Thứ bảy, 20/04/2024 01:57 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/12/2019

MTĐT -  Thứ hai, 30/12/2019 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/12/2019.

Kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên

Ngày 29/12, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899 - 29/12/2019), đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Vĩnh Yên là mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Yên không chỉ Anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà còn giành được nhiều thành tựu chung của tỉnh và góp phần đưa đất nước phát triển.

Với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, luôn là địa phương đi đầu trong các lĩnh vực. Một trong những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm đặt ra của Đảng bộ thành phố là hướng đến sự phát triển bền vững.

Thành phố bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các ngành chức năng tạo mọi điều kiện giúp các doanh nghiệp, các chủ thể và hộ kinh doanh trên địa bàn phát triển để giải quyết nhiều việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập nhưng đồng thời thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng cán bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Mọi cơ quan, đơn vị, người dân cùng với chính quyền thành phố có trách nhiệm đầu tư, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là coi trọng phát triển cây xanh đô thị, thảm cỏ tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường... Vĩnh Yên đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I (Đạt 54/59 tiêu chuẩn)

Hiện nay, cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố chuyển dịch theo hướng tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm chỉ còn dưới 1%. Thu ngân sách những năm qua đạt cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Nếu như năm 2006, thu ngân sách của Vĩnh Yên theo phân cấp đạt 117 tỷ đồng, thì đến năm 2019 đạt 2.800 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 1.500 tỷ đồng...

Thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính, trong đó hai xã Định Trung và Thanh Trù thực hiện xây dựng nông thôn mới. Sau thời gian triển khai (2011-2018), hai xã đã đạt chuẩn nông thôn mới với tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 431 tỷ đồng. Theo đó, cơ sở hạ tầng tại các xã nông thôn mới được đầu tư, nâng cấp đồng bộ với 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 100% kênh mương các loại được kiên cố hóa; 100% thiết chế văn hóa xã, thôn được đầu tư; cơ sở vật chất trường học...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã trao quyết định công nhận thành phố Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Vĩnh Yên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới. V

Vĩnh Yên cần tập trung phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ - công nghiệp; mở rộng các điểm thương mại - dịch vụ nhằm từng bước tiến tới vị trí trung tâm thương mại của tỉnh và cấp vùng, tạo đà phát triển mọi lĩnh vực, giải quyết nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân....

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Tết sum vầy và trao quà cho công nhân lao động

Tối 29/12, tại Khu công nghiệp Yên Phong I, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) diễn ra chương trình Tết sum vầy với chủ đề “Tết sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và trao quà cho công nhân lao động. Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thông tin tới đông đảo người dân và công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh về thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng khẳng định, có được những thành tựu đó, bên cạnh nỗ lực các cấp các ngành là sự đóng góp to lớn của công nhân lao động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những việc làm cụ thể, ý nghĩa mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã làm cho công nhân lao động. Đặc biệt, năm 2019, Tổng Liên đoàn đã xây dựng và trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi trong tình hình mới, tạo động lực cho công nhân thêm hứng khởi lao động, sản xuất.

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo quyền lợi của người lao động để mọi nhà, mọi người đều có Tết. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền nhân dân, người lao động Bắc Ninh.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà, “Tết sum vầy” được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2016 đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự quan tâm, động viên chia sẻ đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các cấp Công đoàn. Đến nay, chương trình có sức lan tỏa lớn, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón một năm mới vui tươi, ấm áp.

Chương trình “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” năm nay, Công đoàn các cấp mong muốn chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối với lao động ở các khu công nghiệp. Đồng thời, tạo môi trường giao lưu, động viên người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn và người lao động. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại khu công nghiệp.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh đã trao 2.000 suất quà tặng cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; 7.000 vé tàu, xe tặng công nhân lao động đoàn viên Công đoàn làm việc xa quê về quê đón Tết.

Năm 2020 sẽ tổ chức Hội thảo Nghi lễ toàn quốc

Ngoài ra, toàn Ban sẽ phối hợp tổ chức nghi khai đàn cho Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức; tham gia các hoạt động của Giáo hội; thăm và khánh tuế chư tôn giáo phẩm lãnh Giáo hội nhận dịp Tết Nguyên đán...

