Thứ bảy, 20/04/2024 04:33 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/3/2020

MTĐT -  Thứ ba, 03/03/2020 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/3/2020.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chiều ngày 2/3, tại Hà Nội, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã bày tỏ vui mừng được tiếp đón ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn. Đồng thời, Chánh án đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa TANDTC Việt Nam và TATC Liên bang Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, thông tin với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cho biết, từ năm 2017 đến nay, quan hệ giữa TANDTC Việt Nam và các đối tác Hoa Kỳ ngày càng phát triển. Hàng năm, TANDTC Việt Nam cử đại diện tham gia vào các Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam dự các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực tư pháp và pháp luật tại Hoa Kỳ.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền.

Cùng với đó, phía TANDTC đã nhiều lần cử đại diện tham gia vào các phiên họp Nhóm công tác của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc được tổ chức tại New York và các đoàn sang thăm Hoa Kỳ với mục đích tìm hiểu về hệ thống tranh tụng và việc phát triển án lệ trong pháp luật của Hoa Kỳ…Đặc biệt, vào cuối tháng 8 đầu tháng 9/2019, Đoàn đại biểu cấp cao của TANDTC Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về tư pháp giữa hệ thống Tòa án hai nước, hướng tới đạt được các thỏa thuận hợp tác cụ thể với các đối tác Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Chánh án TANTDC Nguyễn Thúy Hiền nêu ra các nội dung mà phía Việt Nam rất quan tâm, và đề xuất phía Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ TANDTC Việt Nam trong thời gian tiếp theo như: tiếp tục hỗ trợ TANDTC nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình tranh tụng của Hoa Kỳ; Tăng cường hợp tác về đào tạo tư pháp; Tìm hiểu về Chế định bảo vệ trẻ em trong các hoàn cảnh tư pháp đặc biệt của Hoa Kỳ; Tìm hiểu về Tòa án chuyên trách về ma túy; Mời Chánh án TATC Liên bang Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam nhân dịp Hội nghị lần thứ 8 của CACJ; Đề án thí điểm mo hình hòa giải tại Tòa án; Góp ý vào dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng Thẩm phám TANDTC; Hợp tác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.…

Trao đổi tại buổi tiếp, thông qua Đại sứ Hoa Kỳ, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã gửi lời mời đến Chánh án TATC Liên bang Hoa Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam nhân dịp Hội nghị lần thứ 8 Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ) được tổ chức tại Việt Nam. Theo Chánh án TANDTC, thông qua qua sự kiện này, Chánh án TATC Liên bang Hoa Kỳ sẽ có dịp gặp gỡ, trao đổi với Chánh án TATC 10 nước ASEAN.

Nhấn mạnh về bối cảnh hiện nay, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, CACJ đang hướng tới mở rộng quan hệ hợp tác với các nước khác ngoài ASEAN thông qua chương trình hoạt động ASEAN +, đây là ý tưởng mang tính đột phá của TANDTC Việt Nam, tạo ra điểm nhấn cho Hội nghị lần thứ 8 của CACJ nhằm góp phần thúc đẩy sự đa dạng trong hoạt động hợp tác của ASEAN nói chung và CACJ nói riêng.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo TANDTC Việt Nam trong việc thúc đẩy sự hợp tác của Tòa án hai nước.

Chuyến thăm vừa qua của Chánh án TANDTC Việt Nam cùng đoàn công tác một lần nữa thắt chặt tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, ông Daniel J. Kritenbrink bày tỏ quan điểm sẵn sàng ủng hộ trên mọi phương diện và sẽ chuyển lời mời của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đến ngài Chánh án TATC Liên bang Hoa Kỳ John Roberts.

Phân công chuẩn bị Phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 43 (từ ngày 10-13/3/2020).

Cụ thể, về các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Về các dự án luật còn ý kiến khác nhau, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, ý kiến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung, ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Bộ Xây dựng chuẩn bị nội dung, ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung, ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Bộ Tư pháp chuẩn bị nội dung, ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định và gửi đến các cơ quan của Quốc hội để tiến hành thẩm tra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tài liệu dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước tại Kỳ họp thứ 9 theo quy định để gửi các cơ quan của Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 4/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, ý kiến về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước...

Vietnam Airlines tạm dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tối 2/3, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, Vietnam Airlines thông báo sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 5/3/2020.

Các chuyến bay của hãng trong hai ngày 3-4/3 từ Seoul (sân bay Incheon), Busan (sân bay Gimhae) về Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ, Phù Cát (Quy Nhơn) theo yêu cầu của nhà chức trách.

Cụ thể, ngày 3/3/2020 chuyến bay VN405 Incheon – Tp. Hồ Chí Minh cất cánh lúc 17h55 và hạ cánh lúc 21h00 tại sân bay Vân Đồn; chuyến bay VN423 Busan – Tp. Hồ Chí Minh cất cánh lúc 12h45 và hạ cánh lúc 16h35 tại sân bay Cần Thơ.

Ngày 4/3/2020, chuyến bay VN417 Incheon - Hà Nội cất cánh lúc 10h35 và hạ cánh lúc 13h35 tại sân bay Vân Đồn.

Chuyến bay VN409 Incheon – Tp. Hồ Chí Minh cất cánh lúc 10h15 và hạ cánh lúc 13h35 tại sân bay Phù Cát; chuyến bay VN423 Busan – Tp. Hồ Chí Minh cất cánh lúc 10h00 và hạ cánh lúc 13h05 tại sân bay Phù Cát.

Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động, toàn bộ phi hành đoàn trên các chuyến bay này sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế. Hãng cũng tiến hành khử trùng tất cả tàu bay từ Hàn Quốc trở về nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh.

Hãng sẽ thông báo rộng rãi tới khách hàng về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay tới Hàn Quốc ngay khi dịch COVID-19 diễn biến khả quan hơn.

Khởi công xây dựng Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chiều 2/3, tại trung tâm TP Kampong Speu, tỉnh Kam pông Spư, Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia đã phối hợp với Cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam (VN) tại Campuchia và chính quyền địa phương long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Đài hữu nghị VN-Campuchia tại tỉnh này, theo VOV.

Đại tá Nguyễn Thành Chính (trái)và ông Nhem Valy chủ trì buổi lễ khởi công. Ảnh: VOV

Ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia, nhấn mạnh nhân dân Campuchia không thể nào quên được sự hỗ trợ, giúp đỡ của VN và quân tình nguyện VN trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Pon Pol, đem lại sự hồi sinh và phát triển cho Campuchia. Ông khẳng định nếu không có chiến thắng ngày 7-1-1979 thì sẽ không có Campuchia ngày hôm nay.

Đại tá Nguyễn Thành Chính, Tùy viên quốc phòng VN tại Vương quốc Campuchia, đánh giá cao ý nghĩa to lớn của sự hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước; cám ơn lãnh đạo các cấp và nhân dân địa phương...

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...