Thứ sáu, 19/04/2024 09:30 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/2/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 29/02/2020 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/2/2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao học bổng cho học sinh nghèo Đắk Lắk

Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, chiều 28/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã dự Lễ trao học bổng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk. Tiền học bổng được tài trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ Học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Chủ tịch danh dự.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2019. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tỉnh Đắk Lắk xác định chuẩn bị chu đáo, tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch phát triển, trong đó trọng tâm là quy hoạch xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; chăm lo tốt hơn nữa đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao học bổng cho đại diện Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu trong năm 2019; mong rằng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, xác định rõ chương trình, kế hoạch tạo phát triển đột phá theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tỉnh cần quan tâm phát triển rừng, đầu tư cho công nghiệp chế biến lâm sản; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai trong phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội; phát huy và khai thác tốt tiềm năng về tự nhiên, truyền thống văn hóa để phát triển du lịch, tạo các sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm văn hóa truyền thống Tây Nguyên; cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy dân chủ, làm tốt công tác quy hoạch, tiến hành thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng biên giới ổn định, phát triển, củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh.

Quỹ Bảo trợ Học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học được thành lập từ năm 2007. Đến nay, Quỹ đã huy động được gần 30 tỷ đồng để trao học bổng, xe đạp, máy tính... cho các em học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số hiếu học.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức

Tối 28/2, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Angela Dorn, Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức, dẫn đầu Đoàn đại biểu bang Hessen thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chào mừng đoàn đại biểu bang Hessen, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm làm việc của bà Bộ trưởng, coi đây là một biểu hiện chân thực cho mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Liên bang Đức nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bang Hessen nói riêng.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, sự ra đời và hoạt động hiệu quả của trường Đại học Việt-Đức là minh chứng cho hiệu quả hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ cho sự phát triển của Đại học Việt-Đức; ủng hộ và sẵn sàng nghiên cứu, hỗ trợ mong muốn của phía Đức mở thêm một trường đại học Đức thứ hai tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp bà Angela Dorn, Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Đức.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, bà Angela Dorn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, bang Hessen và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương, hiện thực hóa những mong muốn của hai bên thành các dự án cụ thể trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác văn hóa, giáo dục, những lĩnh vực tiềm năng của bang Hessen.

Bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả tích cực mà Việt Nam đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, bà Angela Dorn khẳng định, bang Hessen có thế mạnh trong nghiên cứu sinh hóa và sẵn sàng tiếp nhận các nghiên cứu sinh Việt Nam, trong đó có các nghiên cứu sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh sang nghiên cứu về virus, chế tạo vắc-xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 169 dự án của các doanh nghiệp Đức với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD, đứng thứ 13 trong tổng số 108 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố. Trong những năm qua, bang Hessen và Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn công tác, tăng cường thúc đẩy thương mại, hợp tác văn hóa, giáo dục.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở Tuyên Quang

Sáng 27/2/2020, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng một số lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi và tặng bò giống cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Nhân dịp đến thăm hỏi và nói chuyện với bà con huyện Sơn Dương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao 100 con bò giống trị giá 1 tỷ 500 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Lương Thiện và xã Hợp Thành.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở Tuyên Quang

Tại buổi gặp gỡ và nói chuyện với bà con, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và ghi nhận thành quả của bà con nông dân trong việc chăm sóc đàn bò đạt kết quả tích cực.

Trong đó, 100% các hộ được hỗ trợ bò giống theo chương trình của Chủ tịch nước đã thoát nghèo bền vững và vươn lên thành hộ có kinh tế khá, cải thiện đời sống tốt lên từng ngày.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị huyện Sơn Dương đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình chăn nuôi bò theo phương thức vay bò trả bê nhằm hỗ trợ tối đa cho bà con, để hoạt động chăn nuôi đạt kết quả tốt.

Năm 2013, nguyên Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng đã hỗ trợ 100 con bò giống theo phương thức chăn nuôi vay bò trả bê cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Tân Trào, đến nay đàn bò phát triển tốt, số lượng đã tăng lên 464 con, đạt giá trị kinh tế lớn.

Bên cạnh đó, nguyên Chủ tịch nước cũng khuyến khích các nhà tài trợ, các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay, chung sức vì cuộc sống cộng đồng giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc phòng chống dịch bệnh

Ngày 28/2, liên quan đến quyết định tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk và trên toàn quốc, Hàn Quốc ngày 23/2 đã nâng mức cảnh báo bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc. Thời điểm áp dụng bắt đầu từ 00h00 ngày 29/2/2020. Đây là biện pháp tạm thời nhằm phòng chống, ngăn chặn sự bùng phát, lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Việt Nam đã thông báo cho phía Hàn Quốc, sẵn sàng chia sẻ và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong việc phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh”.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?