Thứ bảy, 20/04/2024 17:39 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/10/2019

MTĐT -  Thứ tư, 30/10/2019 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/10/2019 trong nước và thế giới.

Trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai quốc gia cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ và uống chung dòng nước sông Mê Kông; có nhiều nét tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa. Nhân dân hai nước đều cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; anh dũng, kiên cường trong chiến đấu chống ngoại xâm; giàu lòng nhân ái, bao dung và rất mực yêu chuộng hòa bình, tự do. Chính những điều kiện tự nhiên và xã hội ấy đã gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Lào từ rất sớm và ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của nhân dân hai nước, trở thành tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, một điển hình mẫu mực hiếm có trong lịch sử quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong đó, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hoạt động trên đất bạn Lào là biểu tượng cao đẹp, sự gắn kết bền chặt của tình đoàn kết đặc biệt ấy.

Điểm lại những mốc thời gian trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các đơn vị quân tình nguyện, chuyên gia quân sự và bộ đội Việt Nam đã cùng quân đội và nhân dân nước bạn Lào liên tiếp mở các chiến dịch và các trận đánh lớn, nhỏ, tiến công tiêu diệt địch trên khắp các chiến trường, mở rộng và giữ vững vùng giải phóng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, một trong những biểu tượng cao đẹp của quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Mặc dù bị đánh phá ác liệt, nhưng nhân dân nước bạn Lào đã không hề nao núng, sẵn sàng dành một phần lãnh thổ của mình cho tuyến đường chiến lược đi qua...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

“Sự nghiệp đoàn kết, liên minh chiến đấu và chiến thắng giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là rất vẻ vang và vô cùng tự hào, là minh chứng sinh động khẳng định quan điểm, tư tưởng đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, những chiến công xuất sắc của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Những năm tới, phát huy truyền thống, hai nước cần tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, lâu đời; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong đó, phải bảo đảm cho quan hệ hợp tác quốc phòng thực sự trở thành một trong những trụ cột của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamon Chanyalat khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ, gìn giữ và tiếp tục phát huy quan hệ đặc biệt hiếm có Việt Nam - Lào mãi trường tồn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào trong suốt thời gian qua như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng nói: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt mãi bền vững hơn núi, hơn sông...”.

Ôn lại những năm tháng sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào chiến đấu anh dũng, kiên cường, Phó Trưởng ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước xúc động nói: “Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, sống mẫu mực, đoàn kết, nghĩa tình, trung với Đảng, với Tổ quốc, hiếu với nhân dân; tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của hai nước, hai dân tộc, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục là cầu nối đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của hai nước, của khu vực và thế giới”.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào đã có thành tích đặc biệt xuất sắc giúp cách mạng Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã trao tặng bức tranh “Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước” cho Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan từ ngày 02 - 04/11 tại Thái Lan.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan tại Bangkok.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra ở Bangkok và tỉnh lân cận Nonthaburi. Ước tính sẽ có khoảng 3.000 quan chức và nhà báo sẽ tới Thái Lan để tham dự và đưa tin về chuỗi sự kiện nói trên.

Lãnh đạo các nước ASEAN và Nhóm ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) sẽ họp vào ngày 4-11, một ngày sau khi Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 chính thức khai mạc. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tới Thái Lan tham dự sự kiện này.

Sau Lễ bế mạc Hội nghị sẽ diễn ra Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam. Được biết, các nước thành viên ASEAN luân phiên đảm nhiệm chức chủ tịch theo thứ tự bảng chữ cái.

Trước đó, phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 tại Hà Nội hồi tháng 12/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN 2020 vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của một quốc gia thành viên, vừa là cơ hội lớn để đóng góp vào công việc chung, vì mục tiêu, lợi ích chung của ASEAN cũng như nâng cao vị thế quốc gia.

