Thứ sáu, 19/04/2024 03:48 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/6/2019

MTĐT -  Thứ tư, 05/06/2019 15:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/6/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng Cộng hòa Italy bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngày 5/6, Thủ tướng Cộng hòa Italy Giuseppe Conte bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-6/6/2019, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Thành viên Đoàn Thủ tướng Italy thăm chính thức Việt Nam gồm có: Giáo sư Giuseppe Conte, Thủ tướng Italy; Đại sứ Antonio Alessandro, Đại sứ Italy tại Việt Nam; Chủ tịch Roberto Chieppa, Tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng; Đại sứ Pietro Benassi, Cố vấn Đối ngoại của Thủ tướng; Đại sứ Carlo Masagli, Cố vấn Quốc phòng của Thủ tướng; ông Rocco Casalino, Người Phát ngôn và Trưởng Văn phòng báo chí; Giáo sư Pietro Cipollone, Cố vấn Kinh tế của Thủ tướng; Tiến sỹ Mariachiara Ricciuti, Phó Văn phòng báo chí; Tiến sỹ Dario Adamo, Giám đốc phụ trách truyền thông xã hội; Tiến sỹ Enrico Pasaro, Cục trưởng Cục Lễ tân; ông Raffaella Di Carlo, Cán bộ văn phòng cố vấn Đối ngoại; ông Nicolo’ Costantini, Cán bộ Đại sứ quán Italy tại Việt Nam.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Giuseppe Conte sinh ngày 8/8/1964, tại Volturara Appula, Italy, có trình độ học vấn là Cử nhân Khoa Luật Đại học La Sapienza (Italy).

Quá trình công tác, năm 1996 đến năm 2004, ông là giáo viên luật. Từ 2006 đến nay, ông là Giáo sư Luật tại Đại học Florence (Italy) và Đại học Luiss Roma (Italy). Từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2018, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Tư pháp hành chính. Tháng 5/2018, ông được Tổng thống Italy chỉ định giữ chức Thủ tướng Italy.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, năng lượng, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch; thúc đẩy phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Khai mạc Hội nghị chuyên đề hợp tác ASEAN-Nhật Bản vì sự thịnh vượng

Trong khuôn khổ sáng kiến Ngày ASEAN-Nhật Bản tại Việt Nam năm 2019, ngày 4/6, Hội nghị chuyên đề về “Hợp tác ASEAN-Nhật Bản vì sự thịnh vượng” đã diễn ra tại Hà Nội.

Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên triển khai theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về tổ chức Ngày ASEAN-Nhật Bản tại Việt Nam nhằm tăng cường hiểu biết chung và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ toàn diện giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực.
Tham dự Hội nghị có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, khách mời danh dự phía Việt Nam; Nghị sỹ, Thứ trưởng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norikazu Suzuki, khách mời danh dự phía Nhật Bản, cùng hơn 400 đại biểu từ các nước ASEAN và Nhật Bản tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Nhật Bản là một đối tác của ASEAN từ năm 1973, sớm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN từ năm 2003 và hiện đang là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN. Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 vào ASEAN và là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển ODA hàng đầu cho nhiều nước trong khu vực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh sự đóng góp của Nhật Bản trong đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) thời gian qua và hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN để thúc đẩy kết thúc đàm phán Hiệp định này trong năm 2019 như đề xuất của các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN. Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ năng lực các nước ASEAN và Việt Nam phát triển các ngành công nghệ cao, khai thác hiệu quả hơn nữa Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Nhật Bản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, những gợi ý, đề xuất về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, không gian hợp tác mới cũng như những giải pháp thiết thực hay biện pháp hiệu quả sẽ mở rộng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai bên, thích ứng hiệu quả với tình hình mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng đến tham dự Hội nghị chuyên đề ASEAN-Nhật Bản nhân Ngày ASEAN – Nhật Bản năm 2019, ông Norikazu Suzuki, Nghị sỹ, Thứ trưởng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản mong muốn, Việt Nam và Nhật Bản cảm nhận rõ hơn mối quan hệ của nhau, xây dựng mối quan hệ hợp tác, mang lại hòa bình, phát triển, ổn định cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo ông Norikazu Suzuki, Hội nghị lần này sẽ xoay quanh 4 chủ đề, phù hợp với 4 trụ cột, ưu tiên của nước điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản là Việt Nam và Chủ tịch ASEAN Thái Lan năm 2019. Nhật Bản mong muốn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và vai trò trung tâm của ASEAN. Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ quá trình kết nối của ASEAN.

Hội nghị chuyên đề với sự tham gia đông đảo của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu đến từ chính phủ, giới học giả và doanh nghiệp của cả ASEAN và Nhật Bản. Các chủ đề chính của Hội nghị gồm: Đẩy mạnh quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện ASEAN-Nhật Bản; nông nghiệp công nghệ cao: Hợp tác kinh doanh và đầu tư; thành phố thông minh: Các mô hình phát triển và giải pháp; vấn đề già hóa dân số và cơ hội kinh doanh.

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Cụ thể, tại Quyết định 666/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Tại Quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Minh Châu, Thiếu tướng, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Tại Quyết định 667/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Xuân Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng.

Đồng thời, tại Quyết định 665/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Thể, để nghỉ hưu theo chế độ.

Đề nghị xử lý những phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang vừa đề nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra hình thức xử lý đối với những phụ huynh có con được nâng điểm tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang có 107 thí sinh được can thiệp, nâng điểm. 210 phụ huynh của các thí sinh này hiện đang làm việc trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, kinh doanh... tại tỉnh Hà Giang và một số tỉnh khác.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.