Thứ sáu, 19/04/2024 20:44 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/10/2019

MTĐT -  Thứ hai, 07/10/2019 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/10/2019 trong nước và thế giới.

Quân ủy Trung ương gặp mặt các đại biểu Quân đội dự Hội nghị Trung ương 11

Chiều 6/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi gặp mặt, thông tin về nội dung, chương trình Hội nghị Trung ương 11, khóa XII, tới toàn thể các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại biểu Quân đội dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trong Quân đội, Đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo các quân khu, đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông tin với các đại biểu về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng 9 tháng của năm 2019 và phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong thời gian tiếp theo.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo tới các đại biểu về hoạt động đối ngoại quốc phòng trong thời gian gần đây.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thông báo nội dung chương trình hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Khóa 12 và những nội dung yêu cầu đối với các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, đại biểu Quân đội dự hội nghị Trung ương; kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội 9 tháng của năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.Trọng tâm là xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn quân trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong 9 tháng của năm 2019; một số nội dung hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao uy tín của quân đội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng, Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thông tin với các đại biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 11 khóa XII là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất quan tâm. Tại hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận, thông qua, quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị… Do vậy, yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác trong quân đội cần đề cao trách nhiệm chính trị, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các đề án của Trung ương, cũng như các nội dung quan trọng khác; góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII.

Gặp mặt gần 150 văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), ngày 6/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức gặp gần 150 đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu Thủ đô.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, vì Thủ đô của các đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thông tin đến các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, kinh tế vĩ mô của thành phố tiếp tục giữ đà ổn định, một số chỉ tiêu tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Công tác quản lý và phát triển đô thị được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được quan tâm, triển khai hiệu quả, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế với hình ảnh Hà Nội rực rỡ - thanh bình - thân thiện - an toàn và mến khách, góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với các đại biểu dự buổi gặp mặt

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, những kết quả thành phố đạt được có sự đóng góp, cống hiến trách nhiệm, hiệu quả, bằng tình yêu Hà Nội của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các nhà khoa học, nhà quản lý. Hà Nội là nơi tập trung đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực; đồng thời luôn coi đây là một vinh dự, một nguồn lực vô giá, đã phát huy giá trị vô cùng lớn cho sự phát triển của Thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử phát triển.

Thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương, ghi nhận sự đóng góp, sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà quản lý trong công cuộc xây dựng Thủ đô, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức để xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.

Nhiều đại biểu tham gia cuộc gặp mặt cũng bày tỏ sự vui mừng vì thành phố Hà Nội ngày một phát triển, đặc biệt tăng tốc trong những năm gần đây; có nhiều công trình, dự án, việc làm mang tầm cỡ, quy mô lớn và chiến lược lâu dài. Thành phố Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua để có những giải pháp, biện pháp hợp lý, vừa quản lý chặt chẽ, nhưng cũng thân thiện cởi mở vì thương hiệu "thành phố vì hòa bình" để ngày càng thu hút du khách, nhà đầu tư trên toàn thế giới vào địa bàn.

Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019

Ngày 06/10, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp cùng Báo Thanh niên, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại lễ khởi động, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện đặc biệt của hội viên, thanh niên Việt Nam chào mừng 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Được phát động từ năm 2014, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 5 năm triển khai, phong trào đã được sự đón nhận, tham gia nhiệt tình của đông đảo hội viên, thanh niên.

Ngọn đuốc của Hành trình được lấy trên đỉnh Nghĩa Lĩnh

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành điều tâm niệm, là sự nhắc nhở, là niềm hãnh diện của hội viên, thanh niên Việt Nam khi nhắc đến”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Thông qua Hành trình, Trung ương Hội kêu gọi tinh thần xung kích, sáng tạo, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ khởi động, các đại biểu cùng hội viên, thanh niên tiêu biểu đã dâng hương, báo công tri ân các vua Hùng tại đền Thượng; dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với đoàn quân tiên phong”.

Hơn 1.000 đại biểu, hội viên, thanh niên đã tham gia lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xếp hình biểu tượng cờ Tổ quốc, hình bản đồ đất nước và rước đuốc Hành trình; tham quan bảo tàng Hùng Vương; dâng hương đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân; tham quan làng cổ Hùng Lô; triển khai công trình thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và giao lưu, tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – hát Xoan Phú Thọ.

Được biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 sẽ được tổ chức tại tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với những hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; tham quan triển lãm lưu động; tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp cận mô hình, câu chuyện và thực hiện công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức giao lưu nghệ thuật giới thiệu các “đặc sản” văn hóa – nghệ thuật của địa phương...

Ban Tổ chức sẽ tổ chức bình chọn ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên trang mạng xã hội; lựa chọn in sách ảnh, post card, thiết kế video clip và chụp ảnh “check in” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua đó kêu gọi thanh niên tuyên truyền, chia sẻ trên mạng xã hội các bức ảnh thể hiện tình yêu quê hương Tổ quốc gắn với nơi thanh niên sinh ra và lớn lên, các địa danh văn hóa lịch sử, các bức ảnh thể hiện hành động đóng góp cho sự phát triển đất nước và cộng đồng.

Theo kế hoạch, điểm tiếp theo của Hành trình sẽ là tỉnh Cà Mau (ngày 13/10), TP Hồ Chí Minh (ngày 20/10), tỉnh Khánh Hòa (ngày 27/10), tỉnh Kon Tum (ngày 3/11), TP Đà Nẵng (ngày 10/11), tỉnh Nghệ An (ngày 17/11), tỉnh Điện Biên (ngày 24/11), tỉnh Hà Giang (ngày 01/12). Lễ tổng kết Hành trình diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

Tuyên dương 20 chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác

Sáng 7/9, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương và Tổng kết 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 500 đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Trong dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tuyên dương 20 “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”, 24 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và anh Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng trao bằng khen và cúp cho 20 "Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác"

Đây là những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những cán bộ Đoàn, Hội, Đội nhiệt huyết, những gương thanh niên vượt khó trong lập nghiệp, những thanh niên lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới...

Trong đợt hoạt động này, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 32 diễn đàn, tọa đàm về ý nghĩa, nội dung Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 26,9 nghìn lượt đoàn viên tham gia; tổ chức 116 buổi học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện 3 Công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp thành phố, 256 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp huyện và cấp cơ sở; tổ chức hơn 250 hoạt độngvăn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao theo tấm gương Bác Hồ....

Các hoạt động tình nguyện được tổ chức rộng khắp, với hơn 7500 suất quà dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, các em thiếu nhi với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức hơn 90 lượt cấp phát thuốc cho hơn 7.500 người dân với trị giá 765 triệu đồng; tổ chức hơn 250 hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao theo tấm gương Bác Hồ.

Theo anh Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, các hoạt động “Tuổi trẻ Đà Nẵng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, khơi bùng lên ngọn lửa tình nguyện, xung kích trong tuổi trẻ, tạo động lực để xây dựng một lớp thanh niên mới có đủ trí tuệ, bản lĩnh đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...