Việt Nam đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận mở của HĐBA về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Ngày 29/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở về “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”, trong đó tập trung rà soát và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 1325 và các nghị quyết có liên quan trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ra đời Nghị quyết này.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, dưới sự chủ trì của Nam Phi, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 11/2019, cuộc thảo luận có sự tham gia phát biểu của trên 90 nước thành viên LHQ. Phát biểu tại phiên thảo luận mở, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nêu bật những kết quả đạt được về việc thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình (đặc biệt tại Yemen, Guinea-Bisau và Syria), thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tuy nhiên, ông Guterres cũng chỉ rõ các thách thức đặt ra cho phụ nữ trong xung đột vũ trang như bạo lực tình dục, tác động của biến đổi khí hậu, tỉ lệ tham gia vị trí lãnh đạo và các hoạt động gìn giữ hòa bình của phụ nữ còn thấp. Theo báo cáo của Tổng thư ký, phụ nữ chỉ chiếm 4,2% quân số trong các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ. Trong năm 2018, mặc dù tỉ lệ trung bình phụ nữ trong quốc hội trên toàn thế giới tăng lên 24,3% thì ở các nước có xung đột và hậu xung đột, tỉ lệ này chỉ ở mức 19%. Tổng thư ký LHQ cũng kêu gọi các nước triển khai cam kết, chú trọng thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại phiên họp, các nước thành viên LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình ra quyết định trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm nhiều sự kiện lớn, bao gồm kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ, 25 năm thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động Bắc Kinh, và 20 năm thông qua nghị quyết 1325 của HĐBA. Các nước chia sẻ những thực tiễn tốt, các sáng kiến đang được triển khai nhằm thực hiện đầy đủ và hiệu quả chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; đồng thời nhấn mạnh ưu tiên ngăn ngừa xung đột và giải quyết các thách thức đang nổi lên.

Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã phát biểu đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của các quốc gia, LHQ và các tổ chức khu vực và quốc tế trong quá trình thực hiện chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, Đại sứ cho rằng ý chí chính trị của các quốc gia thành viên trong việc thực hiện các cam kết và hành động cụ thể, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của LHQ và các tổ chức quốc tế qua trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đóng vai trò tiên quyết.

Đại sứ nhấn mạnh sự tham gia của phụ nữ trong mọi giai đoạn của các tiến trình hoà bình, đặc biệt trong quá trình tái thiết hậu xung đột. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tăng cường vai trò quan trọng và sự tham gia của phụ nữ Việt Nam trong suốt quá trình tái thiết và phát triển sau khi đất nước giành được độc lập và thống nhất, như là việc tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an toàn và sinh kế cho các cộng đồng dân cư.

Tại phiên thảo luận mở, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 2492 bằng đồng thuận. Nghị quyết tập trung kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế thành viên cam kết thực hiện chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh và các ưu tiên về đảm bảo và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, công bằng và ý nghĩa của phụ nữ trong các tiến trình hoà bình.

TP Hồ Chí Minh tăng cường chấn chỉnh các dịch vụ thẩm mỹ

Trước sự cố y khoa về làm đẹp liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngày 29/10 UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến Sở Y tế và các cơ quan ban ngành, UBND quận, huyện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo thực tăng cường công tác quản lý, hậu kiểm sau cấp phép đối các cơ sở đăng ký kinh doanh với các loại hình dịch vụ thẩm mỹ (thêu, phun, xăm trên da), cơ sở chăm sóc da (spa), cơ sở cắt tóc, gội đầu (hair salon)… Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép nhưng lại quảng cáo và thực hiện các dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân xảy ra trên địa bàn quản lý.

Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra đối với các bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, thực hiện hậu kiểm sau công bố đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên toàn thành phố. Xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm đặc biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không phép, cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn được cho phép, cơ sở vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh, kể cả đề nghị các cơ quan có thẩm quyển xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật nếu vi phạm Luật khám bệnh, chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng. Công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng tránh.

Phối hợp Ủy ban nhân dân quận - huyện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các cơ sở có vi phạm trong lĩnh vực y tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, xử lý các trang thông tin điện tử quảng cáo có vi phạm, đặc biệt vi phạm về quảng cáo trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo ngành nghề liên quan dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp.

Lập đoàn kiểm tra, đánh giá về an toàn phẫu thuật đối với toàn bộ các bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên toàn thành phố, kiên quyết chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm để ngăn ngừa sự cố y khoa nghiêm trọng có thể xảy ra.

Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố về tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở không phép, không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định để người dân biết và phòng tránh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, tham mưu, đề xuất cho UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, đảm bảo theo đúng quy định.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 30/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất