãnh đạo đưa ra sau khi Ba Lan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) nâng tổng số trường hợp lây nhiễm tại quốc gia này đã lên tới 6 trường hợp.

Việt Nam đề xuất 13 ưu tiên cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp

Ngày 8/3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra phiên họp trù bị của các quan chức Kinh tế Cao cấp (SEOM) ASEAN với sự tham dự của đại diện các quan chức kinh tế cao cấp các nước, Ban Thư ký ASEAN, Cộng đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (BAC) và các khách mời quốc tế...

Bộ Công Thương với tư cách điều phối kênh hợp tác kinh tế của Việt Nam trong ASEAN đã chủ trì và điều hành hội nghị. Phiên họp này nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp (AEM) lần thứ 26, với nhiều nội dung quan trọng, dự kiến sẽ được rà soát, thông qua và tiếp tục triển khai trong Năm ASEAN 2020.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Điểm nhấn của phiên họp SEOM trù bị là 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ được đưa ra thảo luận tại AEM hẹp 26 trước khi thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay.

Các ưu tiên này cơ bản dựa trên 3 định hướng chính: Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững và Nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Đặc biệt, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngay trong tối 7/3, đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất: ASEAN cần có hành động chung nhằm duy trì chuỗi cung ứng trong ASEAN, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến sức khoẻ con người mà còn nền kinh tế của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Tại phiên họp trù bị này, các quan chức kinh tế ASEAN cũng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để báo cáo lên AEM hẹp 26, bao gồm những nội dung như: thảo luận và thông qua các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020; rà soát và thống nhất các ưu tiên thường niên năm 2020 của ASEAN trong kênh kinh tế; thảo luận nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại trong hợp tác nội khối ASEAN và ASEAN với các đối tác ngoại khối...

Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia xây dựng Cộng đồng AEC với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Thúc đẩy thực hiện các cam kết thành lập AEC luôn là một trong những ưu tiên cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. ASEAN đã và đang là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

WHO đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và ASEAN

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa các nước ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong lĩnh vực này là rất quan trọng, đã góp phần kiểm soát dịch Covid- 19 trong khu vực.

Lực lượng chức năng phun thuốc tiêu trùng, khử độc quanh các khu vực phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố lân cận thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Lam Thanh

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Geneva, Thụy Sĩ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã có cuộc gặp và làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại trụ sở của WHO ở Geneva.

Tham dự cuộc gặp có Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Trong cuộc gặp, Trợ lý Bộ trưởng Phạm Quang Hiệu bày tỏ cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ to lớn của WHO cho ngành y tế Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ y tế ở các tuyến.

Đồng thời, Trợ lý Bộ trưởng đã thông báo các nỗ lực và biện pháp đồng bộ của Việt Nam, hợp tác của ASEAN trong việc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus Corona chủng mới. Bên cạnh đó, Trợ lý Bộ trưởng đề nghị WHO tiếp tục chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp trang thiết bị y tế giúp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Về phần mình, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom đánh giá cao việc Việt Nam đã tiến hành ngay từ sớm nhiều biện pháp hiệu quả, đặc biệt là các cam kết chính trị của Lãnh đạo cấp cao và sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp và các địa phương, nhờ đó giúp kiểm soát dịch bệnh.

Tổng Giám đốc WHO hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa các nước ASEAN và vai trò Chủ tịch tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực này là rất quan trọng, đã góp phần kiểm soát dịch Covid-19 trong khu vực. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc WHO cho biết đã khuyến nghị Liên minh châu Phi tham khảo mô hình phối hợp của ASEAN nhằm kiểm soát dịch tại châu Phi.

Về triển vọng, Tổng Giám đốc WHO cho rằng, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 sẽ còn rất phức tạp, do đây là một chủng virus hoàn toàn mới, các nhà khoa học đang làm việc rất tích cực để phân tích về đặc tính của chủng virus này, và cũng cần thời gian để đánh giá chủng này có tính chất theo mùa hay không, nhằm tìm ra phương pháp điều trị và phòng ngừa. Chính vì vậy, hiện chưa thể đánh giá được khi nào dịch bệnh Covid-19 có thể được khống chế.

Ông khẳng định WHO sẵn sàng tiếp tục hợp tác, chia sẻ với các nước những thông tin, đánh giá và kết quả nghiên cứu liên quan đến Covid-19 để góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh này.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.