Thứ năm, 25/04/2024 19:39 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2019

MTĐT -  Thứ ba, 03/12/2019 15:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2019.

Bế mạc Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Tối 2/12, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã bế mạc.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; lãnh đạo bộ các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các Trưởng đoàn Lào và đoàn Campuchia.

Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30/11- 2/12/2019 với sự tham gia của gần 300 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, thành phố Hà Nội, các ngân hàng, doanh nghiệp, nông dân, Đoàn đại biểu nông dân Vương quốc Campuchia và Đoàn đại biểu nông dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đại diện Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi lễ. 

Thông qua các hoạt động như Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ba nước; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong sản xuất, kết nối và tiêu thụ nông sản, các thành tựu đạt được về khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn phục vụ sản xuất, tiêu thụ nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, từ đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nông dân ba nước.

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ, Hội chợ nông sản sạch thu hút trên 260 gian hàng với sự tham gia của 223 doanh nghiệp, đơn vị; bao gồm 25 gian hàng của 42 doanh nghiệp của Campuchia, Lào, 89 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và 150 gian hàng của 38 tỉnh, thành phố với hơn 2.600 sản phẩm nông sản, sản phẩm của các làng nghề truyền thống đáp ứng các yêu cầu chất lượng, mẫu mã đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều ngành hàng, sản phẩm phong phú, đa dạng được giới thiệu tại hội chợ như: thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả, hải sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đóng hộp, hàng khô và các sản phẩm làng nghề kéo tơ, dệt lụa, đồ gỗ, sơn mài, thu hút khoảng 14.300 lượt khách tham quan. Các doanh nghiệp đã ký kết 13 thỏa thuận hợp tác liên kết tham gia vào chuỗi an toàn thực phẩm và tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho rằng: Chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế nói chung, ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nói riêng trong việc tăng cường trao đổi, hợp tác toàn diện về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình cảm đặc biệt giữa nông dân ba nước cũng như trên toàn thế giới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 81 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ sản xuất tiêu biểu của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tham gia chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo đoàn các nước Lào, Campuchia đánh giá cao sự đón tiếp, tổ chức cũng như tình cảm của đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Chiều 2/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thông báo về những thành tựu nổi bật của đất nước trên các mặt kinh tế, xã hội, vị thế quốc tế; trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của các thành phần kinh tế, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước biểu dương Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã vượt qua khó khăn để hoàn thành vượt kế hoạch về doanh số, lợi nhuận, xuất khẩu cũng như mở rộng phát triển các ngành nghề có lợi thế của cây cao su. Tập đoàn đã quan tâm chăm lo đời sống của 81.000 lao động, giúp công nhân gắn bó với ngành cao su. Công tác thi đua khen thưởng đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiến hành bài bản từ triển khai, phát động các phong trào, trong đó có nhiều phong trào phát huy hiệu quả, đề xuất khen thưởng cho người lao động. Tập đoàn cũng đã làm tốt làm nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phải xác định rõ khó khăn để nắm bắt diễn biến thị trường, phát triển mô hình doanh nghiệp cổ phần và mở rộng 5 ngành nghề mới. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua để thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2020, đồng thời kịp thời tuyên dương, có chính sách động viên người lao động, trong đó có lao động nữ, lao động dân tộc thiểu số.

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng, ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, hàng năm, Tập đoàn đều triển khai phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với nhiều phong trào hiệu quả, thiết thực như phong trào “Luyện tay nghề thi thợ giỏi”, “Câu lạc bộ 2 tấn/năm”, “Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm”, cải tiến kỹ thuật… Năm 2019, Tập đoàn đã tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm đề ra, xây dựng 90 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”…

Để tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục trình đề án tái cơ cấu doanh nghiệp sau cổ phần hóa, tăng cường quản trị một số doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp một số công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng đề nghị các địa phương hỗ trợ việc đo đạc, rà soát đất đai, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và hỗ trợ khác trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp Trung ương, địa phương xem xét, hỗ trợ cho tổ chức đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… Năm 2018, Tập đoàn đã hoàn thành việc cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo loại hình là doanh nghiệp cổ phần với vốn điều lệ là 40.000 tỷ đồng (Nhà nước nắm 96,77% vốn điều lệ).

Từ tháng 11/2018, Tập đoàn chính thức được chuyển giao chủ sở hữu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Địa bàn hoạt động của Tập đoàn đóng trên 29 tỉnh, thành phố trong nước và nước bạn Lào, Campuchia với diện tích đang quản lý là hơn 407.800 ha. Tổng số lao động là hơn 81.000 người, trong đó lao động nữ là 32.700 người, lao động là người dân tộc là 26.200 người.

