Thứ năm, 25/04/2024 05:21 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/12/2019

MTĐT -  Thứ hai, 09/12/2019 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/12/2019.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 8/12, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (1984-2019).

Dự lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng trên 2.000 Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng ni, Phật tử cùng dự buổi lễ.

Dự buổi Lễ còn có Đại Tăng thống Tép Vông, Vua sãi Vương quốc Campuchia cùng nhiều vị khách quốc tế.

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn biểu dương những kết quả đầy ý nghĩa mà Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 35 năm qua, góp phần quan trọng cho sự nghiệp giáo dục của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại và góp phần phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp từ hình thức đến nội dung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Hội đồng điều hành Học viện phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được để xứng tầm là cơ sở giáo dục đại học Phật giáo ở khu vực, cả nước và Đông Nam Á.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả tích cực mà Học viện đã đạt được qua 35 năm đào tạo thế hệ trẻ tăng, ni với đức trí song toàn để kế thừa và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như con đường giáo dục Phật giáo. Hoạt động của Học viện đã góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tạo thành sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (trái) trao Bằng Tuyên dương Công đức cho đại diện Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Ngô Minh Châu bày tỏ tin tưởng, với những thành quả trong 35 năm qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp trong công tác đào tạo nguồn năng lực trẻ tăng, ni cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mở rộng quan hệ quốc tế với các trường đại học và các tổ chức Phật giáo trên thế giới trong lĩnh vực học thuật; mở rộng, phát triển và xây dựng cơ sở mới Học viện xứng tầm một trường đại học có tầm cỡ quốc tế. Học viện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Trong 35 năm hoạt động, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo được 8.621 tăng ni sinh viên, trong đó 4.739 đã tốt nghiệp và 2.907 sinh viên đang theo học. Hầu hết các sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện đã và đang giảng dạy tại các Học viện và trường Phật học trên toàn quốc; tham gia công tác Phật sự các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia, hỗ trợ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công 4 sự kiện quốc tế lớn như 3 lần Đại lễ Phật Đản Vesak Liên hợp quốc tại Việt Nam và Hội nghị Nữ giới Phật giáo Quốc tế Sakyadhita.

Bên cạnh đó, Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm tốt công tác mở rộng quan hệ quốc tế với các trường đại học và các tổ chức Phật giáo trên thế giới trong lĩnh vực học thuật; đặc biệt mở rộng, phát triển và xây dựng cơ sở mới học viện xứng tầm một trường đại học có tầm cỡ quốc tế; tích cực tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu hiện qua các mặt như: giáo dục, học thuật, tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc về giáo dục, đào tạo tăng tài trong 35 năm qua.

Cũng trong buổi lễ, Đại học Swami Vivekananda Surbharti, Ấn Độ và Đại học Phật giáo Preah Sihanouk Raja, Campuchia đã trao tặng Bằng Tiến sỹ Danh dự; Hiệp hội nghiên cứu về tôn giáo, văn hóa Nam Á và Đông Nam Á của Ấn Độ trao Giải thưởng thành tựu trọn đời về thức tỉnh xã hội cho Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức LB Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 14 giờ ngày 8-12 (theo giờ địa phương), tức 18 giờ ngày 8-12 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc gia Kazan, thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Đón đoàn tại sân bay có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Quốc hội) Tatarstan Farid Khayrullovich Mukhametshin; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan Tatyana Larionova; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam của Hội đồng Liên bang, thành viên Ủy ban về chính sách xã hội V.S.Abramov. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh; một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Thiếu nữ Tatarstan (Nga) chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bằng ẩm thực truyền thống của địa phương.

Đón Chủ tịch Quốc hội ngay tại chân cầu thang máy bay, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan F.Kh.Mukhametshin đã tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau đó các cô gái Nga trong trang phục dân tộc đã thực hiện nghi thức truyền thống mang bánh mì và muối mời Chủ tịch Quốc hội.

