Thứ tư, 24/04/2024 15:54 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/2/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 08/02/2020 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/2/2020.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành địa phương theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ tham dự Hội nghị.

Nội dung Chương trình hội nghị gồm Báo cáo chung do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày, trong đó nêu rõ kết quả vừa qua và phương hướng. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng sẽ báo cáo thêm một số nội dung về cải cách hành chính, triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Các đại biểu tham dự sẽ cùng thảo luận.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị trực tuyến nêu trên hiệu quả, thiết thực.

Nhật Bản viện trợ Việt Nam lô sinh phẩm xét nghiệm Corona trị giá 14 triệu yên

Chiều 7-2, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã trao lô hàng sinh phẩm viện trợ đầu tiên (trị giá khoảng 2,3 triệu yên) tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để hỗ trợ chống dịch corona (nCoV).

Cụ thể, ngày 7-2, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định chuyển lô hàng viện trợ tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) để chung tay cùng Việt Nam ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Đại diện JICA Nhật Bản trao lô sinh phẩm viện trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Lô hàng viện trợ gồm nhiều loại sinh phẩm trị giá khoảng 14 triệu yên để thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh và chính xác loại virus mới này. Trong chiều 7-2, JICA đã trao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lô hàng sinh phẩm viện trợ đầu tiên (tương đương khoảng 2,3 triệu yên).

Phát biểu tại buổi trao viện trợ, ông Konana Tetsuo, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam cho biết, JICA và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) đã có quan hệ hợp tác từ 15 năm nay.

Để hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, JICA giữ liên hệ chặt chẽ với NIHE, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Chính phủ Nhật Bản để cung cấp các vật tư và trang thiết bị khẩn cấp cho NIHE.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự khâm phục tới tinh thần làm việc không mệt mỏi của các đồng nghiệp tại NIHE trong việc tiến hành xác định chuẩn đoán virus corona… JICA sẽ tiếp tục thảo luận với Bộ Y tế Việt Nam và các nhà tài trợ khác về những hỗ trợ trong thời gian tới” – đại diện JICA nói.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND

VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015-2019).

VKSND tối cao vừa có công văn số 385/VKSTC-V16 gửi Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND.

Ngành KSND tổ chức 55 năm thành lập, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Theo công văn, căn cứ Kế hoạch số 66/KH-VKSTC ngày 12/4/2019 của VKSND tối cao về việc tổ chức Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020) và Kế hoạch số 168/KH-VKSTC ngày 2/10/2019 của VKSND tối cao về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (năm 2020).

Để chuẩn bị phục vụ Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ đã được xác định.

Cụ thể, xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015-2019).

Chỉ đạo lựa chọn, xây dựng báo cáo tham luận của 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua trong 5 năm (2015-2019).

Rà soát, tổng hợp danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng (từ khi thành lập đơn vị đến hết năm 2019) theo các biểu mẫu kèm theo và gửi về VKSND tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15/4/2020.

Thành lập 4 tiểu ban chống dịch nCoV

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 216/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia gồm: ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên; ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thành viên; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thành viên.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên toàn quốc.

Tình huống giả định: Phun thuốc tiệt khuẩn xung quanh giường bệnh của bệnh nhân khi đưa vào phòng cách ly. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Bên cạnh đó, chỉ đạo việc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của Bộ Y tế phòng, chống dịch bệnh này.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hàng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh.

*Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra vừa ký Quyết định số 80/QĐ-BCĐQG về việc thành lập các tiểu ban chống dịch.

Quyết định nêu rõ, thành lập 4 Tiểu ban chống dịch để tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm: Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Điều trị; Tiểu ban Truyền thông; Tiểu ban Hậu cần.

Tiểu ban Giám sát do ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Tiểu ban; ông Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Tiểu ban; ông Nguyễn Văn Thống, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban.

Thành viên Tiểu ban Giám sát gồm đại diện các Bộ: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo và các thành viên khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan cử theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Điều trị do ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Tiểu ban; ông Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Tiểu ban; ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban.

Thành viên Tiểu ban Điều trị gồm đại diện các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải và các thành viên khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan cử theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Tiểu ban; ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban.

Thành viên Tiểu ban Truyền thông gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các thành viên khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan cử theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Hậu cần do ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Tiểu ban; bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Tiểu ban; ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Tiểu ban.

Thành viên Tiểu ban Hậu cần gồm đại diện các Bộ: Y tế, Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải và các thành viên khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan cử theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban.

Các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp và các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo giao.

Trưởng các Tiểu ban có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Tiểu ban, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.