Kỷ niệm lần thứ 92 Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Tối 2/12, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 92 Quốc khánh Thái Lan và là Ngày của cha (5-12-1927 _ 5-12-2019).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định chặng đường 43 năm quan hệ hai nước Việt Nam - Thái Lan phát triển tốt đẹp, toàn diện. Hiện Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Về đầu tư, Thái Lan có 196 dự án tại TPHCM với tổng vốn 410 triệu USD, đứng thứ 12 trong 107 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TPHCM. Kim ngạch thương mại 6 tháng đầu năm 2019 giữa TPHCM và Thái Lan đạt gần 8,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo TPHCM cùng Tổng lãnh sự các nước đến chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh sự quán Thái Lan tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Apirat Sugondhabhirom, tân Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM nhấn mạnh sự tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế song phương giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại hai chiều và đầu tư cùng có lợi của Thái Lan tại Việt Nam ngày càng tăng. Tính đến tháng 10-2019, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14 tỷ USD.

Thủ tướng chúc Huấn luyện viên Park Hang-seo và Đội tuyển bóng đá Nam quốc gia Việt Nam thành công hơn nữa.

Gửi thư tới Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt biểu dương thành tích bước đầu của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đặc biệt là Đội tuyển bóng đá Nữ quốc gia đã nỗ lực, cố gắng thi đấu kiên cường trong các trận đấu vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi HLV Park Hang Seo. Ảnh: CHINHPHU.VN 

Những cô gái Việt Nam duyên dáng nhưng rất mạnh mẽ, khéo léo và ngoan cường, thực sự là những chiến binh quả cảm trên sân cỏ đấu trường SEA Games đã và đang làm lay động trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Với tình cảm thân thương và niềm tin chiến thắng, Thủ tướng mong rằng dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Mai Đức Chung, toàn Đội tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam, truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, chuẩn bị thật tốt, đoàn kết, thi đấu hết mình, với quyết tâm và khát vọng chiến thắng, hướng tới bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games.

Thủ tướng đánh giá cao Đội tuyển bóng đá quốc gia Nam U22 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, đang dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận và chúc mừng những thành tích nổi bật của toàn thể các đội tuyển, vận động viên khác trong Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

“Những thành tích mà các đội tuyển, vận động viên đạt được đã làm dâng trào niềm vui, niềm tự hào của muôn người dân Việt Nam. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng và mong rằng các cá nhân, các tổ chức xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất, cổ vũ, động viên, khích lệ và có phần thưởng xứng đáng cho các đội tuyển, vận động viên xuất sắc”.

“Cả nước luôn bên cạnh các đội tuyển, vận động viên thân yêu và mong chờ những thành công mới làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

3.000 học sinh tham dự ngày hội “Học sinh Thành phố Bác”

Ngày 1/12, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TPHCM (thuộc Thành đoàn TPHCM) đã tổ chức ngày hội “Học sinh Thành phố Bác” năm học 2019-2020 với chủ đề “Hành trình Học sinh 3 tốt”.Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động dành cho học sinh khối THPT nhằm tạo môi trường lành mạnh, sân chơi bổ ích giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè cùng trang lứa; trải nghiệm các sân chơi kỹ năng, học thuật, khám phá bản thân. Qua đó, định hướng học sinh phát triển tích cực, toàn diện.

Học sinh tham gia các hoạt động trong ngày hội

Tham gia ngày hội, học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động như triển lãm “Hoa 3 tốt - vững bước tương lai” với các gương điển hình đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”; không gian “Khám phá bản thân - nâng cao cơ hội” qua hoạt động thực hiện sinh trắc vân tay khám phá tính cách bản thân, định hướng nghề nghiệp tương lai; gian hàng “Hành trình của những công dân Xanh” với nhiều hoạt động như trồng, chăm sóc cây xanh, trang trí góc học tập; không gian trải nghiệm mô hình giáo dục STEM “Chuyến xe kiến tạo tương lai” qua việc trải nghiệm các thiết bị tự động hóa, sách điện tử khoa học; gian hàng “Tuổi hoa kết nối - hội nhập tương lai” hay sân chơi “Thử thách học thuật - khám phá tri thức”…

Trong ngày hội, ngoài các hoạt động văn hóa nghệ thuật còn có các gian hàng đổi vỏ hộp sữa lấy quà, giới thiệu thông tin tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Đặc biệt, dịp này cũng diễn ra là vòng chung kết Hội thi “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh trung học phổ thông” năm học 2019-2020.

Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TPHCM cho biết, ngày hội với chủ đề “Hành trình Học sinh 3 tốt” mang thông điệp mỗi bạn học sinh là một bông hoa 3 tốt, gồm: học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt. Là sân chơi bổ ích, thú vị để học sinh khám phá, thể hiện khả năng, bản lĩnh, trí tuệ; là cơ hội để các em học sinh trải nghiệm, cải thiện kỹ năng, phát triển bản thân trong tương lai. “Bên cạnh những kiến thức trên sách vở, internet, chúng tôi khuyến khích các em tăng cường các hoạt động ngoại khóa để trải nghiệm, thử lửa bản thân bởi việc học tập, công việc, cuốc sống tương lai của các em là do chính các em quyết định nên hoạt động tại ngày hội rất cần thiết và thực tế”, anh Lê Xuân Dũng nhấn mạnh.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.