Thứ bảy, 20/04/2024 13:10 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/3/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 06/03/2020 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/3/2020.

Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và Cấp cao kỷ niệm ASEAN- New Zealand

Ngày 5/3, tại buổi cung cấp thông tin cho các đoàn tiền trạm chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và Cấp cao kỷ niệm ASEAN- New Zealand diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng), Ban Tổ chức Hội nghị cho biết hoạt động này sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2020 tại thành phố Đà Nẵng.

Đoàn tiền trạm có 80 đại biểu đến từ các nước ASEAN, New Zealand và khoảng 150 cán bộ đến từ các cơ quan thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 bao gồm: Ban Thư ký, Tiểu ban Lễ tân, Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa, Tiểu ban An ninh Y tế, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và các liên lạc viên phục vụ các đoàn tham dự Hội nghị.

Tại buổi trao đổi thông tin, các Tiểu ban đã thông tin về công tác chuẩn bị trên mọi phương diện của chủ nhà Việt Nam, từ lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế. Các đại biểu bày tỏ sự quan tâm đến công tác chuẩn bị đón đoàn cấp cao, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã trình bày về công tác chuẩn bị phòng chống dịch COVID-19 (khử khuẩn, đo thân nhiệt, vệ sinh các địa điểm họp, cơ sở lưu trú…) nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các đại biểu tham dự Hội nghị, ngay từ khi đến sân bay cho đến các địa điểm họp, khách sạn nơi đoàn ở tại Đà Nẵng, được các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao.

Ban tổ chức cung cấp thông tin cho các đại biểu về công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và Cấp cao kỷ niệm ASEAN- New Zealand.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 5 - 6/3, các đoàn tiền trạm sẽ tiến hành khảo sát thực tế các địa điểm tổ chức các sự kiện Hội nghị tại Đà Nẵng như các khách sạn, Trung tâm Báo chí Quốc tế, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng..

Lào Cai tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 5/3, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh Lào Cai đã được tổ chức tại Đảng bộ thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát với sự tham gia của 120 đại biểu chính thức.

Đây là đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đầu tiên của tỉnh Lào Cai và cũng là Đại hội được Huyện ủy Bát Xát lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong toàn Huyện ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Bát Xát đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân các dân tộc thị trấn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm (tăng 2,24 lần so với nhiệm kỳ trước, đạt 105% Nghị quyết đại hội); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,55%; nền kinh tế của thị trấn đi đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống còn 10%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ khóa mới. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

So với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Bát Xát nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn vượt 174%, tổng mức bán lẻ hàng hóa vượt 242%, giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác vượt 27%, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 105%; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, trình độ của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao...

Nhiệm kỳ tới, Đại hội đảng bộ thị trấn Bát Xát đặt mục tiêu "Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phấn đấu xây dựng thị trấn Bát Xát sớm trở thành đô thị loại IV". Để làm được điều đó, Đại hội đã chỉ ra 5 vấn đề cơ bản mà Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là, Ban Chấp hành tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền; Phát huy dân chủ, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy tối đa nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển bền vững; Đổi mới công tác cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn gồm 15 Ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng bộ thị trấn Bát Xát nhiệm kỳ V tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung.

Sau Đại hội, Huyện ủy Bát Xát đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức để đảng bộ các xã căn cứ tiến hành đại hội đạt kết quả cao thời gian tới. Theo đó, Bí thư Huyện ủy Bát Xát Giàng Thị Dung đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ thị trấn Bát Xát. Đảng bộ thị trấn Bát Xát đã làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện, phương án nhân sự đảm bảo kỹ lưỡng, công phu, bài bản, chặt chẽ, có ý thức chính trị rất cao; bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Lào Cai. Quá trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, tập trung dân chủ. Các ý kiến thảo luận ngắn gọn, sâu sắc, đúng trọng tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đúng cơ cấu, đảm bảo trình tự, thủ tục.

Bí thư huyện ủy Giàng Thị Dung cũng lưu ý Đại hội cần tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, xây dựng chương trình hành động sát thực tế hơn, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp báo cáo chính trị đã nêu, chỉ ra được tiềm năng, thế mạnh, đưa ra những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương...

Nga huỷ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg vì Covid-19

Ban tổ chức của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2020) quyết định huỷ việc tổ chức diễn đàn vào năm 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 6/6 tới đây.

Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga, Chủ tịch ủy ban tổ chức SPIEF 2020, ông Andrei Belousov cho biết, việc huỷ sự kiện này nhằm bảo vệ sức khỏe của công dân Nga, khách mời và những người tham gia diễn đàn. Quyết định huỷ được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do sự bùng phát của virus SARS-Cov-2 và sự lây lan của virus này tại các quốc gia tham dự SPIEF 2020.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Sputnik)

Chính quyền thành phố St. Petersburg ủng hộ quyết định không tiến hành SPIEF trong năm nay vì lo ngại sự lây lan dịch Covid-19. Phó Thống đốc Evgeny Elin bày tỏ sự hối tiếc về việc hủy bỏ diễn đàn, nhưng nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu.

SPIEF là sự kiện lớn nhất trong chương trình nghị sự kinh tế của Nga. Theo truyền thống, đứng đầu đất nước sẽ sự tham dự sự kiện này. Năm 2019, SPIEF đã thu hút sự tham gia của hơn 17.000 đại biểu đến từ hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Từ ngày 5/3 thực hiện khai báo y tế với hành khách nhập cảnh từ Campuchia

Trưa 5/3, tại Lễ ra mắt Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ ngày 5/3, Việt Nam sẽ thực hiện khai báo y tế với hành khách nhập cảnh từ Campuchia.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trước đó, Việt Nam đã bắt buộc thực hiện khai báo y tế đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc, từ các vùng dịch tại các quốc gia Iran, Italy.

‘‘Hiện nay, chúng tôi đã bổ sung các ngôn ngữ với hầu hết khách đến từ các quốc gia mà Việt Nam đang yêu cầu khai báo. Trước khi áp tờ khai tiếng Campuchia, chúng ta đã có tiếng Anh, Việt, Italy, Hàn Quốc. Người nhập cảnh khai cả bằng tờ khai giấy và trên tờ khai điện tử, hệ thống cập nhật về trung tâm. Đây là lần đầu tiên, ứng dụng tờ khai điện tử này được triển khai với khách nhập cảnh về từ Campuchia, giúp kịp thời quản lý toàn bộ quá trình đi, đến của hành khách nhập cảnh’’, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Với tờ khai này, người nhập cảnh vào Việt Nam khai ngay trên điện thoại. Khi làm thủ tục check-in, mỗi hành khách chỉ cần quét mã QR code sẽ có đầy đủ thông tin cần khai báo. Sau khi khai báo, toàn bộ thông tin từ tờ khai y tế được hệ thống cập nhật tự động về các trung tâm chống dịch và các cơ quan chức năng của Việt Nam để quản lý.

"Khi áp dụng tờ khai y tế điện tử với dữ liệu thông tin lưu trữ trên hệ thống mạng cũng sẽ kiểm soát được toàn bộ quá trình di chuyển của hành khách, cũng như các ca bệnh nghi ngờ", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá: Trong tình hình hiện nay, khi dịch COVID-19 đã lan ra trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca mắc và số ca tử vong đều tăng nhanh, Việt Nam chuyển sang trạng thái phòng, chống ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn, toàn diện hơn. Việt Nam luôn sẵn sàng chống dịch ở mức độ cao nhất; sẵn sàng cho tình huống sẽ xuất hiện các ca bệnh mới, sau 22 ngày không thêm bệnh nhân COVID-19.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