Thứ năm, 25/04/2024 16:09 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/1/2020

MTĐT -  Thứ năm, 09/01/2020 08:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/1/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào; Giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ

Chiều 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Lào đối với việc củng cố, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng nêu rõ, hợp tác hai nước năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ quý báu trong thời gian qua giúp đỡ Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đang giúp đỡ xây dựng Nhà Quốc hội Lào; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; chúc mừng Việt Nam năm 2020 đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN và AIPA-41. Lào sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt các trọng trách này. Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu khẳng định, quan hệ hợp tác hai Quốc hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, thân thiết, gắn bó, đi vào chiều sâu và thực chất. Quốc hội Việt Nam luôn chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý này giúp Quốc hội Lào.

Về công trình Nhà Quốc hội mới của Lào đang được xây dựng, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu cho biết, hai bên đã nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy công trình hoàn thành đúng tiến độ. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Chủ tịch Pa-ny Y-a-tho-tu chúc Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong năm nay tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng năm 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu. Ảnh: TRẦN HẢI

Cảm ơn ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ các mặt giữa hai nước thời gian qua đều được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Các cơ quan hai nước đã chỉ đạo giải quyết các khó khăn, bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Việt Nam luôn nỗ lực hỗ trợ nhân dân Lào anh em. Chính phủ, Quốc hội Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm việc xây dựng dự án Nhà Quốc hội Lào. Hiện tiến độ và chất lượng công trình đang được bảo đảm tốt. Do đó, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tốt, phía Lào tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm hoàn thành dự án, kịp bàn giao công trình phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào năm 2021.

Thủ tướng khẳng định, tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai nước là năm 2020, quan hệ hai nước phải phát triển mạnh mẽ và tốt hơn năm 2019. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhân dân Lào anh em trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Lào quan tâm. Thủ tướng vui mừng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ: tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp tốt trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội hai nước...

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước triển khai hiệu quả, theo đúng hợp đồng cam kết và tuân thủ luật pháp của Lào; tạo điều kiện triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục xem xét và ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã bắt đầu trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA-41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; cảm ơn phía Lào cam kết ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vai trò quan trọng này. Việt Nam sẽ hỗ trợ, giúp đỡ khi Lào đảm nhiệm vai trò chủ nhà của các cơ chế tiểu vùng quan trọng trong năm 2020. Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần có trách nhiệm quyết tâm gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, xứng đáng với các bậc lãnh đạo tiền bối và truyền thống hào hùng hai nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà Tết tại Hòa Bình

Chiều 8/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác thăm và tặng quà công nhân, người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.
Cùng đi có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng một số cơ quan, ban, ngành trung ương và tỉnh Hòa Bình.

Dự "Tết sum vầy năm 2020. Mừng Xuân, ơn Đảng” cùng công nhân lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam (phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình), Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh thu hút đầu tư để tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đánh giá hoạt động công đoàn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam nói riêng, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình nói chung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phó Chủ tịch nước mong muốn người lao động ở các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước, có ý thức kỷ luật trong sản xuất, luôn luôn xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa tinh thần để học tập quán triệt các nội dung do công đoàn đề ra, thương yêu, đoàn kết cùng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại diện cho các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty R Việt Nam, ông Ogawa Koichi bày tỏ sự cảm phục trước những nỗ lực vượt bậc của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan, ban ngành trong việc cải cách chính sách, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ so với các nước trong khu vực và thế giới. Ông Ogawa Koichi chia sẻ, người lao động Việt Nam đã góp công sức đưa công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. Thời gian tới, tổ chức Công đoàn công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, để đời sống cán bộ công nhân viên công ty tốt hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho công nhân, người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình, năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo, thu hút đầu tư và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Tỉnh Hòa Bình hiện có hơn 88.300 công nhân, viên chức, người lao động trong đó 61.000 người là đoàn viên Công đoàn. Tiền thưởng Tết cho người lao động bình quân đạt 3,45 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phân bổ hơn 800 suất quà, trao tận tay người lao động, hỗ trợ 700 vé xe cho công nhân về quê ăn Tết với số tiền hơn 460 triệu đồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 50 suất quà (1 triệu đồng/suất); Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tặng tặng 60 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho công nhân, người lao động các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hòa Bình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện vật chất để vui Xuân, đón Tết.

Công an Quảng Bình triển khai công tác năm 2020

Ngày 8/1, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác công an năm 2020.

Dự hội nghị, về phía Bộ Công an có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Năm 2019, Công an Quảng Bình đã chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị, địa phương tập trung công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan việc triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và tặng cờ thi đua của Bộ Công an tặng 4 tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang và đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra các mặt còn hạn chế, cảnh báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp và giao nhiệm vụ cụ thể, trong tâm cho lực lượng công an trong năm 2020.

Trong thời gian tới, phát huy những thành quả đã đạt được, Công an tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an hướng về cơ sở, cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương chăm lo, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xác định Công an từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gần gũi với nhân dân.

Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Bình đã trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể; tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể; trao bằng công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân" cho 2 cá nhân.

Việt Nam chủ trì phiên họp về củng cố hòa bình ở Tây Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 8/1, Việt Nam, Chủ tịch tháng của Hội đồng Bảo an (HĐBA), đã chủ trì phiên họp về Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về hoạt động của Văn phòng LHQ tại khu vực Tây Phi và Sahel (UNOWAS) trong thời gian gầy đây.

Đây là phiên họp công khai của HĐBA đầu tiên do Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch luân phiên.

Tại phiên họp, ông Mohamed Ibn Chambas, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký, Trưởng Văn phòng UNOWAS, đã trình bày báo cáo về tình hình khu vực và hoạt động của UNOWAS trong 6 tháng qua cũng như đưa ra các đề xuất.

Theo ông Chambas, nhiều nước khu vực Tây Phi và Sahel đã ghi nhận một số thành quả tích cực về chính trị và phát triển kinh tế nhưng nhìn chung an ninh đang ngày càng xấu đi với các cuộc tấn công bạo lực, khủng bố nhằm vào dân thường và quân đội các nước; trong đó Niger, Mali và Burkina Faso là các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Báo cáo nêu rõ trong một năm qua, các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra nhằm vào dân thường và lực lượng vũ trang khiến hơn 5,1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nhiều cơ sở y tế và trường học phải đóng cửa. Các tổ chức khủng bố và tội phạm có tổ chức vũ trang đang gia tăng hoạt động ở một số khu vực, nhất là vùng biên giới.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chủ tịch HĐBA tháng 1/2020 trao đổi với các đại biểu trong phiên họp. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN tại New York, Mỹ

Đại diện đặc biệt của TTK LHQ đã có phát biểu thay mặt UNOWAS đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan tại Guinea-Bissau trong việc bảo đảm vòng 2 bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau (hôm 29/12/2019) diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông Chambas cũng cảnh báo năm 2020 sẽ diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống tại 6 quốc gia gồm Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Niger và Togo, cũng như nguy cơ tình trạng bạo lực, bất ổn gia tăng trở lại tại các nước trong khu vực này. Thêm vào đó, ông còn đề cập đến các mối đe dọa do yếu tố sắc tộc, tranh chấp biên giới lãnh thổ giữa Cameroon và Nigeria cũng như các hoạt động ly khai tại mỗi nước này.

Nhằm củng cố thành quả của UNOWAS thời gian qua, Đại diện đặc biệt của TTK LHQ đề nghị khi gia hạn UNOWAS cho giai đoạn 2020-2023, HĐBA nói riêng và LHQ nói chung cần ưu tiên cách tiếp cận đa chiều với nhiều trụ cột bao gồm an ninh, chính trị, phát triển và đảm bảo quyền con người.

Phát biểu tại cuộc họp, các nước thành viên HĐBA chia sẻ lo ngại về tình hình bạo lực gia tăng tại Tây Phi. Các nước thành viên Niger, Nam Phi, Tunisia đánh giá cao vai trò và nỗ lực của UNOWAS và khẳng định cam kết chính trị của các nước châu Phi trong việc chủ động giải quyết tình hình tại Tây Phi, đồng thời kêu gọi HĐBA ủng hộ tiếp tục các nỗ lực của cơ quan này.

Các ý kiến phát biểu khác cũng đề nghị HĐBA cần bám sát nguyên tắc khi tiếp tục triển khai hoạt động của UNOWAS, nhấn mạnh vai trò chủ đạo của các nước khu vực trong việc giải quyết các nguy cơ an ninh và bảo đảm an ninh xã hội, giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của dân cư địa phương, từ đó hạn chế ảnh hưởng của các nhóm khủng bố, tội phạm. Trong năm 2020 và 2021, UNOWAS cần tập trung hỗ trợ các nước khu vực tiến hành bầu cử suôn sẻ, thuận lợi, tránh tạo thành các điểm nóng bất ổn.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ, Chủ tịch HĐBA tháng 1/2020, đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, đánh giá cao kết quả công tác của UNOWAS trong thời gian qua và ủng hộ những nỗ lực, sáng kiến của cơ quan này. Trước tình hình an ninh trong khu vực đang có chiều hướng xấu đi, Việt Nam đề nghị các nước và các tổ chức khu vực như nhóm G5 Sahel, tiếp tục các nỗ lực hợp tác chống khủng bố và tội phạm có tổ chức; đồng thời triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển, giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bất ổn, bao gồm cả các tác động của biến đổi khí hậu đối với tình hình an ninh trong khu vực.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.