Trước đó, TT.Thích Hạnh Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư đã trình bày báo cáo các Phật sự nổi bật được toàn ngành Nghi lễ thực hiện trong năm 2019, bao gồm: tham gia công tác tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ nghi lễ của Đại lễ Vesak LHQ 2019 diễn ra tại Hà Nam - Việt Nam; hỗ trợ BTS GHPGVN các tỉnh, thành thực hiện nghi thức khai hạ và tham gia giảng dạy phần nghi lễ tại các trường hạ; hỗ trợ phần nghi lễ tại Đại giới đàn do các tỉnh Long An, Bình Định, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ… tổ chức; lễ tưởng niệm lần thứ 56 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo, chư tôn đức tiền bối hữu công có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc; viếng lễ tang và tham dự lễ tưởng niệm chư tôn đức Tăng Ni đã viên tịch…

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội nghị

Đặc biệt, Ban đã phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban HDPT tổ chưc lễ quy y cho 28.384 thiện tín nam nữ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp chăm lo Phật sự Ban Nghi lễ T.Ư của chư tôn đức thành viên. Hòa thượng tin tưởng, với tinh thần ấy, Ban Nghi lễ T.Ư sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó.

T.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Nghi lễ T.Ư đã chủ trì hội nghị này.

TP Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 29/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đơn vị của Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

Năm 2012, TP. Thanh Hóa sáp nhập thêm 19 xã, thị trấn lân cận thuộc các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương. Thời điểm này, TP. Thanh Hóa có 17 xã triển khai Chương trình XDNTM (nay còn 14 xã sau sáp nhập các đơn vị cấp xã). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của TP. Thanh Hóa chỉ đạt 21,8 triệu đồng/người/năm; hệ thống cơ sở hạ tầng nhiều bất cập, nhất là các xã mới sáp nhập từ các huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Thanh Hoá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Từ năm 2013 đến nay, thành phố Thanh Hóa đã huy động được 4.073 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, ngân sách nhân dân tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp với giá trị 2.557 tỷ đồng, chiếm 62,78%.

Trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn, thành phố đã đầu tư làm mới, nâng cấp, sửa chữa và mở rộng được hàng trăm km đường giao thông; kiên cố hóa 57,3 km kênh mương; đầu tư 12 công sở xã, 11 trung tâm văn hóa – thể thao xã, 5 sân vận động; xây dựng thêm hàng trăm phòng học và phòng chức năng của trường học các cấp, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, bảo đảm theo tiêu chí nông thôn mới, phục vụ hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa – xã hội, sản xuất.

Về lĩnh vực nông nghiệp, toàn thành phố đã chuyển đổi được 899,7 ha/1.700 ha đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, như: trồng nấm ở xã Thiệu Khánh, trồng cây ăn quả ở xã Đông Vinh, rau an toàn ở xã Quảng Cát, chăn nuôi lợn ở xã Đông Lĩnh...

Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ngành nông - lâm - thủy sản hàng năm giai đoạn 2012-2019 đạt 2,1%; sản lượng lương thực có hạt đạt 459,7 nghìn tấn. Cùng với nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được thành phố xác định là ngành kinh tế chủ đạo. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2012-2019 đạt 13,4%.

Riêng năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt 69.291 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2012. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện với 100% số xã được công nhận "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"; 100% các thôn thực hiện tốt hương ước, quy ước và được công nhận danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86%.

Công tác bảo tồn di sản và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa dân tộc cũng được quan tâm, chú trọng. Tất cả xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non; phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS đều đạt mức độ 3. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 87,75%. Công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm được thành phố và các xã tập trung chỉ đạo thực hiện, đi vào nền nếp.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và XD NTM theo chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng XDNTM theo tiêu chí xã NTM nâng cao.

Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố cần xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí NTM gắn với quá trình đô thị hóa các xã trên địa bàn; phấn đấu năm 2020 có 10/14 xã lên phường, 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 115 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo. Giai đoạn 2021-2025, có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

"Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của thành phố Thanh Hóa đạt trên 115 triệu đồng và không còn hộ nghèo. Đồng thời, thành phố cũng từng bước đô thị hóa các xã ngoại thành, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, giàu bản sắc văn hóa" – Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận TP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019; thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Trịnh văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ TP. Thanh Hóa.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...