Trả lời báo giới trước thềm chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước. Cá nhân tôi đã nhiều lần đến thăm Liên bang Nga nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm đất nước Nga tươi đẹp với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, tôi và các vị Lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng về quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

Tôi cùng Ngài Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V. Volodin tham dự Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với những nội dung trao đổi sâu rộng, toàn diện, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga góp phần vào sự phát triển và phồn vinh của hai nước.

Khai mạc Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2019 tại Hà Nội

Sáng 8/12, Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2019 khai mạc tại Khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc, Hà Nội.

Chương trình tiếp nối thành công của các chương trình Liên hoan Ẩm thực trước (08/03/2014; 24/01/2015; 05/12/2015; 11/12/2016; 10/12/2017; 09/12/2018), do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn chủ trì tổ chức.

Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga, Chủ tịch Danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, người bảo trợ chương trình gửi lời cảm ơn các cơ quan ngoại giao, đại diện các nước và đại diện các tỉnh thành đã tham gia đóng góp cho lễ hội ẩm thực.

Theo đại sứ, đây là thời điểm đặc biệt khi chuẩn bị sang năm 2020, là năm đánh dấu 75 năm thành lập Liên hợp quốc, tổ chức đa phương hàng đầu của hợp tác quốc tế, và là năm đánh dấu quá trình thực hiện nhiều thỏa thuận quốc tế quan trọng.

Với người Việt Nam, năm 2020 là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đảm nhận vai trò kép Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Trong suốt cả năm qua, chúng ta đã đồng hành cùng nhau vượt qua những thách thức khôn lường và tôi tin rằng trong năm tới chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, nỗ lực vì hòa bình hợp tác phát triển và liên kết, cùng nhau thắt chặt tình cảm anh chị em công tác trong ngành đối ngoại", bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga nói.

Đại sứ Palestine Saadi Salama tin tưởng liên hoan là cơ hội tuyệt vời để người dân thưởng thức đặc sản văn hóa và ẩm thực của các nước trên thế giới, cơ hội để các bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau và là nơi các cơ quan đại diện thưởng thức đặc sản của Việt Nam. "Trong suốt 7 năm qua chúng ta thấy liên hoan ẩm thực là minh chứng cho tình hữu nghị giữa các cơ quan ngoại giao và là động lực chúng ta thắt chặt mối quan hệ."

Bên cạnh đó, Liên hoan Ẩm thực còn mang ý nghĩa nhân đạo với sự tham gia đóng góp của các đơn vị, cá nhân dành cho Quỹ từ thiện. Tổng số tiền đóng góp từ thiện của các tổ chức và cá nhân thông qua các chương trình Liên hoan Ẩm thực trước là gần 2,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã được trao tặng cho người tàn tật, trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong những năm qua, Ban Tổ chức chương trình đã sử dụng số tiền quyên góp được vào việc xây dựng Trường Mầm non Bình Thuận, xã Bình Thuận, tỉnh Yên Bái; ủng hộ xây cầu tại tỉnh Long An và tặng 10 suất học bổng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; từ thiện tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú, trường Tiểu học Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; từ thiện tại Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc và từ thiện cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Nam Định; từ thiện tại Trung tâm Trẻ em mồ côi Hà Cầu, Hà Đông; xây dựng phòng học của Trường THPT Thanh Xá, Phú Thọ,…

Hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh

Sáng 8/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội cùng các đơn vị đồng tổ chức “Cuộc chạy Vì trẻ em Hà Nội 2019”.

Cuộc chạy Vì trẻ em Hà Nội năm 2019 đã quyên góp được gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ việc chữa trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và bệnh tim. Ảnh Hànộimới.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh hoạt động này không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, giàu tình yêu thương, mà còn là một hình đẹp của nhân dân Thủ đô gửi đến bạn bè quốc tế, minh chứng cho tình hữu nghị giữa nhân dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với nhân dân Canada và bạn bè quốc tế.

Thông qua các hình thức gây quỹ khác nhau, hoạt động này đã quyên góp được hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ việc chữa trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và bệnh tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và Chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc Quỹ VinaCapital.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành