Thứ sáu, 26/04/2024 07:04 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/7/2019

MTĐT -  Thứ hai, 08/07/2019 12:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/7/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng Cộng hòa Armenia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 7/7, đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Armenia do Thủ tướng Nikol Pashinyan dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; gặp gỡ Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia; gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam; tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình… Nhân dịp này, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ tạo bước ngoặt về chất trong quan hệ song phương, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Armenia, đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo và lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên đã thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Armenia thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên đánh giá cao quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp hành động tại các diễn đàn Liên hợp quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết..., góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Armenia về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; tập trung triển khai thành công Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, mà Armenia là thành viên, coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, là động lực tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh, quốc phòng…

Hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.

Dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Armenia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Trung Quốc

Sáng 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 8 – 12/7 theo lời mời của Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân Đại) Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Trung Quốc từ 8-12/7.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta kể từ sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị là người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho biết, phía Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội thể hiện Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới; tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được giữa lãnh cấp cao hai nước.

Chuyến thăm cũng nhằm thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Trung Quốc, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký kết giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực cụ thể và phương hướng hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Chuyến thăm cũng thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của hoạt động đối ngoại của Quốc hội, là một trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam; đồng thời, góp phần thúc đẩy hợp tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp; phát huy vai trò hơn nữa trong việc giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung, triển khai tích cực các hiệp định và thỏa thuận đã đạt được; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, phối hợp trong việc bảo đảm thực thi các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội khóa XV

Hôm nay (8/7), HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 nhằm xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 8 đến 10/7. Phiên khai mạc, thảo luận kinh tế - xã hội diễn ra trong sáng 8/7 và phiên chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra trong cả ngày 9/7 (chiếm 40% thời gian kỳ họp).

Các nội dung này đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua 14 nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và một nghị quyết về nhân sự.

Kỳ họp thứ 9 cũng sẽ dành ngày làm việc thứ hai, 9/7 cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Cuối phiên chất vấn, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức và cải cách hành chính trên toàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay”.

Đáng chú ý, ngày 10/7, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ thảo luận và quyết nghị về sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Tôn vinh những tấm gương thi đua làm theo lời Bác

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019 lần thứ 15 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác”, tôn vinh 19 tập thể, cá nhân xuất sắc, đại diện cho những người con Việt Nam ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc, đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự Chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

Phát biểu tại Chương trình, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng 12 cá nhân và 7 tập thể được tôn vinh, đồng thời nhấn mạnh, đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao biểu trưng tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, thi đua yêu nước là tư tưởng nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành sự kiện có ảnh hưởng tích cực, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội. Điều quan trọng được Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh đó là hàng trăm tấm gương tiêu biểu của tập thể và cá nhân đã được tôn vinh vẫn đang phát huy những phẩm chất cao quý, ngày càng lan tỏa, góp phần động viên nhân dân cả nước hăng hái thi đua, đóng góp cho phát triển đất nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn Chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài, nâng cao giá trị, khích lệ các tập thể, cá nhân tham gia thi đua xây dựng Tổ quốc ngày một giàu đẹp và vững mạnh hơn như ước nguyện của Bác Hồ, đó là: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Năm 2019, trên cơ sở các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được các cơ quan Đảng, Nhà nước ghi nhận, qua sự giới thiệu của Ban thi đua khen thưởng Trung ương, các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với gần 60 hồ sơ đề cử, Ban Tổ chức chương trình đã lựa chọn ra 7 tập thể và 12 cá nhân là những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.